Tường thuật trực tuyến: Hội thảo về chất lượng bao cao su tại Việt Nam
GiadinhNet - Hôm nay 28/3, tại Hải Phòng diễn ra “Hội thảo về chất lượng bao cao su tại Việt Nam” do Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam.
7h30 – 8h30: Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu. Ngay từ sáng sớm các bộ phận chức năng của BTC đã có sự chuẩn bị chu đáo về tài liệu, các thiết bị trình chiếu để đón tiếp các đại biểu từ các bộ, ban, ngành, đoàn thể và đại diện Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố...




8h30 – 8h45’: Thay mặt BTC, ông Mai Trung Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn và Cung ứng dịch vụ, Tổng cục DS-KHHGĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
Hội thảo do PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì. Tham gia hội thảo có TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; lãnh đạo các vụ, đơn vị của Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ, các bộ, ngành liên quan, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố. Về phía đại biểu quốc tế có ông Arthur Erken – Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam và một số tổ chức quốc tế quan tâm đến lĩnh vực y tế, dân số.
8h45 - 8h55: Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu khai mạc.
Trước hết: Về mục đích tránh thai thì không thực hiện được vì bao cao su rách, hỏng thì không hiệu quả. Ngoài ra, nếu bao cao su không được sản xuất tốt, các chất sử dụng trong quá trình sản xuất có thể gây độc cho cơ thể người sử dụng, đem đến những hậu quả nghiêm trọng vì chúng ta không kiểm soát. Bên cạnh đó, có thể làm lây lan bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Chính vì lẽ đó, chúng ta cần có sự kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ, phải có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế, công thương, các tổ chức xã hội chính trị khác thì kết quả mới đạt như mong muốn”.
Qua hội thảo, tôi mong muốn, đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, vì giống nòi dân Việt, vì chất lượng cuộc sống, vì đảm bảo chất lượng cơ cấu dân số tốt, nhiệm vụ này phải được là nhiệm vụ quan trọng.
|
Chúng ta phải đưa ra bàn luận, đánh giá, cân nhắc, xem xét qua đường nào mà bao cao su không đảm bảo chất lượng mà vẫn hiện diện trên thị trường tự do, cuộc sống xã hội, đưa đến những hiệu quả không an toàn. Chúng ta cũng bàn luận xem cách thức quản lý nhà nước, nhiệm vụ thuộc về ai, cách thức quản lý như thế nào; quản lý, kiểm tra, giám sát các nhà máy sản xuất bao cao su ở nước ta ra sao. (Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến) |
8h55 - 9h05: Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), ông Arthur Erken - Trưởng đại diện cho hay, ông rất hân hạnh được đại diện cho Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tham dự phiên Hội nghị đầu tiên của Ban Điều phối Chương trình tổng thể BCS và Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật năm 2014.
“Cùng với đại diện các bộ, ban ngành liên quan, các vụ/cục khác của BYT, các đối tác quốc tế và trong nước, tôi xin ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Ban Điều phối chương trình tổng thể BCS và Nhóm hỗ trợ kỹ thuật trong việc triển khai Chương trình hành động triển khai Chương trình tổng thể về BCS (CCP) giai đoạn 2011-2020, bắt đầu từ giữa năm 2011” – ông Arthur Erken phát biểu.
CCP là một phần quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm thích ứng kịp thời, hiệu quả với những thay đổi nhanh chóng về dân số, y tế, kinh tế, xã hội của Việt Nam. CCP có vai trò đặc biệt quan trọng tại những nơi có nhu cầu sử dụng BCS tương đối cao cũng như những nơi cần giải pháp khi nguồn cung ứng BCS từ quốc tế đang giảm dần trong thời gian tới.
Ông Arthur Arken cũng bày tỏ sự vui mừng trước nhiều tiến bộ của Bộ Y tế trong việc cải thiện chất lượng điều phối các vấn đề liên quan đến BCS của Việt Nam. Ông nói: “Hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem xét các dẫn chứng về chất lượng BCS nam trên thị trường “tự do” và thực trạng quản lý chất lượng BCS, cũng như những giải pháp cần triển khai ngay trong năm 2014”.
Các khuynh hướng nhân khẩu học, phát triển kinh tế - xã hội cho thấy nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ sức khoẻ sinh sản đang ngày một tăng, đặc biệt là về các biện pháp tránh thai, trong đó có BCS. Số liệu từ nghiên cứu MISC 2011 cho thấy nhu cầu về phương tiện tránh thai chưa được đáp ứng của phụ nữ chưa kết hôn cao hơn khoảng 3 lần so với phụ nữ đã kết hôn, cụ thể là 34,3% so với 11,2%, đặc biệt ở những phụ nữ ở các vùng Trung du phía Bắc, miền núi và Tây Nguyên. Trong một nghiên cứu thực hiện tại Quảng Bình năm 2013, nhu cầu KHHGĐ chưa được đáp ứng của thanh niên trong độ tuổi 15-24 là hơn 45%.
|
Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay - các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ đưa ra được một chương trình hành động cụ thể trong việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy trình kỹ thuật dành cho BCS, cũng như cơ chế đảm bảo chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng BCS trên thị trường tự do được giám sát và kiểm soát không chỉ trong quá trình sản xuất và nhập khẩu mà còn trong quá trình bảo quản và phân phối đến người sử dụng. (Ông Arthur Arken - Trưởng đại diện UNFPA) |
9h05’ – 9h25’: Đại diện công ty Crown Agents (Công ty hỗ trợ phát triển quốc tế Anh) trình bày kết quả của đánh giá chất lượng BCS nam trên thị trường tự do.

Theo đánh giá của Crown Agents, hiện nay trên thị trường tự do, BCS khá đa dạng về chủng loại với các xuất xứ từ
Khảo sát của Crown Agents cho thấy: Sau khi nhập vào Việt Nam, cung ứng BCS nam ở “thị trường tự do” tập trung thông qua các cơ sở bán buôn nằm ở các thành phố lớn, chủ yếu là Hà Nội và TP HCM. Từ các cơ sở bán sỉ, BCS được mua và phân phối đến các cửa hàng truyền thống và phi truyền thống như hiệu thuốc bán lẻ và các cơ sở thương mại để bán cho người tiêu dùng.
Đại diện Crown Agents kiến nghị Việt
9h25’ – 9h45: Đại diện Tổng cục DS-KHHGĐ báo cáo về thực trạng quản lý chất lượng BCS trong Chương trình DS-KHHGĐ, những bất cập trong việc quản lý BCS trên thị trường. Đồng thời đưa ra các giải pháp để quản lý chất lượng BCS.
Theo báo cáo này, BCS (miễn phí, tiếp thị xã hội) được sử dụng trong chương trình DS-KHHGĐ được sản xuất đảm bảo theo quy trình ISO 4074.
Còn BCS trên thị trường tự do có chủng loại: đa dạng, theo kết quả khảo sát (10/2013 của TCDS-KHHGĐ) có khoảng trên 30 loại khác nhau với các xuất xứ : Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Indonesia, và có loại không rõ xuất xứ. Khảo sát cũng cho thấy, giá bán của các loại BCS tren thị trường tự do này dao động khoảng từ 1.500đ đến 30.000đ (trừ BCS do TCDS triển khai bán tiếp thị xã hội). Giá bán đắt hoặc rẻ của BCS trên thị trường tự do phụ thuộc vào xuất xứ và cấu tạo cũng như tác dụng của sản phẩm. BCS Nhật đắt nhất, rẻ nhất là BCS Trung Quốc. BCS có hình thù con giống hoăc có gân, gai đắt hơn BCS cấu tạo bình thường.
Theo thông lệ của thế giới (WHO và các nước), “BCS được coi là sản phẩm/hàng hoá y tế và có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người”. Do vậy, Tổng cục DS-KHHGĐ tập trung vào các đề xuất giải pháp nhằm quản lý được chất lượng của BCS trên thị trường tự do theo các vấn đề sau:
1. Bộ Y tế cần sửa đổi Thông tư số 44/2011/TT-BYT ngày 06/12/2011 của Bộ Y tế theo hướng bổ sung BCS là sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm 2.
Cần sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia về BCS.
2. Bộ Y tế cần xây dựng thông tư công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại sản phẩm, hàng hóa là phương tiện tránh thai nói chung và BCS nói riêng nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Quy chuẩn quốc gia này áp dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến BCS.
3. Xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế và Bộ Công thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục phối hợp trong quản lý chất lượng BCS làm căn cứ trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm trong hoạt động thương mại đối với BCS.
4. Cần dán tem hợp chuẩn, hợp quy đối với BCS nhập khẩu vào Việt
5. Phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng quản lý để tránh tình trạng các cán bộ quản lý trong lĩnh vực đấu thầu bắt buộc đấu thầu lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
6. Tổ chức kiểm tra chất lượng BCS đang được người dân sử dụng với mọi mục đích.
9h55’ – 10h10’: Nghỉ giải lao, PV báo GĐXH có các trao đổi bên lề với các đại biểu.
10h10 – 10h35’: Công ty Dongkuk trình bày về Quy trình kiểm soát chất lượng của BCS.

Đại diện công ty Dongkuk
Đại diện của Dongkuk cũng cho hay, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm được thực hiện bẳng các phương pháp kiểm tra chất lượng khác nhau như: thí nghiệm lão hóa, thí nghiệm sự sống, kiểm tra cuối cùng và bảo quản sản phẩm. Để đến được người tiêu dùng, các sản phẩm còn phải qua các chứng nhận tiêu chuẩn của các cơ quan có thẩm quyền.
Nhấn mạnh đến chính sách hoạt động của công ty, đại diện của Dongkuk cho biết, họ luôn chú trọng đến sự kết hợp của cả 4 yếu tố: công nghệ, sản phẩm, khách hang và con người. Để thực hiện được điều đó, Dongkuk luôn cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm; nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm mới có chất lượng tốt hơn; duy trì đào tạo và đánh giá của nhân viên theo định kỳ; mang lại cho người sử dụng an toàn và hài lòng nhất.
10h35’ – 11h30: Hội nghị có phần trao đổi – hỏi đáp
Xin trân trọng cảm ơn Quý bạn đọc đã theo dõi toàn bộ diễn biến chương trình!
Nhóm tường thuật trực tuyến
Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
Dân số và phát triển - 11 giờ trướcGĐXH - Trường hợp bé 13 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp vì đau họng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ung thư tuyến giáp ở trẻ em thừa cân, béo phì.
Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Chuyên gia chỉ ra "thời điểm vàng" sinh con trước tuổi 35. Việc lựa chọn thời điểm sinh có liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ sau.
Quảng Ninh quán triệt Luật Dân số, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác dân số
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcNhằm nâng cao nhận thức và thống nhất triển khai Luật Dân số trong tình hình mới, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt và cung cấp thông tin dân số – phát triển năm 2026.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sản phụ bị vỡ tử cung trong đêm có tiền sử sản phụ khoa phức tạp, nhưng trong thai kỳ hiện tại đã không khám thai định kỳ theo khuyến cáo.
5 cách giúp phụ nữ làm chủ cơn bốc hỏa thời kỳ mãn kinh
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcCơn bốc hỏa là 'nỗi ám ảnh' của phụ nữ mãn kinh, gây bào mòn sức khỏe và tâm lý. Việc thấu hiểu cơ chế cùng các liệu pháp từ lối sống đến y khoa sẽ giúp phụ nữ tìm lại sự cân bằng, tự tin bước qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng hơn.
Viêm nhiễm vùng kín 5 tháng không khỏi, bé gái 10 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Ra dịch vàng vùng kín suốt nhiều tháng nhưng điều trị không khỏi, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ là dị vật nằm sâu trong âm đạo.
Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Chậm kinh hơn một tuần kèm ra huyết âm đạo, một phụ nữ 23 tuổi đi khám mới phát hiện mang thai ngoài tử cung trong tình trạng có nguy cơ vỡ.
Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Bệnh thủy đậu tưởng chừng “lành tính” này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với phụ nữ mang thai nếu không được phòng ngừa và xử trí kịp thời.
Nữ bệnh nhân 31 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung nhờ một quyết định quan trọng của bác sĩ
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Từng được khuyến cáo mổ mở, thậm chí cắt tử cung do mắc u xơ tử cung, người bệnh được phẫu thuật nội soi thành công, bảo tồn khả năng sinh sản.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.