Túi thuốc cần có khi đi du lịch với trẻ nhỏ dịp lễ Tết
Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch hay sắp đi du lịch cùng con cái vào dịp lễ Tết sắp tới, đừng quên cho những vật dụng cần thiết dưới đây vào túi đồ thuốc của trẻ.
Đi du lịch có trẻ nhỏ rất vui nhưng cũng gây mệt mỏi cho cả cha mẹ, đặc biệt việc chuẩn bị trẻ đòi hỏi nhiều đồ, vật dụng đi kèm. Việc đi lại thường khiến trẻ khó thoải mái khi phải tiếp xúc với môi trường xa lạ. Không phải lúc nào bạn cũng có thể tiếp cận với các chuyên gia y tế hoặc sẵn thuốc tại địa điểm du lịch. Do đó, việc mang theo bộ dụng cụ y tế có thể hữu ích trong những lúc như vậy, giúp quá trình chăm sóc trẻ trở nên dễ dàng và bớt căng thẳng hơn.
Dưới đây là những đồ dùng y tế cần thiết để mang theo bên mình khi đi du lịch cùng trẻ nhỏ, đặc biệt vào dịp lễ Tết.
Nhiệt kế
Theo Baby Center, mệt mỏi do đi lại, thay đổi thói quen ngủ, tiếp xúc với môi trường xa lạ hoặc thay đổi nhiệt độ môi trường đôi khi có thể ảnh hưởng hệ thống miễn dịch của trẻ. Tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể trẻ có thể phải đối mặt với cơn sốt bất chợt.
Vì vậy, luôn có sẵn nhiệt kế trong túi đồ sẽ giúp bạn kiểm tra nhanh nhiệt độ cơ thể của trẻ khi cần thiết.
Thuốc chống côn trùng
Tránh bị côn trùng cắn rất quan trọng khi đến những địa điểm mới để ngăn ngừa nguy cơ mắc bất kỳ bệnh nhiễm trùng nguy hiểm cho trẻ. Do đó, thuốc chống côn trùng nên có trong mọi bộ dụng cụ y tế. Cha mẹ nên sử dụng các loại thuốc xịt hoặc miếng dán trị côn trùng đã quen với làn da nhạy cảm của trẻ.
Thuốc bù nước hoặc gói muối ngậm nước
Theo Healthshots, những thay đổi trong chế độ ăn uống, nước hoặc môi trường của trẻ đôi khi có thể đóng vai trò là tác nhân kích thích dẫn đến bệnh dạ dày có thể gây tiêu chảy và nôn mửa vì trẻ có hệ thống nhạy cảm.
Khi cố gắng duy trì mức chất lỏng và muối của trẻ, các gói dung dịch bù nước đường uống có thể hữu ích, đặc biệt nếu trẻ không ăn hoặc uống được bất cứ thứ gì.
Xịt nước muối sinh lý
Trẻ đi du lịch có thể bị tắc xoang, cảm lạnh và nghẹt mũi do thay đổi áp suất tai, thân nhiệt và hệ thống miễn dịch thay đổi. Khi đó, bình xịt nước muối có thể giúp bệnh nhân giảm đau ngay lập tức.
Băng cá nhân
Trẻ nhỏ rất nghịch ngợm nên có thể bất chợt bị xước tay chân, ngã hay vết trầy của giày khi đi bộ. Vì vậy, cha mẹ cần chuẩn bị nhiều băng cá nhân trong bộ sơ cứu của mình để dùng khi cần thiết.
Các loại thuốc cần thiết khác
- Thuốc theo toa: Nếu con bạn đang dùng thuốc theo toa, hãy mang theo đủ thuốc để dùng trong suốt kỳ nghỉ.
- Thuốc giảm đau: Mang theo các loại thuốc giảm đau có chứa paracetamol hoặc ibuprofen để hạ sốt và giảm đau. Tốt nhất là chọn loại gói bột một liều tiện dụng có thể pha với nước dễ dàng. Luôn làm theo hướng dẫn về liều lượng trên nhãn, đặc biệt không cho bé uống paracetamol và ibuprofen cùng một lúc.
- Thuốc say tàu xe: Ngay cả khi trẻ không có tiền sử say tàu xe trước đó, việc đi lại nhiều có thể khiến trẻ mệt mỏi, dễ nôn nao, chóng mặt.
- Thuốc chống dị ứng: Môi trường mới và sự thay đổi trong thói quen cùng với việc tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm khác nhau đôi khi có thể dẫn đến phản ứng dị ứng ở trẻ. Sử dụng theo chỉ định của bác sĩ về liều lượng quy định, cha mẹ nên để thuốc chống dị ứng và kháng histamine trong hộp thuốc du lịch của gia đình.
Chữa lành bằng sách
Mục Sức khỏe giới thiệu một số cuốn sách về chủ đề sức khỏe tâm thần dành cho bạn đọc có quan tâm:
Chữa lành sau sang chấn : "Chữa lành sau sang chấn" là một cách tiếp cận sức khỏe tinh thần, thể chất và tâm linh gọi là tâm lý học toàn diện, nơi người tham gia cam kết thực hành mỗi ngày để tự giúp mình khỏe mạnh bằng cách phá vỡ các khuôn mẫu tiêu cực, chữa lành quá khứ.
Đại dương đen là tiếng nói sẻ chia với thế giới của người trầm cảm, đồng thời là lời kêu gọi xóa bỏ định kiến xã hội, để những con người ấy có cơ hội được sống hạnh phúc.
Thấy con có ngấn ở chân, bố mẹ vui mừng tưởng con bụ bẫm, nào ngờ dị tật bẩm sinh
Mẹ và bé - 1 ngày trướcGĐXH - Cha mẹ cần phân biệt rõ tay chân con có ngấn là do bụ bẫm hoặc do vòng thắt gây ra để sớm điều trị, tránh nguy cơ xấu đối với sức khỏe trẻ.
Bị nấm miệng phải làm sao?
Mẹ và bé - 4 ngày trướcNấm miệng là bệnh lý gây ra do loại nấm Candida albicans vốn tồn tại ở miệng đã phát triển quá mức sau đó lây lan sang lưỡi và làm tổn thương bộ phận này.
13 loại thực phẩm giúp tăng chiều cao tự nhiên
Mẹ và bé - 1 tuần trướcViệc hấp thụ đủ chất dinh dưỡng trong thực phẩm vô cùng cần thiết để đảm bảo chiều cao phát triển tối ưu, ngay cả khi chiều cao được quyết định nhiều bởi yếu tố di truyền. Tham khảo một số loại thực phẩm giúp tăng chiều cao, nhất là trong giai đoạn vàng của trẻ.
Gần 1.000 mẹ bầu ở Hà Nội đồng diễn Yoga gây mãn nhãn
Mẹ và bé - 2 tuần trướcGĐXH - Ngày 6/10, gần 1.000 mẹ bầu ở Hà Nội đã tham gia cùng tập yoga tại Cung thể thao Quần Ngựa với mong muốn tăng cường sức khoẻ trong thai kỳ và sinh nở tốt hơn.
Phụ nữ mang thai vẫn chạy bộ, chuyên gia nói gì?
Mẹ và bé - 3 tuần trướcGĐXH - Phụ nữ mang thai chạy bộ với cường độ thích hợp sẽ giúp tăng cường sức khỏe người mẹ, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, đảm bảo độ giãn của cơ trơn trong tử cung, giúp thai nhi phát triển, giảm khả năng mắc bệnh tim... Tuy nhiên việc chạy bộ trong thai kỳ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Ôm con gái đi khám nhiều nơi mới tá hoả phát hiện dị vật trong vùng kín của bé
Mẹ và bé - 1 tháng trướcThấy con gái 5 tuổi liên tục kêu đau vùng kín, chảy dịch hôi 1 tháng nay, gia đình đưa con đi khám tại một số nơi nhưng uống thuốc mãi không khỏi. Khi phát hiện "thủ phạm", gia đình rất ngạc nhiên.
Khi nào có thể bắt đầu chỉnh nha cho trẻ em?
Mẹ và bé - 1 tháng trướcViệc phát hiện sớm và điều trị tình trạng bất thường về răng miệng ở trẻ không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn giúp ngăn ngừa các vấn đề nghiêm trọng hơn khi trẻ lớn lên.
Nên cho trẻ bổ sung omega-3 ở độ tuổi nào?
Mẹ và bé - 1 tháng trướcOmega 3 mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho trẻ, nhưng có nên bổ sung chất béo omega-3 hay không phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống hàng ngày...
Bài tập hỗ trợ trị tăng huyết áp trẻ em
Mẹ và bé - 2 tháng trướcGiống như người lớn, tăng huyết áp trẻ em không có dấu hiệu đặc trưng nhất định nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Bên cạnh việc điều trị, trẻ em cũng có thể thực hiện các bài tập theo độ tuổi để ổn định huyết áp.
Ngoáy tai cho con tại nhà, bé 2 tuổi ở Phú Thọ phải nhập viện cấp cứu
Mẹ và bé - 2 tháng trướcGĐXH - Bé 2 tuổi ở Phú Thọ được cha mẹ đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tai đau, chảy dịch vàng sau khi được lấy ráy tai tại nhà.
Bé 14 tuổi ở Hà Nội bất ngờ nhập viện vì viêm phần phụ cấp, bác sĩ cảnh báo nguyên nhân
Mẹ và béGĐXH - Người thân và bản thân bệnh nhân đều khẳng định chưa quan hệ tình dục. Tuy nhiên, viêm phần phụ cấp ở bệnh nhân thường do vi khuẩn lậu và Chlamydia gây nên chiếm tỷ lệ khoảng 70%.