Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 ở Hà Nội: Hơn 2 vạn học sinh sẽ phải học dân lập, trường nghề

Thứ bảy, 09:00 11/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Theo tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018 của Hà Nội, sẽ có khoảng hơn 2 vạn học sinh tốt nghiệp THCS “trượt” vào lớp 10 hệ THPT trường công lập. Hàng vạn học sinh này sẽ phải chuyển sang học các trường dân lập, hệ GDTX, bổ túc, trường nghề.

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2017-2018 tiếp tục căng thẳng do chỉ có 70% học sinh được học trường công lập. Ảnh: Chí Cường
Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2017-2018 tiếp tục căng thẳng do chỉ có 70% học sinh được học trường công lập. Ảnh: Chí Cường

Tiếp tục hạn chế tuyển sinh trái tuyến

Ngày 10/2, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về kế hoạch công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 tại các trường học trên địa bàn thành phố. Năm học 2017-2018, thành phố cũng dự kiến tuyển 105.000 trẻ vào lớp nhà trẻ, 452.000 học sinh vào lớp mẫu giáo, 145.000 học sinh vào lớp 1 và 109.300 học sinh vào lớp 6 THCS.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục thực hiện chủ trương “ba tăng, ba giảm” trong năm học 2017-2018. Trong đó “ba tăng” gồm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học. “Ba giảm” gồm: Giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn, đồng thời sẽ phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.

Đối với tuyển sinh đầu cấp mầm non, tiểu học và THCS, phương thức tuyển sinh vẫn là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định và tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến áp dụng ở hầu hết các quận, huyện của thành phố. Để giảm thời gian đi lại làm thủ tục tuyển sinh, cũng như hạn chế tình trạng trái tuyến, công tác tuyển sinh trực tuyến sẽ tiếp tục được duy trì. Tuyển sinh trực tuyến áp dụng cho mầm non 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6. Mỗi một học sinh sẽ được cấp một mã số, mã số này theo đúng hộ khẩu nơi mà học sinh đang sinh sống.

Phụ huynh dùng mã số được cấp để đăng ký xét tuyển trực tuyến, khi trúng tuyển phụ huynh chỉ tới trường để nộp hồ sơ gốc, đăng ký nhập học cho con. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, phương án xét tuyển trực tuyến áp dụng từ năm học trước đã phát huy tác dụng, hạn chế phiền hà, mất thời gian đối với các bậc phụ huynh, chấm dứt tình trạng chen lấn, xếp hàng qua đêm để mua hồ sơ như đã từng xảy ra. Đặc biệt, quá trình thu thập thông tin học sinh giúp loại bỏ hồ sơ “ảo”, qua đó hạn chế trái tuyến.

70% học sinh vào lớp 10 công lập

Một vấn đề “nóng” trong tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội tồn tại nhiều năm nay đó là kỳ thi vào lớp 10 THPT, do số lượng chỉ tiêu ở các trường công lập chỉ đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu của học sinh tốt nghiệp THCS, nên cuộc chạy đua giành một suất học lớp 10 THPT công lập luôn trở nên căng thẳng. Thậm chí, kỳ thi này những năm gần đây được đánh giá căng hơn cả thi tốt nghiệp THPT, vào đại học. Ở kỳ thi sắp tới, sẽ có hơn 20 nghìn học sinh tốt nghiệp THCS sẽ chuyển học trường dân lập và các hệ đào tạo khác.

Cụ thể, năm học 2017 - 2018, toàn TP Hà Nội dự kiến có 82.934 học sinh xét tốt nghiệp THCS nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ THPT là 69.500 học sinh, trong đó các trường công lập tuyển 56.840 học sinh, các trường ngoài công lập tuyển 12.660 học sinh. Số học sinh được tuyển vào Trung tâm GDTX là 7.000 học sinh. Số học sinh được tuyển vào các trường trung học chuyên nghiệp là 6.443 học sinh. Như vậy, giống như năm học trước, sẽ chỉ có khoảng 70% học sinh Hà Nội có cơ hội học lớp 10 trường THPT công lập.

Cũng theo phương án tuyển sinh lớp 10, đối với lớp 10 THPT không chuyên tuyển sinh theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Thành phố sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT với hai môn thi Ngữ văn và Toán, theo hình thức tự luận. Điểm xét tuyển là tổng của điểm THCS, điểm thi (đã tính hệ số 2) và điểm cộng thêm. Trong đó, điểm THCS tính theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS. Điểm cộng thêm là tổng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Theo dự kiến, thời gian thi tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT hệ không chuyên năm học 2017 - 2018 tại Hà Nội diễn ra vào ngày 9/6, buổi sáng thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán. Đối với lớp 10 chuyên thi hai môn Ngữ văn và Toán cùng với lớp 10 không chuyên và thi môn chuyên vào hai ngày 10 - 11/6.

Theo dự kiến, kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2017 - 2018 tại Hà Nội được tổ chức như sau: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày 15/6 đến 30/6; tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ 1/7 - 15/7. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kỳ tuyển sinh sẽ hướng tới mục tiêu giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn, đồng thời sẽ phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.

Thanh Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong các lần xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S trả thù.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Giáo dục - 4 giờ trước

Năm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?

Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và ảnh hưởng từ thay đổi quy định.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau các đợt bão, mưa lũ vừa qua khiến hàng loạt cây đào bị quật đổ, chết khô, phát triển kém. Người dân trồng đào ở Hà Tĩnh lo lắng trước nguy cơ mất Tết.

Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt

Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15

Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.

Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có 5 khung giờ Âm lịch được coi là "giờ phú quý", bởi những ai chào đời vào khoảng thời gian này thường mang mệnh sáng, số vượng tài, cuộc sống dễ gặp quý nhân hỗ trợ.

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

Giáo dục - 11 giờ trước

Từ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.

13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết

13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?

Top