Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2008: Những ngành không "xin" cũng có việc

Thứ hai, 10:05 10/03/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Như GĐ&XH đã thông tin, tại nhiều trường khối Y - Dược, một số ngành như: Bác sĩ kỹ thuật y học vận hành máy X -quang, máy đo điện, bác sĩ tâm thần, bác sĩ lao… đang “khát” thí sinh nghiêm trọng.

>> Tuyển sinh ĐH, CĐ 2008: Điểm chuẩn Y - Dược sẽ "dễ thở" (!?)
>> Đừng bỏ qua ngành tên "xấu"

Đây cũng là những ngành ít thí sinh đăng kí dự thi, điểm chuẩn thấp. Trong khi đó bệnh viện nhân lực các ngành này cũng đang rất thiếu. Nếu thí sinh định hướng rõ ngay từ đầu với các chuyên ngành này, thì ra trường không phải lo chuyện xin việc.

Thiếu hụt nhân lực

Theo ông Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP HCM, bác sĩ cho nhóm bệnh xã hội, bác sĩ lão khoa, pháp y... hiện đang rất thiếu hụt. Tại bệnh viện này, hiện có khoảng 60 bác sĩ trên tổng số 7 khoa bệnh và 4 phòng khám với khoảng 500 bệnh nhân nội trú. Ngoài ra, mỗi ngày viện còn phải tiếp nhận khoảng 200 - 300 bệnh nhân đến khám và chữa trị ngoại trú. Tính ra trung bình mỗi ngày, tại mỗi khoa, cứ 2 bác sĩ phải khám cho gần 100 bệnh nhân/ngày.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Tâm thần Quốc gia cũng cho biết, hiện tại viện có khoảng 20 bác sĩ với 75 bệnh nhân, chưa kể số bệnh nhân ngoại trú. Nếu khéo sắp xếp, vẫn có thể xoay xở được nhưng theo đúng yêu cầu thì vẫn còn rất thiếu.

Còn theo BS Nguyễn Văn Khuê (Chuyên gia Tâm lý tâm thần kinh, BV Đa Khoa Tân Định - TP HCM), hiện ở khoa của ông có khoảng vài bác sĩ. Trung bình mỗi bác sĩ phải kèm gần 10 bệnh nhân/ngày. Nhân lực thiếu như thế, sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng, quá tải và gây nhiều áp lực cho công việc.

Số bác sĩ dành cho một số bệnh xã hội khác như: Bác sĩ cai nghiện, bác sĩ tâm lý, vật lý trị liệu, bác sĩ HIV... cũng đang thiếu hụt. Bà Nguyễn Thị Bích Đào, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội) cho biết càng ngày số bệnh nhân có H phải điều trị càng nhiều. Tại Bệnh viện, cũng đang rất cố gắng để đáp ứng đủ về  mặt số lượng bác sĩ.

Có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, sự thiếu hụt nhân lực ở một số nhóm ngành trong khối Y - Dược không chỉ ở số lượng mà còn thiếu cả về chất lượng.

Một số bệnh viện (đặc biệt các bệnh viện liên quan đến bệnh xã hội) cố gắng đáp ứng đủ số lượng nhưng chất lượng chưa thực sự đảm bảo, do có nhiều chuyên ngành vẫn chưa có chuyên khoa đào tạo riêng tại các trường ĐH Y. Theo ông Trịnh Tất Thắng, hiện một số trường ĐH Y lớn có bộ môn Tâm thần. Tuy nhiên, hàng năm rất ít thí sinh dự thi vào khoa này dù điểm chuẩn khá thấp.

Vì vậy, giải pháp cho các bệnh viện phải lấy bác sĩ đa khoa về, sau đó mới gửi đi đào tạo định hướng chuyên khoa trong vòng 1 năm. Theo ông Tuấn, hàng năm Viện Tâm thần Quốc gia vẫn phải cố gắng lồng ghép với các dự án khác để đào tạo nâng cao năng lực chuyên ngành cho bác sĩ.

Điều này cho thấy, những ai ngay từ đầu đã có bằng chuyên khoa, cơ hội tìm việc làm ở các bệnh viện lớn tại TP là rất cao, ông Trịnh Tất Thắng khẳng định như vậy. Theo ông, hiện số bác sĩ chưa đáp ứng được một nửa nhu cầu của bệnh nhân như tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM hiện nay, cơ hội tìm kiếm việc làm ở đây khá lớn bởi bệnh viện luôn trong tình trạng lúc nào cũng thiếu nhân lực. Riêng năm 2007, Bệnh viện Tâm thần TP HCM không nhận thêm được một bác sĩ chuyên khoa nào. Hàng năm, Bệnh viện ông cũng phải  nhận bác sĩ đa khoa, sau đó kết hợp với một số trường ĐH Y lớn tại TP HCM, Biên Hoà, Huế và thậm chí cả Hà Nội để liên kết đào tạo định hướng chuyên khoa.

Ông Lê Văn Điểm, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, ngoài các bệnh viện lớn, một hệ thống bệnh viện trải dài từ tỉnh đến thôn bản vẫn còn quá thiếu bác sĩ, đặc biệt các bác sĩ một số chuyên khoa có ít người học như trước đến nay. Vì vậy hàng năm, bệnh viện vẫn phải có chế độ luân chuyển bác sĩ đến bổ sung cho vùng khó khăn.

Còn theo bác sĩ Tuấn, hiện ở nhiều tỉnh miền núi vẫn còn “trắng” hệ thống bệnh viện tâm thần và “trắng” bác sĩ chuyên khoa tâm thần.

Thí sinh có thể đăng kí những ngành hiếm hồ sơ dự thi trên đây tại một số các trường ĐH Y lớn như: Học viện Y dược học cổ truyền VN, Trường ĐH Y Hà Nội (có đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền, cử nhân kĩ thuật y học, cử nhân điều dưỡng...); Trường ĐH Y Thái Bình  (đào tạo bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng...); ĐH Y Dược TP HCM (có đào tạo bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự  phòng, cử nhân y tế công cộng, cử nhân xét nghiệm, cử nhân vật lý trị liệu, cử nhân kỹ thuật hình ảnh, cử nhân gây mê hồi sức...); Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Trường ĐH Y Huế...

Lương Mỹ

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 1 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 3 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 5 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 6 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top