Về thông tin này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: Phương án tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 chỉ thay đổi một số kỹ thuật. Còn lại, cơ bản vẫn giữ ổn định như các năm trước. 6 trường này sẽ cùng Bộ nghiên cứu phương thức tuyển sinh, một trong những lộ trình đổi mới thi ĐH.
|
 |
|
Theo Bộ GD&ĐT, năm 2011 không thay đổi phương án tuyển sinh ĐH, CĐ. Trong ảnh: Thí sinh dự thi vào ĐH FPT năm 2010 |
Rục rịch chuẩn bị đề án
Có 6 trường Đại học được Bộ GD&ĐT cho phép cùng Bộ nghiên cứu phương thức tuyển sinh gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Y Hà Nội và Đại học Ngoại thương.
|
“ 6 trường được chọn thí điểm sẽ xây dựng phương án tuyển sinh gửi Bộ GD&ĐT theo 6 phương án khác nhau. Bộ sẽ xem xét phương án khả thi nhất, đưa ra thảo luận, tham khảo ý kiến, sau đó mới chốt lại một phương án để áp dụng. Khi nhận được các phương án đề xuất của các trường, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét và cân đối cho thật hoàn chỉnh mới được triển khai và đem áp dụng đại trà ”.
Ông Bùi Văn Ga
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT |
Theo GS Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội - sớm nhất năm 2012, trường mới có thể tính đến việc tự chủ tuyển sinh.
TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM - cũng khẳng định, mùa tuyển sinh 2011, trường vẫn thực hiện theo phương án tuyển sinh “3 chung”. Nếu thực hiện phương án tự chủ trong tuyển sinh, sớm nhất cũng phải năm 2012.
Theo TS Nghĩa, nhà trường cần có thời gian để xây dựng phương án, tổ chức nhân sự cũng như chuẩn bị tâm lý cho thí sinh.
Ông Nguyễn Cảnh Lương - Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội - cho biết, trường đang xây dựng đề án tự chủ trong tuyển sinh. Vì thế, trước mắt chưa thể tiết lộ thông tin gì liên quan đến đề án.
Khi Bộ GD&ĐT đã đồng ý phê duyệt, trường sẽ công bố rộng rãi. Trong khi đó, một số trường đại học không thuộc danh sách được giao nghiên cứu tự chủ tuyển sinh thì ủng hộ chủ trương này của Bộ GD&ĐT.
Tuy nhiên, các trường cũng cho rằng cần phải có lộ trình cụ thể để nhà trường có thời gian chuẩn bị cho những bước thay đổi hình thức tuyển sinh sao cho phù hợp.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định, 6 trường trên sẽ cùng Bộ GD&ĐT nghiên cứu đổi mới phương án tuyển sinh chứ không phải Bộ giao quyền tự chủ cho các trường. Việc giao quyền tự chủ sau này sẽ không được triển khai đồng loạt mà chỉ chọn một số trường đủ năng lực.
Điều khó khăn nhất đặt ra, khi các trường xây dựng đề án, cần có giải pháp để không lặp lại những tiêu cực như dạy thêm học thêm, luyện thi... Các trường phải giải thích được bài toán tổng thể của tuyển sinh trong thời gian tới chứ không dừng lại ở ra đề thi hoặc chấm thi.
Lộ trình đổi mới thi ĐH, CĐ
Chia sẻ về việc tự chủ tuyển sinh ĐH, CĐ có phải là bước 1 của lộ trình đổi mới thi ĐH, CĐ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu đổi mới thi và tuyển sinh theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả.
Cùng với đó, sẽ nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học tập trong nhà trường phổ thông và ĐH, CĐ. Bộ cũng giao 2 ĐH Quốc gia và 4 trường ĐH trọng điểm cùng nghiên cứu giải pháp này. Hiện nay, quá trình nghiên cứu đang ở giai đoạn đầu chứ chưa có kết luận về phương thức tuyển sinh. Trước mắt, phương án tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 chỉ thay đổi một số yếu tố kĩ thuật, còn cơ bản không có gì thay đổi.
Theo phân tích của Thứ trưởng Bùi Văn Ga, thay đổi phương án tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ dẫn tới việc thay đổi cách học, cách dạy ở bậc phổ thông cũng như cả ở bậc ĐH, CĐ. Bởi vậy, nếu thay đổi phương án tuyển sinh mà không tính toán cân nhắc kỹ lưỡng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc dạy và học cũng như tâm lý học sinh. Một phương án tuyển sinh gồm rất nhiều khâu, do vậy khi có phương án chính thức mới đưa ra xin ý kiến dư luận xã hội, các nhà khoa học giáo dục để công bố công khai.
H.Nguyên - H.Hạnh