Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ bé gái sinh nặng gần 4kg, chuyên gia khuyến cáo điều thai phụ cần rất thận trọng với dị tật này

Thứ sáu, 09:19 14/08/2020 | Sống khỏe

GiadinhNet – Con sinh ra nặng gần 4kg, mẹ chưa kịp vui mừng đã ngã khuỵu với kết luận của bác sĩ với vùng bụng của con to bất thường. Các chuyên gia khuyến cáo điều thai phụ cần rất thận trọng để tránh hiện tượng sau.


Bụng càng ngày càng to khi chào đời

Cũng như rất nhiều phụ nữ khác khi mang thai, chị cũng mong muốn sinh con ra được khỏe mạnh, bụ bẫm. Thế nhưng người phụ nữ 36 tuổi, sống ở Hồ Bắc (Trung Quốc) đã vô cùng lo lắng với bất thường của con.

Theo chia sẻ của chị, đây là lần mang thai thứ 2 của chị. Ở tuần thai thứ 25 khi đi siêu âm, bác sĩ phát hiện ổ bụng thai nhi có dấu hiệu bất thường. Thế nhưng, thai nhi phát triển đều, chuyển động tốt nên không can thiệp gì khi bé còn nằm trong bụng mẹ mà để theo dõi. Tới ngày sinh, chị đã sinh con thành công bằng phương pháp sinh thường bé gái khá bụ bẫm và có cân nặng gần 4kg.

Nhìn con bụ bẫm, chị đã rất vui. Khi bác sĩ kiểm tra phản xạ cho bé phát hiện bụng của con lớn hơn so với bình thường. Mỗi ngày sau, bụng của con lớn hơn chút, bé khó chịu, khóc suốt. Vợ chồng chị đưa con đi kiểm tra. Các bác sĩ đã phát hiện ra có một bào thai ký sinh nằm trong ổ bụng của bé và phải phẫu thuật gấp nếu không ảnh hưởng đến tính mạng.

10 ngày tuổi, bé bước vào ca phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện mẹ của bé đã mang thai ba và 2 em bé còn lại đã ký sinh trong ổ bụng của em bé đã chào đời. 2 bào thai kí sinh được lấy ra nặng tới 533g. Theo bác sĩ, người mẹ này đã mang thai 3 cùng trứng nhưng trong quá trình phân chia tế bào, một tế bào phát triển lớn mạnh hơn hai tế bào còn lại và dần dần hấp thụ 2 phôi nhỏ, quấn chúng vào trong cơ thể mình và tiếp tục lớn lên.

Từ vụ bé gái sinh nặng gần 4kg, chuyên gia khuyến cáo điều thai phụ cần rất thận trọng với dị tật này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ở nước ta, hiện tượng thai trong thai cũng đã từng gặp rất nhiều. Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM từng phẫu thuật cho một bé trai T.T.P. (4 tháng tuổi, ngụ Trà Vinh). Bé trai có hiện tượng bụng càng ngày càng to khi chào đời. Khi gia đình đưa vào viện để chụp phim CT ổ bụng phát hiện một khối gồm mô đặc, mô mỡ, mô xương kèm với hộp sọ, cột sống và xương sườn. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật thấy khối u thai này đã chiếm hết hơn một nửa bụng phải của bé, đường kính khoảng 12 cm và nặng 1,5 kg.

Theo các bác sĩ, bào thai ký sinh không có khả năng tồn tại độc lập nhưng vẫn sống dựa vào cơ thể khác bằng cách lấy dinh dưỡng từ bào thai chính. Nếu không phát hiện, bào thai chủ bị thiếu hụt dinh dưỡng. Sự lớn lên không ngừng của bào thai gây ra hiện tượng chèn ép mạnh các cơ quan nội tạng, đe dọa tính mạng người anh em song sinh. May mắn là những em bé trên chào đời khỏe mạnh và phẫu thuật thành công.

Điều cần làm tránh dị tật thai trong thai

Chia sẻ với PV Báo Gia đình và Xã hội, BS CKII Nguyễn Xuân Chường – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết, trong quá trình 30 năm làm siêu âm sản khoa đã từng gặp khá nhiều trường hợp thai trong thai. Một thai phân chia thành hai thai, một thai phát triển rất lớn, còn một thai kia thì không. Cách đây 2 – 3 năm, bác sĩ cũng có gặp 2 ca thai trong thai.

Theo tài liệu y học, hiện tượng bào thai trong bào thai là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp trong đó một thai nhi sống ký sinh trong cơ thể một em bé khác và thường là trong bụng. Hiện tượng này chiếm khoảng 1/500.000 ca sống sót trên toàn thế giới. Hầu hết các trường hợp thai trong thai đều bị chết khi còn trong bụng mẹ trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ.

Cũng giống như các cặp song sinh dính liền, thai trong thai được hình thành khi các phôi song sinh trong tử cung không tách biệt hoàn toàn. Các phôi chi phối tiếp tục phát triển trong khi được bao bọc bởi phôi thai khác. Sau đó, một phôi thai phát triển chính, phôi thai kia ký sinh vào phôi thai kia. Khi chưa được loại bỏ, những bào thai này lấy dinh dưỡng trực tiếp từ bên trong cơ thể người người anh em song sinh.

Để tránh những nguy hiểm không đáng có, BS Chường khuyến cáo chị em nên sinh con tốt nhất ở độ tuổi dưới 35, tốt nhất là 25 – 30 tuổi sẽ giúp hạn chế nguy cơ cao thai nhi bị dị tật. Ở độ tuổi trên 30, tỷ lệ dị tật sẽ tăng lên 4% so với 1% ở độ tuổi dưới 30.

Ngoài ra, thai phụ cần chú ý không nên bỏ qua các mốc quan trọng của thai kỳ như mốc 12 tuần, 22 tuần , 30 tuần… Dị tật không phải đến tuổi thai đó mới có mà phát triển từ rất sớm nên việc phát hiện sớm sẽ giúp cho bác sĩ, gia đình có chỉ định tốt nhất. Khi đi khám cần phải chọn những cơ sở y tế uy tín, tránh đến những cơ sở khám chưa được cấp phép. Việc tiêm phòng nhằm hạn chế mắc các bệnh truyền nhiễm cũng được khuyến cáo để bảo vệ thai nhi phát triển được tốt.

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam thanh niên nguy cơ mù vĩnh viễn do sai lầm khi điều trị đái tháo đường nhiều người hay mắc phải

Nam thanh niên nguy cơ mù vĩnh viễn do sai lầm khi điều trị đái tháo đường nhiều người hay mắc phải

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường - một biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh đái tháo đường.

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm này

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ, nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu cảnh báo sớm. Đây là những dấu hiệu bạn cần nhận biết ngay để kịp thời cứu mình.

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp làm nghề thợ xây, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày.

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Gan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Tưởng chỉ là mệt mỏi, khó tiêu, nhưng đó có thể là tín hiệu gan đang tổn thương nặng nề. Đừng chủ quan kẻo phải trả giá đắt!

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Uống nước lá ổi giúp ức chế quá trình hình thành tế bào mỡ mới. Đặc biệt, lượng chất xơ hòa tan cao trong lá ổi giúp kiểm soát cơn đói, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện trao đổi chất.

Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùa

Xoa bóp bấm huyệt phòng bệnh lúc giao mùa

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Trong y học cổ truyền, giao mùa được coi là thời điểm 'tà khí' dễ xâm nhập. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp dưỡng sinh đơn giản, an toàn, có thể phòng bệnh và tăng cường sức khỏe hiệu quả.

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bật mí 5 nhóm thực phẩm 'thần kỳ': Sạch phổi, chống viêm, phòng ngừa bệnh tật

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Không cần thuốc đắt tiền, chỉ cần bổ sung đều đặn 5 nhóm thực phẩm này, phổi bạn sẽ được thanh lọc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6

Biến đi bộ thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe với quy tắc 6-6-6

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

Mặc dù khi bắt đầu một thói quen mới có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng với quy tắc 6- 6- 6 đơn giản và dễ tiếp cận sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đi bộ mỗi ngày.

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng chừng vô hại, nhưng chính 6 thói quen này lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe lá gan của không ít bạn trẻ.

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.

Top