Tử hình kẻ sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng

| Pháp luật

GiadinhNet - Xét hành vi của đối tượng là côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng của người khác, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Dương Quang Bình - kẻ đã sát hại Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng.

Chiều 21/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Quang Bình (43 tuổi, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội "Giết người" theo điểm n (khoản 1, Điều 123, BLHS 2015).

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 18/2, đối tượng Dương Quang Bình sau khi sử dụng ma túy đã đốt chiếc xe máy của mình. Tiếp đó, Bình leo lên mái tôn, trèo sang nhà em gái ở bên cạnh rồi dùng dao uy hiếp 6 người trong gia đình.

Trong cơn ngáo đá, Bình đã dùng dao đâm chết Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi, em rể của Bình, Phó đoàn trưởng Đoàn ca kịch - Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bị cáo Bình là đối tượng nghiện ma túy, nghiện rượu và đã từng được gia đình đưa đi khám chữa bệnh tâm thần do mắc chứng rối loạn tâm thần do sử dụng chất kích thích.

Tử hình kẻ sát hại Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng - Ảnh 1.

Bị cáo Bình tại phiên tòa sơ thẩm

Tại phiên tòa sơ thẩm, Bình tỏ ra ăn năn hối hận, khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo Dương Quang Bình là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình bị hại nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xét thấy thấy Bình không thể cải tạo nên cần thiết loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, do đó, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Bình về tội "Giết người".

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.