Chủ trương lớn, ý nghĩa lâu dài
Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; Đồng chí Trương Tấn Sang - UVBCT, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; Đồng chí Tô Huy Rứa – UVBCT, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và hàng trăm đại biểu từ khắp vùng miền - những điển hình ưu tú trong việc học và làm theo gương Bác.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá, trong 4 năm qua, cuộc vận động đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực; sự tham gia, hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, với nhiều nội dung hoạt động bổ ích và phong phú.
|
|
|
Cuộc vận động nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân.
Ảnh: VA |
Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Cuộc vận động bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng, làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn xã hội; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng”.
Báo cáo tổng kết của Ban chỉ đạo Trung ương khẳng định, Cuộc vận động này là một chủ trương lớn, vừa mang tính chất cấp bách trong tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhìn lại 4 năm qua, rất nhiều việc đã được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến địa phương, nhờ đó đã đem lại những hiệu ứng, kết quả tốt đẹp. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương và được xã hội ghi nhận. Ở đây đó vẫn còn triển khai Cuộc vận động chưa được tốt, nhưng việc thực hiện nội dung Cuộc vận động trong toàn khóa và hàng năm đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và từng cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X.
Tiếp tục Cuộc vận động
Ngoài những kết quả khả quan, Hội nghị cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động. Báo cáo nêu rõ: Các hoạt động chỉ đạo và triển khai Cuộc vận động còn nhiều hạn chế; Kết quả thực tế của Cuộc vận động chưa đồng đều, chưa vững chắc.
Công tác tuyên truyền chưa chú trọng đến việc phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Kết quả cuộc vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chưa được như mong muốn. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt chưa được thể hiện rõ. Kỷ luật, kỷ cương chậm được chấn chỉnh; hiện tượng thoái hóa, biến chất về đạo đức của một vài cán bộ lãnh đạo gây tác động xấu trong xã hội...
Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương nhận định, những khuyết điểm trên một phần do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế và chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, song chủ yếu và trước hết là do nguyên nhân chủ quan.
Từ báo cáo kết quả 4 năm, Ban chỉ đạo Trung ương nhận định, Cuộc vận động đầy ý nghĩa này chưa thể kết thúc. Các ngành, địa phương đều thống nhất cao về việc tiếp tục tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng và toàn xã hội trong những năm tới.
Ban chỉ đạo Trung ương đã đề xuất với Trung ương, Bộ Chính trị một số vấn đề như: Đưa vào Nghị quyết Đại hội XI chủ trương tiếp tục tiến hành Cuộc vận động; Sau Đại hội XI, Trung ương tổ chức quán triệt lại trong toàn Đảng, hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác; Sớm ban hành chương trình toàn khóa XI của Cuộc vận động gắn với nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế...
Việt Nguyễn