Từ sức khỏe NSND Anh Tú, cảnh báo về những biến chứng nguy hiểm của tiểu đường
GiaidnhNet - Thông tin NSND Anh Tú – Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam bị biến chứng tiểu đường gây mờ mắt, gầy mòn, nguy kịch khiến nhiều người lo lắng. Ngoài gây suy giảm thị lực, hao kiệt sức khỏe, tiểu đường còn gây những biến chứng gì?
Điều trị cho bệnh nhân biến chứng bàn chân tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ảnh: Q.An
Biến chứng về mắt rất dễ gặp với người tiểu đường
Theo thông tin từ nghệ sĩ Trương Nhuận - nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Anh Tú hiện đã bị tiểu đường biến chứng, khiến mắt anh gần như mờ, không nhận ra ai. “Phải cúi rất gần, nghe giọng nói anh mới nhận ra. Lúc tôi đến thăm (NSND Anh Tú - PV), anh còn nói được, cúi gần còn nhận ra tôi. Bây giờ, mọi người vào, anh gần như không nói, không nhận ra nữa”, nghệ sĩ Trương Nhuận cho biết.
Tiểu đường (đái tháo đường) là bệnh rối loạn chuyển hóa đường mãn tính, hậu quả là làm tăng đường huyết kéo dài. Lượng đường trong máu cao lâu ngày sẽ khiến cho quá trình oxy hóa diễn ra mạnh mẽ, từ đó gây tổn thương tới các mạch máu và tế bào.
Điều đáng nói là bệnh phát triển khá “thầm lặng” với những dấu hiệu tương đồng nhiều bệnh khác, khiến người mắc phải đôi khi rất khó nhận ra. Các bác sĩ cho biết, với một người đi khám phát hiện mắc tiểu đường, họ đã tăng đường huyết từ 5-7 năm trước mà không hề biết.
Biến chứng cấp tính xảy ra đột ngột trong thời gian ngắn, bệnh nhân có thể hôn mê, thậm chí rất dễ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân có thể do quá liều thuốc hạ đường huyết hoặc insulin, ăn uống kiêng khem quá mức hoặc không ăn nhưng vẫn dùng thuốc, uống rượu nhiều, tập luyện quá sức... Bệnh nhân sẽ cảm thấy cồn cào, run rẩy, vã mồ hồi, choáng váng, đánh trống ngực.
Nếu hạ đường huyết ở thể nhẹ hay trung bình có thể chỉ cần cho bệnh nhân ăn cháo loãng, súp hay uống một cốc nước đường và nằm nghỉ ngơi, khi tỉnh táo lại thì cần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Nhưng nếu bệnh nhân bị hạ đường huyết nặng, cần nhanh chóng đưa họ đi cấp cứu. Trường hợp tăng đường huyết quá cao, bệnh nhân có thể hôn mê.
Biến chứng về mắt như trường hợp NSND Anh Tú là một trong số những biến chứng mãn tính thường gặp của bệnh tiểu đường. Theo đó, người bệnh tiểu đường sẽ có nguy cơ mắc phải bệnh võng mạc mắt cao hơn. Nguyên nhân là lượng đường huyết trong máu cao làm cho các mạch máu bị nhỏ lại, võng mạc bị tắc nghẽn, có thể bị vỡ gây tấy đỏ và sưng ứ gây ra tổn thương mắt. Ngoài ra, bệnh cũng làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp và thậm chí dẫn đến mù lòa.
Thống kê của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ, 90% người tiểu đường sẽ có biến chứng võng mạc sau 10-15 năm mắc bệnh. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Bích Đào - Phó Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, ở giai đoạn không tăng sinh, dù võng mạc đã có tình trạng xuất tiết, xuất huyết nhưng người bệnh chưa nhận thấy triệu chứng mà chỉ có các biểu hiện dễ nhầm lẫn với tật khúc xạ như nhìn mờ, khó quan sát vào buổi tối… thường bị bỏ qua. Khi không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, bệnh dễ chuyển sang giai đoạn tăng sinh. Lúc này, võng mạc bị tổn thương nặng với các dấu hiệu rõ rệt như ruồi bay, nhìn sai màu, thấy nhiều đốm đen trước mắt… hay đột ngột mất thị lực.
Nhiều biến chứng đáng sợ
Bệnh viện Nội tiết Trung ương và các cơ sở điều trị bệnh tiểu đường thường xuyên tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân có biến chứng mãn tính tiểu đường. Tại khoa Chăm sóc bàn chân của viện có hàng chục bệnh nhân, rất nhiều người bị biến chứng bàn chân – một trong số những biến chứng gặp nhiều nhất ở người tiểu đường.
Tại một hội thảo do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức, GS David Campbel, Đại học Havard (Mỹ) cho biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng 4,6 triệu ca tử vong do tiểu đường, 2/3 trong số này phải cắt cụt chi với chi phí điều trị rất lớn. Đó là do đặc điểm về giải phẫu và sinh lý nên với người bị tiểu đường, chi dưới dễ bị tổn thương hơn. Tổn thương thần kinh, vi mạch ở chi dưới dẫn đến rối loạn cảm giác, ngứa, tê bì, giảm cảm giác đau hay nóng, lạnh vì vậy mà bệnh nhân không phát hiện ra mình bị thương. Chỉ một vết thương nhỏ cũng dẫn đến loét, lâu lành và hoại tử, dễ bị nhiễm khuẩn và dẫn đến nguy cơ cắt cụt nếu không chăm sóc và điều trị đúng. Theo GS David Campbel, rất nhiều bệnh nhân trẻ tuổi đã phải cắt cụt chi dưới gối để bảo toàn tính mạng.
Bệnh nhân N.H.C (41 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) có thâm niên mắc tiểu đường 17 năm nhưng trong quá trình điều trị lại không uống thuốc đều đặn và thường tự mua thuốc điều trị tại nhà. Cách đây không lâu, trên chân của anh mọc một vài mụn nước ở ngón chân cái. Anh C nghĩ do nóng hoặc ảnh hưởng của bệnh thận nên bị vậy chứ không mảy may nghĩ là biến chứng của bệnh tiểu đường.
Sau đó 2-3 ngày, mụn nước vỡ ra, ngón chân cái anh C sưng nề, chuyển sang màu đen bầm như tụ máu kèm theo sốt. Ngay ngày hôm sau, anh nhập viện Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng tấy đỏ toàn bộ bàn chân phải, loét hoại tử nghiêm trọng. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân hoại tử bàn chân do đái tháo đường túyp 1, biến chứng thần kinh ngoại vi, thần kinh tự động.
Các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Chăm sóc bàn chân (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) đã tiến hành cắt lọc phần thịt hoại tử, tháo bỏ ngón cái bàn chân phải của bệnh nhân C.
Được biết, ngoài các vết loét ở chân, bệnh nhân C cũng gặp nhiều biến chứng khác do căn bệnh đái tháo đường gây nên: Sụt cân nghiêm trọng từ 75kg xuống còn 49kg, người gầy yếu, mệt mỏi; biến chứng về thận và các bộ phận khác trên cơ thể. Đó là do người bị bệnh tiểu đường thường có lượng đường trong máu cao - nguyên nhân gây tổn thương các tế bào vi mạch thận, làm rối loạn chức năng lọc của thận và bài tiết nước tiểu, dẫn đến các vấn đề về thận (có thể dẫn đến suy thận hoặc bệnh thận giai đoạn cuối không hồi phục, phải chạy thận hoặc ghép thận).
Bệnh nhân tiểu đường có thể gặp biến chứng về chuyển hóa, rối loạn Lipid máu. Bệnh nhân còn có thể gặp tổn thương mạch máu lớn, tổn thương mạch máu nhỏ. Trong đó, các bệnh lý thần kinh thực vật, khiến bệnh nhân bị tổn thương thần kinh thực vật điều khiển huyết áp, chi phối hoạt động hệ tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục, với các biểu hiện như: Tụt huyết áp, ngất, đổ mồ hôi, nôn, buồn nôn, tiểu tiện không tự chủ, đại tiện táo hoặc lỏng, lãnh cảm, rối loạn chức năng sinh dục…
Theo thống kê của Chương trình Phòng ngừa bệnh tiểu đường Quốc gia, trên 65% số ca tử vong ở người bệnh tiểu đường là do bệnh tim mạch và đột quỵ. Lượng đường trong máu cao làm tăng sự lắng đọng mỡ ở thành mạch và chậm dòng chảy của máu. Từ đó, khiến các mạch máu bị hẹp không thể bơm đủ máu đến tim, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng tránh bệnh, mọi người cần tuân thủ lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý và rèn luyện thể lực đều đặn; đi khám sức khỏe thường xuyên, xét nghiệm đường huyết định kỳ để phát hiện sớm bệnh, điều trị kịp thời. Trong quá trình điều trị, cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và thận trọng với các biện pháp điều trị dân gian, truyền miệng để tránh những biến chứng không đáng có.
Quỳnh An
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.