Tương lai là năng lượng tái tạo
Giadinh.net - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã khẳng định, định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam trong tương lai là khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng mới và tái tạo, phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường.
Hướng ưu tiên phát triển năng lượng mới giai đoạn tới sẽ tập trung vào phát triển thủy điện nhỏ, điện gió, sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp, rác thải để phát điện, sử dụng năng lượng Mặt trời để cấp nhiệt, sấy nông sản, lọc nước sạch, phát triển các hầm khí sinh vật để đun nấu tại nông thôn. Chính phủ đang có hướng áp dụng các chính sách hỗ trợ kinh phí cho các chương trình điều tra, nghiên cứu, chế tạo thử, xây dựng dự án sử dụng năng lượng mới tái tạo; chính sách về tài chính, thuế nhằm khuyến khích tiết kiệm năng lượng ở các cơ sở sản xuất....
Các tham luận của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia năng lượng hai nước Việt Nam và Pháp đều khẳng định xu thế cần thiết khai thác, sử dụng năng lượng bền vững, giảm phát thải trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mức phát thải CO2 tại Việt Nam hiện đang ở mức thấp, 1,4 tấn/người/năm, so với Pháp là 6 tấn, Đức 10 tấn và Mỹ 20 tấn. Tuy nhiên, khoảng cách này sẽ nhanh chóng rút ngắn trong 10, 15 năm tới do khả năng phát triển kinh tế mạnh và nhanh của Việt Nam trong khi mục tiêu của thế giới giảm một nửa lượng phát thải vào năm 2050. Tại diễn đàn, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho rằng, trong gần 20 năm qua, tiêu thụ năng lượng sơ cấp của Việt Nam tăng khoảng 2,56 lần, điện năng thương phẩm tăng 10,7 lần. Nhưng so với yêu cầu phát triển kinh tế thì nguồn cung năng lượng vẫn còn thấp. Việt Nam hoàn toàn có thể vừa phát triển kinh tế vừa đáp ứng bài toán an ninh năng lượng nếu sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn các nguồn cung, giảm mức cường độ năng lượng còn cao cũng như mức tiêu thụ điện năng để tạo ra đơn vị sản phẩm quốc nội 1.250 kWh/1000 USD.
Một số thảo luận cũng đi đến thống nhất các hoạt động phát triển bền vững trong khai thác, chuyển hóa, sử dụng các nguồn năng lượng hữu ích cho Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải hiệu hứng nhà kính của cộng đồng thế giới, ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Đồng thời, tìm kiếm, xác định các dự án có thể triển khai ở Việt Nam, xác định cơ chế tài chính, chính sách hỗ trợ, đảm bảo cho các hoạt động khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mới, tái tạo tại Việt Nam.