Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: Trường lo “ảo”, thí sinh lo “chạy”

Thứ hai, 11:32 05/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau kỳ thi THPT Quốc gia 2015, với 4 giấy chứng nhận kết quả thi, thí sinh sẽ phải tiếp tục tham gia cuộc “chạy đua” vất vả để nộp - rút hồ sơ xét tuyển vào ĐH, CĐ. Còn đối với các trường ĐH, CĐ thì vẫn canh cánh nỗi lo thí sinh “ảo” gây khó khăn trong công tác tuyển sinh.

 

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015, thí sinh sẽ phải tiếp tục tham gia các đợt xét tuyển để vào ĐH, CĐ. Ảnh minh họa: 				Q.Huy
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015, thí sinh sẽ phải tiếp tục tham gia các đợt xét tuyển để vào ĐH, CĐ. Ảnh minh họa: Q.Huy

 

Sau thi là…chạy đua

Nói về điểm mới của kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015, ông Mai Văn Chinh -  Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, các năm trước, thí sinh trượt nguyện vọng 1 mà đủ điểm sàn mới được cấp giấy chứng nhận kết quả để tham gia xét tuyển vào ĐH, CĐ. Năm 2015, mỗi thí sinh đã đăng kí sử dụng kết quả thi để xét tuyển ĐH, CĐ được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi có mã vạch nhận dạng từng đợt xét tuyển và đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi.

Thí sinh dùng các giấy chứng nhận kết quả thi này để đăng kí xét tuyển tối đa 4 đợt (mỗi đợt trong 20 ngày). Mỗi đợt xét tuyển, thí sinh chỉ được phép sử dụng một giấy và thí sinh được phép rút hồ sơ xét tuyển để nộp sang trường khác. Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trường. Lệ phí đối với thí sinh rút hồ sơ xét tuyển do Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định.

Có ý kiến cho rằng, cách xét tuyển trên sẽ khiến cuộc đua tranh suất học ĐH, CĐ rất căng thẳng. Sau khi thi tốt nghiệp THPT xong, thí sinh dựa trên kết quả của mình, cân nhắc để tham gia nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Không chỉ mất thời gian, tiền bạc, thí sinh cũng căng thẳng trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả. Nếu không trúng tuyển hoặc muốn chuyển cơ hội sang trường khác, thí sinh lại phải tới tận trường để rút và nộp lệ phí rút hồ sơ. Việc này sẽ là thiệt thòi và tốn kém cho những thí sinh ở xa trường.

Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, nhiều thí sinh của kỳ thi sắp tới cho biết, đã có quá nhiều thay đổi trong quy chế thi THPT Quốc gia, mỗi trường ĐH, CĐ lại tuyển sinh một kiểu... nên thí sinh sẽ rất vất vả để tìm hiểu thông tin, tham gia xét tuyển. Một số thí sinh thì lo ngại ở một số ngành “hot”, những ngành dễ xin việc làm... của các trường ĐH công lập sẽ rất căng thẳng do số lượng thí sinh tham gia nộp hồ sơ lớn.

Tỷ lệ thí sinh “ảo” sẽ cao?

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng cho biết, ở kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015, Bộ sẽ thiết lập phần mềm tuyển sinh, trong đó buộc các trường ĐH, CĐ phải thường xuyên cập nhật số lượng, kết quả xét tuyển lên hệ thống để hạn chế thí sinh “ảo”. Tuy nhiên, nhiều trường ĐH, CĐ vẫn canh cánh mối lo thí sinh “ảo” gây khó cho công tác tuyển sinh khi Bộ tạo quá nhiều cơ hội xét tuyển cho thí sinh.

Lấy ví dụ từ thực tế công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, PGS.TS Vũ Phán, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phương Đông chia sẻ: “Năm 2014, Bộ GD&ĐT quy định mỗi thí sinh được cấp 3 phiếu chứng nhận kết quả thi. Chỉ với 3 nguyện vọng thôi mà đã quá nhiều thí sinh “ảo” rồi, số thí sinh tới làm thủ tục học cũng chỉ đạt 1/5 số đến nộp hồ sơ. Năm nay, Bộ tạo nhiều cơ hội như thế, tôi nghĩ tỷ lệ thí sinh “ảo” sẽ tiếp tục cao”.

Chia sẻ về nỗi khó khăn, vất vả của một trường ngoài công lập và cũng lo lắng trước hiện tượng thí sinh “ảo”, GS.TS Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Hải Phòng cho biết: “Ở đợt xét tuyển, lượng thí sinh “ảo” luôn quá lớn, nhiều thí sinh tới nộp hồ sơ rồi lại ào ào tới rút, hoặc không đến nhập học. Cùng giống điểm nhận hồ sơ thì đương nhiên thí sinh sẽ nộp vào trường công lập do học phí các trường này thấp hơn trường dân lập. Thí sinh cũng chỉ nộp hồ sơ vào trường dân lập để dự phòng mà thôi”.

Trước những rắc rối có thể nảy sinh gây khó khăn trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015, một số lãnh đạo các trường ĐH, CĐ đưa ra kiến nghị Bộ GD&ĐT cần có thêm quy định thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 thì không được sử dụng kết quả để xét đợt 2, 3, 4 nữa. Bộ nên có quy định thời gian xét tuyển cụ thể cho những trường ĐH top đầu, tiếp theo đó là trường top 2, rồi đến top 3 và 4 xét tuyển.

Trước những rắc rối, lo lắng của thí sinh và nhà trường trong công tác tuyển sinh, xét tuyển, có thể thấy rằng nếu không có sự điều chỉnh hợp lý, kỳ thi “2 trong 1” mà Bộ GD&ĐT đang hướng tới sẽ mất đi ý nghĩa như đã đề ra, đó là giảm áp lực, bớt tốn kém và hạn chế đi lại cho thí sinh và người nhà.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dù đã bị UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra "tối hậu thư" yêu cầu dẹp bỏ trước ngày 25/11, tổ hợp công trình vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù chính quyền đã đề nghị ngừng cấp điện, các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp.

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an phường Kim Liên (Hà Nội) vừa giải cứu một nam thanh niên bị bắt cóc online sau khi nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ.

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới. Trong khi đó áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông.

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ chém 2 nạn nhân vì tranh chấp kinh doanh trà sữa.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

Đất nứt sâu, đường trồi sụt, nhiều căn nhà bị xé toạc và vỡ nát, khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk phải khẩn cấp rời đi trong đêm để bảo đảm an toàn.

Phẫn nộ cảnh cô gái bị nhóm người bắt quỳ rồi chửi mắng, đánh liên tục

Phẫn nộ cảnh cô gái bị nhóm người bắt quỳ rồi chửi mắng, đánh liên tục

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Video ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người đe dọa, chửi mắng rồi bắt quỳ và liên tục tát, đánh vào mặt, các vùng trên cơ thể.

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Đời sống - 8 giờ trước

Mực nước sông Đà giảm sâu đã làm lộ ra những cồn cát lớn giữa dòng. Khung cảnh sông nước trở nên hoang sơ, lạ mắt dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 8 giờ trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Top