Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ 10/8, Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm 300.000 người nguy cơ lây nhiễm COVID-19

GiadinhNet - Dự kiến từ ngày mai (10/8), Hà Nội sẽ lấy 300.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ cao và khu vực nguy cơ cao trên toàn thành phố.

Từ 10/8, Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm 300.000 người nguy cơ lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

300.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 này được lấy tại 30 quận, huyện, thị xã. Dự kiến, thời gian thực hiện trong 7 ngày (từ 10 - 17/8).

Mục tiêu của đợt triển khai xét nghiệm khu vực nguy cơ cao, nhóm người nguy cơ cao lần này nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh để ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời đánh giá và nhận định tình hình dịch trên toàn thành phố.

Theo kế hoạch, căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại 30 quận, huyện, thị xã, dự kiến sẽ có khoảng 300.000 mẫu được lấy, trong đó có 186.000 mẫu tại khu vực nguy cơ, 114.000 mẫu là đối tượng nguy cơ.

Từ 10/8, Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm 300.000 người nguy cơ lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đối tượng lấy mẫu bao gồm: Người đang sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao (thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân phố), nơi có nhiều bệnh nhân, nhiều ổ dịch, mật độ dân cư lớn, giao lưu đi lại nhiều có nguy cơ bùng phát dịch bệnh; nhóm người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh: Người làm dịch vụ vận chuyển hàng hoá, bán hàng ở chợ, siêu thị, vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu, người làm dịch vụ vệ sinh công cộng, lái xe taxi, công nhân các khu công nghiệp…

Theo CDC Hà Nội, việc lựa chọn đối tượng đối với khu vực nguy cơ, lấy mẫu gọn theo khu vực địa lý, theo thôn xóm, tổ dân phố, theo hộ gia đình, cửa hàng, nhà trọ liền kề, phòng trọ, công ty, cơ quan, xí nghiệp… Tại mỗi hộ gia đình, cửa hàng, phòng trọ, chọn 2 người có mật độ tiếp xúc, đi lại nhiều để lấy mẫu đại diện. Đối với nhóm người nguy cơ, lập danh sách để lấy mẫu đại diện hoặc toàn bộ tuỳ thuộc vào số lượng cụ thể từng đơn vị.

Riêng đối với 11 quận, huyện: Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Hồ và Ba Đình sẽ triển khai lấy mẫu tại các xã, phường đang ghi nhận các chùm ca bệnh. 

Cụ thể, quận Hoàng Mai sẽ triển khai lấy mẫu tại các phường: Thịnh Liệt, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Tân Mai, Mai Động, Lĩnh Nam; quận Đống Đa sẽ lấy mẫu tại các phường: Văn Chương, Văn Miếu, Phương Mai, Hàng Bột, Thổ Quan, Quốc Tử Giám, Khâm Thiên; huyện Đông Anh sẽ lấy mẫu tại các xã, thị trấn: Thị trấn Đông Anh, Uy Nỗ, Nam Hồng, Tiên Dương…

Thành phố giao chỉ tiêu lấy mẫu sớm, có kết quả nhanh trong vòng 24h. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho hay việc tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 dựa vào lực lượng y tế sẵn có trên địa bàn, đồng thời huy động thêm gần 1.000 sinh viên Trường Cao đẳng Y Hà Nội hỗ trợ (trong đó có 300 sinh viên đã đi hỗ trợ phòng chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang).

Sở Y tế Hà Nội trưa 9/8 cho biết trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay), Hà Nội ghi nhận 1.831 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.082 ca, số mắc là người đã được cách ly 749 ca.

CDC Hà Nội nhận định dịch COVID-19 ở TP chưa có xu hướng giảm, nhiều chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Trong 3 tuần gần đây, hàng ngày Hà Nội đều ghi nhận các ca bệnh phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt tại cộng đồng.

Võ Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top