Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Ngành “xấu” nhưng dễ đỗ

| Xã hội

GiadinhNet- Trong khi nhiều thí sinh chọn ngành có tên rất “kêu” thì một “kho” chỉ tiêu của những ngành có tên “xấu” đang bị bỏ qua.

Những ngành này có ưu điểm dễ đỗ, dễ xin việc nhưng do tâm lý ngại thu nhập thấp nên thí sinh (TS) ít đăng kí.
 
Ngành Bảo hộ lao động của Trường ĐH Công đoàn dễ xin việc nhưng ít thí sinh quan tâm (trong ảnh: Làm thủ tục đăng ký dự thi tại
Trường ĐH Công đoàn).
 
“Kho” chỉ tiêu
 
Theo ông Huỳnh Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh - tổng cộng trường có 52 ngành. Mỗi ngành có chỉ tiêu khoảng 50- 60 TS. Trong đó, các ngành Lâm nghiệp, Chế biến lâm sản, Nông học, Cơ khí... do có tên không “kêu” nên nhiều TS bỏ qua. Trong khi các ngành có “tên đẹp” ở trường như: Công nghệ tin học, Công nghệ hóa học thực phẩm... năm nào nhà trường cũng phải tuyển NV2 và NV3 mới đủ số lượng, mặc dù có điểm chuẩn có năm lên đến 23 điểm, ngược lại điểm chuẩn các ngành tên “xấu” chỉ từ điểm sàn hoặc hơn sàn một điểm trở lên.
 
Ông Nguyễn Văn Thư - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM - cho rằng: “Điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu thủy là 2 ngành có chỉ tiêu cao nhất trường nhưng nhiều năm nay giậm chân ở mức 13-14 điểm và khó tuyển. Năm nay trường dự kiến tuyển sinh viên nữ cho 2 ngành này do chủ tàu ở Bắc Âu đặt hàng”.
 
Một số chuyên gia tuyển sinh cho biết, hiện nước ta có 13 liên doanh lắp ráp và sản xuất ôtô. Nhu cầu việc làm ngành này hiện tương đối lớn do các thành phố lớn đã mở ra nhiều đại lý, garage sản xuất máy móc, sửa chữa ôtô... Vì thế, ông Thái Bá Cần (Hiệu trưởng Trường ĐHSP Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh) cho rằng, nhiều năm trở lại đây, các ngành liên quan đến Công nghiệp cơ khí, Chế tạo ô tô... đã được nhiều TS lựa chọn. Hàng năm, có đến vài chục doanh nghiệp đến tận trường để tuyển nhân lực nên TS có thể an tâm về đầu ra ở những ngành công nghiệp mà mới nghe tên đã... sợ.
 
Một nhóm ngành cũng dễ đỗ nhưng ít TS quan tâm là các ngành liên quan đến thủy sản. Trong vài năm trở lại đây, ĐH Nha Trang - một trong những nơi đào tạo chuyên về nhóm ngành này - đều có điểm trúng tuyển khoảng 13 điểm khối A và 14 điểm khối B. Các ngành Chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Kinh tế-quản lý nuôi trồng thủy sản... tại các trường ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Cần Thơ, ĐH An Giang... cũng chỉ bằng điểm sàn, hoặc cao hơn sàn 1 điểm.
 
Dễ xin việc
 
Chỉ tiêu ổn định, ít TS dự thi, khả năng đỗ cao do tỷ lệ “chọi” không cao, tuy nhiên hàng năm ít TS dự thi vào những ngành này vì tâm lý “sợ không xin được việc làm”.
 
Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng nhu cầu nhân lực giai đoạn 2011-2015 của ngành lên đến 45.000 người.
 
Cả nước có 78 cơ sở đào tạo ĐH, CĐ các ngành, chuyên ngành về tài nguyên và môi trường và 45 trường đào tạo trung cấp chuyên nghiệp các ngành quản lý đất đai, địa chính, môi trường, đo đạc và bản đồ, địa chất… nhưng người học thì hiếm dần.
Ông Hùng khẳng định: “Do tâm lý của TS chỉ thích ngồi phòng máy lạnh, sợ thực tập ở xưởng, vất vả, nặng nhọc nên ít chọn ngành “xấu”. Nhưng các em không biết những ngành này rất dễ kiếm việc làm. Hàng năm, các doanh nghiệp đều đến tận trường để tuyển nhân lực. Tất nhiên, mức lương còn tùy thuộc vị trí, tùy thuộc ngành nghề. Nhưng theo tôi được biết, một số ngành Lâm nghiệp, lương khởi điểm từ khoảng 4-5 triệu đồng/tháng. Thậm chí, các tập đoàn còn tài trợ học bổng đến hàng trăm triệu đồng/năm cho TS học các ngành chế biến gỗ”.
 
Ngoài ra, hiện nay nhu cầu tuyển dụng kỹ sư nông học rất lớn, có thể làm việc tại các trung tâm, viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp, viện sinh học nhiệt đới, các Sở NN&PTNT, trung tâm khuyến nông, chi cục hay trạm bảo vệ thực vật... Vì thế, Nông học cũng là một trong những ngành dễ dàng xin việc.
 
Ông Thái Bá Cần thì cho rằng không thể ép TS đi học. Tuy nhiên, để các ngành ít hấp dẫn lôi kéo được TS, Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích để các em yên tâm hơn khi ra trường, đi làm. Ví dụ, công nhân đi hợp tác lao động phải trả một số nợ rất lớn. Nhưng nếu các đơn vị giúp họ trang trải được những khoản này, sẽ không thiếu người đi. Hoặc việc điều cán bộ đi miền núi, hải đảo chẳng hạn, chỉ cần tăng mức ưu đãi hấp dẫn và thời hạn lao động nhất định sẽ không thiếu người theo đuổi.
 
Hà Mỹ
kimvan
Ý kiến của bạn
Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.