Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Trường tư tuyển sớm, chấp nhận có thể bị... phạt
GiadinhNet - Dù còn khoảng 2 tháng nữa, kỳ tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội mới chính thức diễn ra, song tại một số trường tư thục đã sớm công bố tuyển sinh, thậm chí đã cơ bản tuyển sinh xong và không ngại chia sẻ sẵn sàng chịu phạt để đảm bảo chỗ học cho học sinh đã tuyển.

Hiện nay, nhiều trường phổ thông ngoài công lập tại Hà Nội mong muốn được tự chủ trong tuyển sinh. Ảnh minh họa: Q.Anh
Sớm công bố và bắt tay vào tuyển sinh
Trong khi ngành Giáo dục Hà Nội ban hành chủ trương thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2018 -2019 tại các quận, huyện và thực hiện công tác tuyển sinh sớm nhất bắt đầu từ 15/6 theo hình thức trực tuyến đối với lớp 1, còn các trường nhận hồ sơ trực tiếp từ 1/7. Tuy nhiên, tại một số trường ngoài công lập, thời điểm đầu năm 2018 các trường đã công bố chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh năm học tới. Đặc biệt, không ít trường công khai mức học phí mới, điều kiện ưu đãi, giảm học phí cho một số đối tượng học sinh trúng tuyển.
Cụ thể, Trường Phổ thông Liên cấp quốc tế Gateway, trường triển khai tuyển sinh 5 lớp 1 (mỗi lớp tối đa 24 học sinh) từ ngày 7/1 - 31/7. Học sinh sẽ tham gia đánh giá đầu vào mỗi tháng 1 ngày, vào thứ Bảy của tuần đầu tiên trong tháng, từ nay cho đến hết tháng 7. Theo đó, buổi đánh giá năng lực đầu tiên của trường được tổ chức vào ngày 3/3 và 7/4 vừa qua. Trường Phổ thông Quốc tế Newton còn tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh qua bài kiểm tra viết về tiếng Anh, Toán để xếp lớp (theo các hệ đào tạo). Sau khi đạt yêu cầu, học sinh có thể đặt chỗ, trường tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào vào sáng thứ Bảy hàng tuần.
Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring tuyển sinh năm học 2018-2019, các chương trình Tiểu học Song ngữ, THCS Song ngữ, THPT Song ngữ, THPT Quốc tế Mỹ K12 (2 năm Cambridge IGCSE 2 năm THPT MUHigh), THPT Quốc tế Mỹ Song Bằng. Trường đã có các bài kiểm tra xếp lớp đầu vào theo từng tháng từ 3/3 và 24/3 cho đến hết tháng 7. Học sinh xin nhập học sẽ tham dự các bài kiểm tra xếp lớp đầu vào và phải đạt kết quả trúng tuyển để đủ điều kiện nhập học. Còn Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội cũng đã thông tin lịch tuyển sinh vào các lớp. Cụ thể, ở lớp 1, thời gian đăng ký tuyển sinh từ ngày 18/1 đến khi hết chỉ tiêu (6 lớp 1)…
Sớm tổ chức tuyển sinh, đồng thời “trói” học sinh bằng một khoản tiền phí giữ chỗ, một số trường ngoài công lập, trường quốc tế thông tin đã cơ bản tuyển sinh xong. Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, thời điểm này đã tuyển sinh xong vào đầu lớp 1. Dự kiến, ngày 4 - 6/5 tới, nhà trường sẽ làm thủ tục nhập học cho các em được tuyển vào lớp 1 của nhà trường năm học 2018 - 2019 trước kế hoạch của UBND TP Hà Nội 2 tháng.
Sẵn sàng chịu phạt
Chia sẻ lý do vì sao tuyển sinh sớm trước quy định của Sở, ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho hay, hiện nhà trường đã “làm đề án, lập tờ trình” xin UBND quận phê duyệt đối với tuyển sinh lớp 6. Tuy nhiên, các trường tư đều muốn được tuyển sinh sớm, khác ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh để chủ động hơn. Trên thực tế, trước khi con cái vào lớp 1, lớp 6, hay lớp 10, tâm lý của cha mẹ bao giờ cũng đi tìm hiểu, tìm trường cho con mình học từ hàng năm trước. Trong khi đó, Sở GD&ĐT Hà Nội lại có quy định không cho phép các trường được công bố trước phương thức tuyển sinh, điều này gây khó cho nhà trường cũng như phụ huynh.
“Hiện tại nhà trường đã tuyển xong lớp 1 từ cách đây 2 tháng, nếu Hà Nội không cho các trường tư được tự chủ trong tuyển sinh, chúng tôi vẫn sẵn sàng chịu kỷ luật để có lợi cho phụ huynh. Nếu các trường chủ động công bố phương án tuyển sinh sớm, học sinh sẽ được lợi để có hướng và thời gian ôn tập. Phụ huynh cũng có thời gian dài hơn để cân nhắc việc chọn trường phù hợp cho con mình. Dù có xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ khang trang mà không tuyển được học sinh thì trường tư không thể tồn tại”, ông Nguyễn Xuân Khang cho hay.
Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cũng cho biết: “Theo quy định ngày 1- 3/7, trường chúng tôi mới được tuyển sinh lớp 1. Phải nói nghiêm túc rằng, không trường nào mà không có những động thái để tuyển sinh trước những ngày quy định này. Hiện nay, chúng tôi đã cho đăng ký online và lên tới hơn 2.000 đơn, trong khi chỉ tiêu chỉ là 500. Nếu đợi đến ngày 1/7 thì khó khăn lại rơi vào phụ huynh, họ không biết tình hình như thế nào để nếu không được thì xoay xở trường khác. Tuyển sinh sớm hơn quy định, nhà trường sẵn sàng nhận kỷ luật để mang lại lợi ích cho người học. Còn đối với tuyển sinh lớp 6, quy định các trường tư cùng kiểm tra đánh giá năng lực học sinh đồng loạt 2 ngày gây khó cho phụ huynh hơn là các trường”.
Cùng chung quan điểm mong muốn trường được tự chủ trong công tác tuyển sinh, lãnh đạo Trường Tiểu học Ban Mai cũng kiến nghị, nên nới rộng thời gian tuyển sinh cho các trường tư thục, đặc biệt để phụ huynh có thời gian tìm hiểu về các trường trước khi ra quyết định lựa chọn. Trường tư không cần quá sớm nhưng có thể cho phép từ tháng 3 đến tháng 5 là thời gian trường tư được phép tiếp cận phụ huynh, học sinh.
Hiện nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở TPHCM, hệ thống trường tư thục đã được tự chủ trong tuyển sinh. Tuy nhiên, ở Hà Nội vẫn thực hiện quy định thời gian tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 thực hiện chung trên phạm vi toàn thành phố.
Lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ đã ban hành Thông tư 05 theo hướng có nhiều thay đổi trong vấn đề tuyển sinh đầu cấp. Trong đó cho phép các trường được tự chủ trong việc kiểm tra đánh giá năng lực khi tuyển sinh vào lớp 6. Bộ đã yêu cầu các Sở GD&ĐT có văn bản hướng dẫn các trường thực hiện tuyển sinh. Chủ trương của Bộ cũng nêu rõ, về phương thức, các nhà trường được chủ động về kiểm tra, đánh giá. Phải giao cho các trường quyền tuyển sinh, kiểm tra đánh giá học sinh theo những năng lực mà các trường mong muốn. Về mặt thời gian, phải đủ đề phụ huynh được tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về nhà trường và có thời gian cân nhắc để quyết định.
Quang Anh
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.