“Tú ông” và đường dây mãi dâm 9X
GiadinhNet - Cầm đầu một đường dây gái mãi dâm 9X, “tú ông” Nguyễn Hữu Sơn chuyên phân phối “đào” cho tất cả các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn hai quận Hải Châu và Sơn Trà.
![]() |
|
Nguyễn Hữu Sơn tại CQĐT. |
Sáng 9/10, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, sau thời gian mật phục theo dõi hết sức phức tạp, các trinh sát đã triệt phá đường dây gái mãi dâm lớn nhất từ trước tới nay ở Đà Nẵng. Đặc biệt, các cô gái làm nghề “buôn phấn, bán hoa” có tuổi đời còn rất trẻ, đa số đều là 9x.
Đường dây gái mãi dâm này do “tú ông” Nguyễn Hữu Sơn (55 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều hành, chuyên cung cấp “đào” cho một số nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke trên địa bàn hai quận Hải Châu và Sơn Trà.
Theo các trinh sát Công an quận Hải Châu, “đại bản doanh” mà gái mãi dâm trú ngụ là quán karaoke Đêm Hồng (đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu). Tại đây, gái mãi dâm vừa ăn ở, vừa chờ đến “lịch” để đi tiếp khách. Mọi hoạt động của đường dây bán dâm này do Sơn cầm đầu, bên cạnh đó có sự hỗ trợ đắc lực của một số đối tượng hành nghề xe ôm.
Theo đó, Sơn tự đứng ra thuê phòng ở quán karaoke Đêm Hồng cho gái mãi dâm ở, tiền nhà hàng tháng Sơn lo, các cô gái có một việc là “tiếp khách”. Mỗi khi khách có nhu cầu, ông Sơn tự ngả giá với khách và cho xe ôm chở “hàng” tới. Mỗi lần “tàu nhanh” là 500 ngàn đồng, nếu đi qua đêm giá từ 1-2 triệu đồng. Sau đó ông Sơn trích lại 10% tiền đi khách gọi là phí “quản lý”.
Chuyên án 912M
Sau khi nắm bắt đầy đủ các thông tin về đường dây mãi dâm này, ngày 27/9, Công an quận Hải Châu thành lập chuyên án mang bí số 912M và quyết định phá án bằng hình thức bắt quả tang các đối tượng mua, bán dâm.
Vào khoảng 22 giờ đêm 1/10, Cảnh sát bám theo hai cô gái được một người đàn ông chở đến một khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu). Sau khi xác định thời cơ, các trinh sát ập vào khách sạn này, tiến hành kiểm tra hành chính và bắt quả tang hai đôi nam nữ tại phòng 101 và 301 đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.
Hai người đàn ông mua dâm khai nhận tên là Đ.Đ.S (SN 1978, Ứng Hòa, Hà Nội) và N.H.T (SN 1952, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội). Hai gái bán dâm là Phạm Thị H (SN 1992) và Kiên Huỳnh Ánh Ph (SN 1990, cùng trú, Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam).
Theo khách mua dâm là ông S và T khai, sau khi nhậu xong thì cả hai có nhu cầu “vui vẻ”. Để tìm “đào”, hai người này liên lạc với một số điện thoại có quen biết và thỏa thuận mua dâm “tàu nhanh” với hai gái mãi dâm là H và P với giá 1 triệu đồng một lần. Sau khi hai bên thống nhất giá cả, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi trực tiếp đưa hai gái bán dâm đến khách sạn N.H để phục vụ cho S và T. Trong khi cả hai đang “mây mưa” thì bị Cảnh sát ập vào bắt quả tang.
![]() |
|
Một số gái mãi dâm tại trụ sở Công an. Ảnh: Đức Hoàng. |
|
Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Minh Nhật về hành vi môi giới mãi dâm. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng còn lại trong đường dây mua bán dâm này. |
Theo lời khai của các gái bán dâm, điều họ ớn nhất ở Sơn là khi sống tại karaoke Đêm Hồng, các cô phải “làm việc” bất cứ thời gian nào, miễn là khách yêu cầu. Nếu cô nào không nghe điện thoại, từ chối phục vụ khách thì bị phạt từ 200-500 ngàn đồng. Đặc biệt, cô nào khi đi phục vụ khách hát karaoke, nếu tự ý thỏa thuận bán dâm riêng với khách, không thông qua Sơn sẽ bị phạt cao nhất đến 1 triệu đồng, nếu tái phạm Sơn sẽ cho đàn em đánh đập.
Để chứng tỏ đường dây gái “đẳng cấp” của mình, Sơn liên tục “tuyển dụng” các cô gái trẻ, đa số dưới 18 tuổi. Những cô nào “hết đát” thường bị Sơn đẩy đi. Vì thế, đường dây mãi dâm của Sơn rất nổi tiếng, vào mùa du lịch, lúc cao điểm, Sơn nắm trong tay hàng chục “đào” để cung cấp cho khách làng chơi, cả trong và ngoài nước.

