Cũng vì thế nên tỷ lệ cạnh tranh đầu vào ở các ngành này khá cao.
|
|
|
Các thí sinh nên nghiên cứu kỹ khả năng “đầu ra” của các ngành học trước khi đăng ký dự thi. Ảnh: Chí Cường |
Ngành “độc”
Trong bức thư thắc mắc về tuyển sinh, độc giả có địa chỉ hòm thư
big_girl_dont_cry...@yahoo... cho biết, em đang học lớp 12 ở TP Hồ Chí Minh. Em muốn thi vào ngành PR nhưng không biết trường nào có đào tạo và điểm chuẩn hàng năm có cao không?
Theo một số chuyên gia tuyển sinh, ngoài nhóm ngành Y- Dược, Kinh tế, việc cân nhắc để chọn ngành “tiềm năng” đang là xu hướng của TS hiện nay. PR (tức Quan hệ công chúng) cũng không ngoại lệ. Ngành này đã xuất hiện vài năm trở lại đây nhưng thu hút đông TS đăng kí dự thi vì độ “nóng bỏng tay”. Ngành này chuyên đào tạo cán bộ tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh trong các bộ, ngành, các sở ngoại vụ, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan báo chí và truyền thông.
Sau khi học đại cương, các em sẽ được đào tạo chuyên ngành với các phần đi sâu vào kỹ năng liên quan đến báo chí, giao tiếp, quản lý thông tin, giải quyết khủng hoảng, marketing và bảo vệ thương hiệu, PR ứng dụng. Ban đầu, PR được đào chính quy tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền (Hà Nội). Sau đó, nhiều trường (đặc biệt là trường dân lập) cũng có đào tạo ngành này như: ĐH Dân lập Văn Lang, ĐH dân lập Hòa Bình...
Khoa Môi trường (ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh) có ngành Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên (trong đó có hai chuyên ngành: Thiết kế cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên). Ngành này dành cho TS thi khối A, B và đào tạo những kỹ sư có trình độ chuyên môn về sản xuất, thiết kế, thi công, bảo dưỡng cảnh quan đô thị... Ngành này cũng được đào tạo tại một số trường như: ĐH Cần Thơ, ĐH Nông nghiệp Hà Nội...
Một ngành vừa nghe tên đã lạ nhưng theo một số chuyên gia, có thể mang lại thu nhập cao nếu có tay nghề là ngành Công nghệ Spa. Nếu trước đây, ngành này chỉ được đào tạo sơ qua tại các trung tâm thẩm mỹ thì hiện tại, ĐH dân lập Hồng Bàng đã mở chuyên ngành đào tạo chính khóa. Đây là ngành gắn liền với y sinh học giúp duy trì sức khỏe, giảm stress, kiến thức về sử dụng nước nóng, nước lạnh như thế nào, kỹ thuật massage, bấm huyệt...
Ngoài ra, một số ngành như: Quản trị bệnh viện, Phong thủy học... là những ngành “độc”, hấp dẫn đã được các trường mới tuyển sinh.
Ngành của... tương lai
Bà Tô Thị Phượng - chủ nhân các thẩm mỹ viện Hongkong, người đã đoạt danh hiệu “Bàn tay vàng” trong nhiều cuộc thi thẩm mỹ - cho biết, hiện tại, nhân lực ngành spa hoàn toàn do các trung tâm tự đào tạo. Chỉ cần các em tốt nghiệp lớp 12, nếu có nhu cầu sẽ được vừa học vừa làm ngay tại trung tâm. Khi thành nghề, lương của các em sẽ từ 3-7 triệu đồng/tháng, tùy theo mức độ tay nghề. Tuy nhiên, không phải trung tâm nào cũng đủ năng lực đào tạo. Vì thế, theo bà Phượng, nếu được đào tạo quy củ tại các trường ĐH, đội ngũ nhân lực này sẽ có tay nghề cao hơn.
Theo ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh, không phải chỉ có ngành Kinh tế, Ngân hàng mới “nóng”. Nếu biết lựa chọn các ngành nghề có tiềm năng trong tương lai, các em có thu nhập khá cao. Hiện có nhiều ngành của khối Nông lâm thuộc dạng “hot” và các em có thể làm việc ở nhiều môi trường khác nhau như mở công ty, mở trang trại...
Chẳng hạn học ngành Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên, các em có thể tham gia làm dịch vụ rất nhiều như: Trồng cây cảnh, trồng cỏ nhập ngoại, thiết kế khuôn viên cho các nhà hàng, khách sạn, biệt thự, làm ở Văn phòng kiến trúc sư trưởng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông Công chính, Sở Xây dựng, các công ty Công viên & Cây xanh, Công ty quản lý công trình công cộng ở các đô thị, các khu du lịch, Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn thiên nhiên...
Hoặc chuyên ngành Phong thủy học là môn học hấp dẫn được đưa vào đào tạo trong ngành Xây dựng kiến trúc và Mỹ thuật công nghiệp (ĐH dân lập Hồng Bàng). Theo đó, sinh viên sẽ được học các kiến thức về phong thủy một cách khoa học để thiết kế không gian sống phù hợp với môi trường tâm lý và thiên nhiên. Với ngành học mới này, những sinh viên tốt nghiệp sẽ là những kiến trúc sư, kỹ sư đầu tiên được đào tạo về phong thủy khi học về xây dựng và kiến trúc nên khá thu hút TS lựa chọn.
|
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh) - cho biết, nghề giáo dục mầm non cũng là một trong những nghề có xu hướng dễ xin việc trong tương lai. Hiện TPHCM có 700 trường mầm non trong đó hơn 300 trường tư thục và hơn 1300 cơ sở nhóm lớp mầm non tư thục đã được cấp phép.
Mỗi năm TPHCM cần tuyển hàng nghìn giáo viên cho cả hai loại hình trường công lập và tư thục. Riêng 2 năm học trước, mỗi năm thành phố tuyển dụng riêng cho hệ công lập là hơn 900 giáo viên. Khi ra trường, lương của giáo viên giao động trong khoảng 2 triệu tới 3 triệu đồng/tháng tùy loại hình đào tạo (Trung cấp hay cao đẳng, đại học) và tùy loại trường công, trường tư. Các giáo viên có thâm niên cao thu nhập hàng tháng có thể lên tới 5 triệu đồng/tháng.
Đây là nghề khá ổn định luôn cần thêm giáo viên do số trẻ đi học tăng nhanh hàng năm và do sự phát triển nhanh của các khu vực có nhiều nhà máy khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư mới. |
Hà Mỹ