Tự xem số phận theo nhân tướng học: Lĩnh vực phụ mẫu, tử tức, anh em, họ hàng

| Gia đình

GiadinhNet - Ai cũng có 2 ngọa tầm. Vùng thịt ở mí mắt trên gọi là ngọa tầm trên. Vùng thịt ở mi mắt dưới gọi là ngọa tầm dưới.

Ngọa tầm trên báo tai họa. Ngọa tầm dưới nói về tử tức. Mi mắt dưới có 2 vùng. Vùng trong giáp với viền mắt dưới là chính cung tử tức. Vùng ngoài bao cung tử tức (hình 1).

Vùng ngoài chứa phúc đức dành cho con cái. Môi trên có 2 vùng. Vùng nhân trung ứng vào tử tức, gọi là phụ cung tử tức. Vùng ngoài bao phụ cung tử tức chứa phúc đức dành cho con cái. Nếu cung tử tức, cả chính và phụ đầy đặn, sáng sủa thì có con quý tử. Nếu phần chứa phúc đức đầy đặn, mềm mại, sáng sủa thì phúc đức dành cho con cái nhiều. Tai cũng ăn vào gia đình, dái tai cũng chủ về con cái, hậu vận. Cằm cũng thuộc về tử tức, về tuổi già. Do đó xem cung tử tức phải xem xét toàn diện. Đường tử tức trên đường hôn nhân chỉ nói về số con và con trai hay con gái chứ không nói về tử tức tốt hay xấu.

Lông mày, phần trán giáp với xương lông mày, hàm thuộc về anh em, họ hàng. Phụ mẫu là phần trán phía ngoài cung anh em, họ hàng, chạy từ thái dương bên này trán sang thái dương bên kia trán. Vùng này nếu thắt như buộc chặt lại là xung khắc với bố mẹ ngay từ khi mới ra đời. Tướng này phần nhiều tự thân lập thân, bố mẹ không hỗ trợ gì hết.

Họa triệt gia

Tướng có vùng phía ngoài ấn đường ám hãm, tức là sáng tối thì có ấn cũng như ấn giả, mũi cắm có lộc, cũng là lộc giả, thêm 1 vệt ám hằn xuống chạy từ cung hưởng (mét tóc ở trán qua cung nam nữ là họa và vợ chồng, ăn vào ngọa tầm dưới thì họa vào con cái, nếu tới thiên di thì họa ở ngoài đường. Nếu người này mà giàu hoặc có công danh lớn không thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính thì chắc chắn họa sẽ xảy ra cho toàn gia khi ra khỏi nhà, đặc biệt khi có con trai trưởng hoặc con trai út, chỉ cần 1 trong 2 người cùng đi là có họa lớn, vì vệt ám hằn xuống đánh vào cung nam nữ và ngọa tầm (hình 2).

Tiện thể tôi xin nói thêm về cung thiên di. Đó là vùng thịt cuối lông mày, cả 2 bên. Nếu cung thiên di hãm, nghĩa là màu xám tối hoặc lõm. Cung thiên di phá là có nốt ruồi đen hoặc sẹo. Cả 2 trường hợp này đều không nên đi ra nước ngoài và không nên làm nghề ngoại giao. Cung thiên di của tôi bị hãm. Từ năm 1965 đến năm 1970 chiến đấu bảo vệ vùng trời Quảng Bình đầy bom đạn nhưng không sao. Năm 1971 đặt chân sang đất Lào là bị thương ngay. Tôi lên tiểu đoàn họp, nghe phổ biến phương án tác chiến, trên đường đi đạp phải mìn lá mà bị thương chứ chưa kịp đánh trận nào.

Con gái tôi đang sống và làm việc ở Pháp, liên tục gọi điện mời bố sang thăm Paris. “Bố sang đây, con sẽ lái ô tô đưa bố đi khắp châu Âu”. Tôi nói: “Cung thiên di của bố hãm, đi ra nước ngoài là gặp họa ngay”. Bây giờ hầu như các nhà báo đều làm hộ chiếu, riêng tôi thì tuyệt đối không.

Cung thiên di đầy đặn màu sắc sáng sủa là tốt, đi ra nước ngoài không phải lo lắng gì.

Nếu cung Thiên Di hõm là xấu. Nếu lông mày kéo dài đến thiên di thì tướng bỏ quê hương, luôn thay đổi chỗ ở, lúc chết còn phải di chuyển nhiều lần mới về được đến nhà. Hơn nửa triệu người đi xuất khẩu lao động. Nhiều người đi thì đổi đời, giàu có, nhưng có người đi lại chết ở nước ngoài phải di chuyển nhiều lần mới về đến nhà. Đàn bà mà cung thiên di hãm, đường hôn nhân trong lòng bàn tay xấu thì không nên lấy chồng nước ngoài, nếu lấy thì bị chồng giết.

Không được tha thiết với họ hàng

Tướng có lông mày giao nhau tại ấn đường, trán thắt như cột bằng dây nịt thì xung khắc với bố mẹ, anh em, họ hàng bên nội. Nếu thêm trán tối, hãm hoặc xung quanh mắt tối thì họa chết đang đến gần (hình 3).

Cả 2 tướng trên nếu tha thiết với họ hàng ruột thịt hoặc đứng trông nom từ đường thì chắc chắn là chết, vì số khắc anh em họ hàng mà mình thì hạn chết đang đến cho nên mình không khắc nổi họ thì họ khắc mình.

Ngọa tầm dưới phồng

Ngọa tầm phồng như đầy hơi thì có con cũng như không. Bất kể nhiều hay ít nhưng con cái đều là 1 lũ nghịch tử (hình 4).

Nếu có vân mọc từ đầu con mắt thì chỉ có 1 con trai. Vân mọc từ cuối con mắt thì chỉ có 1 con gái.

Ngọa tầm nổi phồng, rộng 1 cách quá đáng thì con trai trưởng không nên cho đi xa. Nếu phải đi xa thì phải gửi người có liên hệ máu mủ, nếu không thì các đứa con trai khác cũng bỏ đi hết, sau đó bố con chưa chắc đã gặp nhau được quá 1 lần trong đời. Con trai trưởng như cây cột cái chống nhà nên cần phải giữ luôn bên mình.

Ngọa tầm phồng lên thái quá, thịt trông nung núc thì tham lam, bẩn thỉu, thất đức nên họa về con cái không thể nào tránh được. Ngọa tầm mài (hình 5) cũng xấu như ngọa tầm phồng.

Họa khi vợ sinh con trai đầu lòng

Đường nhân trung của vợ hẹp như sợi chỉ, trong khi đường nhân trung của chồng rộng và căng nếu vợ sinh con trai đầu lòng vào năm hạn của chồng (21-23-27, 31-33-37) thì chồng sẽ chết ngay.

Nếu vợ có lông mày sư, cằm sư mà ngọa tầm dưới của chồng bị phá (có nốt ruồi đen hoặc sẹo) mà vợ sinh con trai đầu lòng thì vợ chồng có thể lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Ngọa tầm dưới của vợ mài mà sinh con trai đầu lòng thì có con cũng như không, cơ khổ vì con. Nếu cung phu của vợ hãm, tức là có 1 nốt ruồi đen ở dưới mắt mà vợ sinh con trai đầu lòng thì vợ chồng có thể xa nhau.

(Còn nữa)

Nhật Khánh

Hoàng Hữu Các
Ý kiến của bạn
Tags:
5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Có những điều càng đầu tư, giá trị càng tăng theo thời gian và không ai có thể lấy đi. Đó không phải tiền bạc hay vật chất, mà là tầm nhìn, tri thức, tư duy và một tâm hồn phong phú. Nếu muốn cuộc sống ngày càng ý nghĩa và bản thân trưởng thành hơn, đừng bao giờ tiếc công sức dành cho 5 "khoản đầu tư" dưới đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.