Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy bắt Tiểu My lừa đảo tiền tỷ rồi bỏ trốn, bán cơm gà mưu sinh

Thứ tư, 16:18 04/10/2023 | Pháp luật

Sáng nay (4/10), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Phạm Tiểu My (SN 1989, trú ở hẻm 1 Trần Bình Trọng, phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trước đây, Nguyễn Phạm Tiểu My vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh, nhưng đến cuối năm 2020 thì lâm vào tình trạng thua lỗ nặng nề, không còn khả năng trả nợ. Đến khi bị những người cho vay đòi nợ ráo riết, cô gái này mưu tính lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để đủ sức thuyết phục người khác cho vay tiền, Tiểu My giở chiêu nói dối là đang hoạt động dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng, nên cần vay tiền với lãi suất hấp dẫn, cam kết trả nợ đúng thời hạn.

Truy bắt Tiểu My lừa đảo tiền tỷ rồi bỏ trốn, bán cơm gà mưu sinh - Ảnh 1.

Nguyễn Phạm Tiểu My sau khi bị bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Khương

Nhầm tưởng những lời của Tiểu My là sự thật, bà Phan Thị M.L (SN 1982, trú ở khu phố Trần Phú, phường 8, TP Tuy Hòa) đã cho vay hơn 3,6 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị K.H (SN 1988, trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa) cho vay 2,4 tỷ đồng.

Nhận được tiền vay từ hai bà L và H, Tiểu My không hề thực hiện dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng như đã nói mà sử dụng toàn bộ số tiền vay được để chi trả các khoản nợ vay trước đó và tiêu xài cá nhân.

Sau khi khởi tố vụ án hình sự, trong khi Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của kẻ lừa đảo, thì ngày 23/9/2021, Tiểu My lặng lẽ “chuồn” khỏi Phú Yên.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét, cuối tháng 9/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện kẻ lừa đảo đang ẩn mình dưới vỏ bọc người bán cơm gà và đang tạm trú tại khu Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Một tổ công tác khẩn trương lên đường vào TP Hồ Chí Minh thực thi lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Phạm Tiểu My, dẫn giải về Phú Yên để lập thủ tục khởi tố, tạm giam theo quy định tại khoản 4, điều 174 BLHS. Các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn trong sáng nay 4/10.

Vụ tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn khiến 9 người thương vong: Vấn đề bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân sẽ được giải quyết thế nào?Vụ tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn khiến 9 người thương vong: Vấn đề bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân sẽ được giải quyết thế nào?

GĐXH - Tại cơ quan công an Tính khai nhận, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đối tượng đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái xe 3 tháng vì lỗi chạy xe khách quá tốc độ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top