Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ những vụ tai nạn thương tâm vì bất cẩn khi dùng áo chống nắng, chị em cần lưu ý điều này để tránh nguy hiểm

Thứ năm, 11:20 18/05/2023 | Sống khỏe

GĐXH - Mặc áo chống nắng dài, kín mít khi lái xe, nhiều người Việt đang tự đẩy mình vào nguy hiểm

Ai hay ăn rau sống nhất định phải biết điều này, đây là cách ăn an toàn để phòng rủi ro bệnh tậtAi hay ăn rau sống nhất định phải biết điều này, đây là cách ăn an toàn để phòng rủi ro bệnh tật

GĐXH - Đa số các loại rau sống thường mọc sát mặt đất, khi không được nấu chín và rửa sạch sẽ dễ có tàn dư các loại thuốc trừ sâu cùng các loại trứng, ấu trùng giun sán gây bệnh.

Ngày 17/5, ông Thái Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhi N.T.A (8 tuổi) tới khám trong tình trạng xây xước, rướm máu ở cả tay và chân, tay trái có dấu hiệu bị gãy.

Người nhà cháu N.T.A cho biết, học xong, cháu được phụ huynh dùng xe máy chở về thì áo chống nắng dài cuốn vào bánh xe. Cháu bé bị áo kéo theo và ngã xuống.

Ngay sau đó, cháu T.A được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ. Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị gãy hở 1/3 dưới xương cánh tay.

Rút kinh nghiệm từ những vụ tai nạn thương tâm vì bất cẩn khi dùng áo chống nắng, chị em cần lưu ý điều này để tránh rước họa vào người - Ảnh 2.

Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cho bệnh nhi.

Chiều cùng ngày, bác sĩ của Trung tâm y tế tiến hành phẫu thuật kết hợp xương cánh tay và xử lý tổn thương phần mềm. Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi tại khoa Ngoại.

Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trong những ngày nắng nóng cần cẩn trọng, tránh việc che chắn cơ thể làm cho tầm quan sát bị hạn chế. Đồng thời, người dân nên mặc trang phục gọn gàng để có thể kịp thời xử lý các tình huống ngoài ý muốn, tránh nguy cơ vạt áo cuốn vào bánh xe gây sự cố, tai nạn.

Thực tế, chỉ vì bất cẩn với áo chống nắng đã xảy ra nhiều vụ tại nạn thương tâm

Rút kinh nghiệm từ những vụ tai nạn thương tâm vì bất cẩn khi dùng áo chống nắng, chị em cần lưu ý điều này để tránh rước họa vào người - Ảnh 3.

Người dân tìm cách giải cứu bé gái

Trước đó tại Tuyên Quang, một một bé gái bị mắc kẹt cánh tay vào bánh xe sau do vướng áo chống nắng khi đang được phụ huynh chở về sau giờ tan trường. Trên đường đi, không may chiếc áo chống nắng của cháu bé đã bị kẹt vào bánh xe sau, kéo theo cánh tay trái của bé mắc kẹt vào luôn.

Phát hiện sự việc, bố bé gái nhanh chóng dừng xe lại và được một vài người dân xung quanh chạy tới hỗ trợ giải cứu cánh tay của cháu bé ra khỏi bánh xe.

Người dân phải dùng cờ lê để gỡ bánh xe sau và dùng kéo cắt rách áo chống nắng của bé gái. Thấy bé gái đau quá hét lên, gương mặt sợ hãi, mọi người phải động viên, trấn an tinh thần bé.

Sau một hồi loay hoay, mọi người cũng đưa được tay cháu bé ra ngoài một cách an toàn. Bé gái sau đó đã được đưa tới bệnh viện.

Một vụ tại nạn thương tâm khác xảy ra vào đầu tháng 7/2020, nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội đi học bằng xe đạp cùng bạn và có mặc áo chống nắng. Trong quá trình di chuyển, không may chiếc áo chống nắng dài đến mắt cá chân cuốn vào bánh xe đạp phía sau khiến nữ sinh ngã đập mặt xuống đất, bị gẫy xương gò má bên trái, xây xát toàn bộ da vùng mặt trái, vùng mắt phù nề ảnh hưởng tới thị lực.

Các bác sĩ bệnh viện đã phải phẫu thuật tạo hình nắn chỉnh xương gò má cho bệnh nhân 15 tuổi là nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội.

Vào tháng 6/2020, vụ việc một bé gái bị cuốn vào bánh xe chỉ vì được mẹ quấn áo chống nắng khi tham gia giao thông khiến nhiều bậc cha mẹ và nhiều chị em không khỏi rùng mình. Cụ thể, khi chở con bằng xe máy, thấy trời nắng chị H. ở Uông Bí, Quảng Ninh đã lấy áo chống nắng của mình choàng cho con. Thật không may, do chiếc áo quá dài nên đã vướng vào bánh xe và cuốn khiến trẻ cũng bị ngã, cuốn vào theo.

Cháu bé nhập viện với vết thương hở vùng đầu và chấn thương tay trái. Vết thương vùng đỉnh trái kích thước 4cm x 1cm, bờ gọn. Sưng nề, bầm tím và xây xát mài da vùng cánh tay và khuỷu tay trái, vận động tay trái hạn chế.

Rút kinh nghiệm từ những vụ tai nạn thương tâm vì bất cẩn khi dùng áo chống nắng, chị em cần lưu ý điều này để tránh rước họa vào người - Ảnh 4.

Tai nạn thương tâm do bất cẩn khi dùng áo chống nắng

Vụ tại nạn áo chống nắng kinh hoàng xảy ra vào tháng 7/2022, trên phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Theo thông tin được chia sẻ, một người phụ nữ đi xe ôm công nghệ, mặc áo chống nắng. Thế nhưng không may, chiếc áo chống nắng dài đã bị cuốn vào bánh xe khiến người này gặp tai nạn, ngã ra đường.

Hậu quả, người phụ nữ bị thương nặng, rất đau đớn, cổ chân bị gãy gập, trên người khá nhiều máu. Ngay khi sự việc xảy ra, nhiều người đi đường đã tập trung giúp đỡ người phụ nữ áo chống nắng ra khỏi bánh xe rồi đưa người này đi cấp cứu.

Cách sử dụng áo chống nắng an toàn cho sức khỏe

Các chuyên gia khuyến cáo, khi chọn trang phục chống nắng, cần chọn quần áo vừa vặn, thoải mái. Ưu tiên chọn màu tối hơn màu sáng.

Không chọn áo quá dày gây bí bách, cũng không nên mặc áo quá mỏng khiến bước sóng tia UV dễ chiếu qua, gây hại trực tiếp lên da. Áo chống nắng có các sợi vải xếp càng khít nhau càng có ít khe hở thì khả năng chống nắng sẽ càng tốt.

Không nên chọn áo, váy chống nắng quá dài và rộng vì chúng sẽ dễ bị cuốn vào bánh xe gây tai nạn. Trường hợp mặc áo chống nắng dài, nên vén áo gọn gàng, cài khóa cẩn thận và quan sát trước khi xuất phát.

Khi ngồi không nên để váy, áo chống nắng trùm cả phần sau xe dễ bị mắc kẹt dẫn đến mất an toàn. Nếu là người ngồi phía sau xe máy, nhất là việc nhiều người ngồi một bên, ngồi vắt chéo chân càng phải vén gọn áo chống nắng cẩn thận vì tà áo rất dễ cuốn vào bánh xe gây tai nạn nguy hiểm.

Ăn măng cụt xong đừng vứt vỏ, hãy tận dụng ngay khi  biết 5 công dụng tuyệt vời nàyĂn măng cụt xong đừng vứt vỏ, hãy tận dụng ngay khi biết 5 công dụng tuyệt vời này

GĐXH - Chỉ nên dùng vỏ măng cụt ở dạng khô vì dạng tươi sẽ có một số chất nếu sử dụng nhiều lần có thể gây hại cho sức khỏe.

Cần làm gì khi huyết áp không ổn định hậu COVID-19

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 27 phút trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 49 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 19 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top