Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tự xưng “nhiếp ảnh gia” chụp ảnh nóng tống tiền thiếu nữ

Thứ sáu, 08:37 09/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Với vẻ bề ngoài pha chút phong trần, Nguyễn Văn Minh (SN 1990, trú tại thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tạm trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tự xưng mình là “nhiếp ảnh gia”. Nhiều thiếu nữ tin lời đã cho “nhiếp ảnh gia” này chụp ảnh khỏa thân với ước mong nổi tiếng nhưng không ngờ sau đó đã bị đối tượng này quay sang đe dọa, tống tiền.

 

Đối tượng Nguyễn Văn Minh tự xưng là “nhiếp ảnh gia” chụp ảnh khỏa thân để tống tiền nhiều thiếu nữ. 	Ảnh: Đ.H
Đối tượng Nguyễn Văn Minh tự xưng là “nhiếp ảnh gia” chụp ảnh khỏa thân để tống tiền nhiều thiếu nữ. Ảnh: Đ.H

 

“Nổ” là nhiếp ảnh gia trên Facebook để lừa

Cuối năm 2014, Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận được thông tin về một đối tượng tự xưng là “nhiếp ảnh gia”, thường lên Facebook đăng thông tin để lừa phỉnh một số cô gái mới lớn chụp ảnh khỏa thân. Sau khi có được những “ảnh nóng”, đối tượng hù dọa sẽ tung lên mạng nếu các cô gái không chịu đưa tiền cho hắn.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định Nguyễn Văn Minh là đối tượng chuyên lừa phỉnh các cô gái trẻ. Trưa ngày 2/1, Minh đang nhận 1 triệu đồng của một cô gái trẻ trên tuyến đường Lê Văn Hiến (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 1 triệu đồng, 1 xe máy và 1 điện thoại di động mà đối tượng dùng để chụp ảnh sex các thiếu nữ.

Tại cơ quan công an, Minh khai đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa tìm được việc làm nên hắn nghĩ ra thủ đoạn dùng mạng xã hội Facebook để “câu” những cô gái mới lớn, những sinh viên xa nhà trọ học bằng cách chụp ảnh khỏa thân và “độc diễn” sex để họ được… nổi tiếng. Minh viết trên trang Facebook của mình những câu rất ấn tượng, câu khách như: “Anh là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cho người mẫu và các sản phẩm thời trang nổi tiếng của công ty nước ngoài. Hiện tại anh rất cô đơn. Em nào muốn nổi tiếng và nhanh có tiền thì liên hệ anh. Sau khi chụp ảnh xong không những được nhận thù lao hậu hĩnh mà có thể nổi tiếng trong nay mai”. Nhiều cô gái đọc được những dòng chữ này cứ tưởng thật nên đã liên lạc với Minh. Sau khi nạn nhân đồng ý, Minh ra chợ mua một số đồ lót rẻ tiền rồi tìm phòng trọ, nhà nghỉ để chụp ảnh cho các thiếu nữ. Tuy nhiên, khi đã chụp ảnh khỏa thân xong thì Minh quay ngược lại đe dọa tống tiền. Nếu các nạn nhân không chịu đưa tiền thì Minh đe dọa sẽ tung những bức ảnh khỏa thân đã chụp được lên mạng cho bạn bè, người thân của các nạn nhân biết.

Nạn nhân quá dễ dãi

Theo lời Minh khai, khoảng giữa tháng 11/2014, y tình cờ gặp được chị L.T.T (SN 1993), quê huyện Hòa Vang, tạm trú quận Ngũ Hành Sơn. Qua mấy lần hỏi han, Minh biết chị T đang cần tiền để trang trải việc học hành nên đã “dụ” chị T chụp ảnh khỏa thân để “quảng cáo” đồ lót cho một công ty ở nước ngoài với thù lao 500 ngàn đồng trong vòng 30 phút. Khi nghe Minh nói thế, đang bí tiền tiêu nên T đồng ý ngay. Sau đó, Minh mua một bộ đồ lót rồi chạy tới phòng trọ của chị T để chụp ảnh. Khi ở trong phòng trọ, Minh yêu cầu chị T cởi hết áo quần rồi mang bộ đồ lót mỏng manh mà y mua ngoài chợ để chụp ảnh. Sau đó Minh yêu cầu chị T “trần như nhộng” để chụp ảnh tiếp. Khi chị T thắc mắc thì Minh giải thích là chụp khỏa thân để về làm photoshop ghép áo quần hàng hiệu vào, vì thế chị T tin răm rắp. Khoảng một tháng sau, Minh chủ động liên lạc lại với chị T hù dọa tung bộ ảnh lên mạng nhằm mục đích tống tiền. Hoảng sợ, chị T cắt đứt liên lạc. Thấy “con mồi” mất tăm, Minh cay cú tiếp tục đi tìm thiếu nữ khác để lừa.

Nạn nhân tiếp theo của Minh là thiếu nữ N.T.T.N (SN 1998, trú tại quận Ngũ Hành Sơn). Sau khi gặp N, Minh cũng “nổ” mình là “nhiếp ảnh gia” và “dụ” N nếu cho chụp ảnh khỏa thân sẽ được bồi dưỡng 1 triệu đồng. Đang cần tiền, N đồng ý và cùng Minh thuê một nhà nghỉ để chụp ảnh. Tại nhà nghỉ, Minh bắt thiếu nữ N “xoay đủ tư thế” để y thực hiện bộ ảnh khỏa thân, sex nóng bỏng. Thấy nghi ngờ, N không đồng ý chụp tiếp nên Minh không trả tiền thù lao như đã hứa.

Đầu tháng 1/2015, Minh quen được một thiếu nữ khác quê Quảng Bình đang sống tại Đà Nẵng. Với “chiêu bài” cũ soạn lại, Minh rủ thiếu nữ này chụp ảnh khỏa thân, sex với tiền “mẫu” là 500.000 đồng. Sau đó, hai người về phòng trọ của thiếu nữ và thực hiện bộ ảnh sex này. Đặc biệt, Minh còn yêu cầu thiếu nữ này diễn cảnh “nóng” như đang quan hệ tình dục với mình để chụp ảnh. Thấy thế, thiếu nữ này dừng lại và không cho chụp nữa. Khi có được ảnh, Minh điện thoại yêu cầu thiếu nữ này đưa 1 triệu đồng, nếu không sẽ tung những bức ảnh này lên mạng cho bạn bè và người thân ở quê biết. Sợ những ảnh “nóng” bị lộ, thiếu nữ này mang 1 triệu đồng đưa cho Minh. Khi thiếu nữ này đưa tiền cho Minh trên đường Lê Văn Hiến thì bất ngờ các trinh sát ập tới bắt giữ.

Theo Thiếu tá Lê Đức Phấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Ngũ Hành Sơn, cùng với sự phát triển của mạng xã hội Facebook, một số đối tượng xấu đã lợi dụng thế giới “ảo”, dùng thủ đoạn “nổi tiếng” để lừa đảo, tống tiền. “Qua vụ án trên cảnh báo các cô gái trẻ trong khi làm quen, kết bạn trên mạng xã hội. Đừng vì muốn nổi tiếng và nhanh có tiền mà để người lạ chụp ảnh mình khỏa thân và diễn cảnh sex. Bởi đây là nguy cơ tiềm ẩn các  hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác”, Thiếu tá Lê Đức Phấn nói.

Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 8 giờ trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 23 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 1 ngày trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Top