Dù đang trong giai đoạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh (TS), nhưng cuộc cạnh tranh nhằm hút TS giữa các trường đã bắt đầu "nóng" lên, với nhiều "chiêu" hấp dẫn.
Nhiều chương trình học bổng
Trong những năm gần đây, vào mùa tuyển sinh ĐH-CĐ, các trường ngoài công lập thường gặp khó khăn khi không tuyển đủ chỉ tiêu. Bởi vậy năm nay, nhiều trường lên các phương án nhằm "hút" TS đăng ký dự thi hoặc nộp đơn xét tuyển vào trường.
TS Trần Thị Mai - Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Dân lập Hải Phòng) - cho biết: "Năm nay, trường tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu. Đối với học sinh học lực ở THPT khá, giỏi có NV1 thi vào trường đạt điểm từ 21 hoặc 24 trở lên sẽ được hưởng học bổng bằng 80% hoặc 100% giá trị học phí trong suốt 4 năm (24-32 triệu đồng), nếu thành tích học tập vẫn đạt khá, giỏi. Ngoài ra, sinh viên của trường còn được vay vốn ưu đãi 8,5 triệu đồng/năm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được giảm học phí từ 10-50%".
|
|
|
Điều kiện học tập của các trường cũng là một yếu tố thu hút sinh viên. Ảnh: Chí Cường |
Theo Phòng Đào tạo ĐH Dân lập Phương Đông, trường sẽ trao 5 suất học bổng 8 triệu đồng cho 5 TS có điểm thi đầu vào cao nhất ứng với 5 khối thi (A,B,C,D,V), miễn học phí cùng với 10 triệu đồng cho những sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, những TS đạt từ 25 điểm trở lên. ĐH Việt-Đức cấp học bổng cho 60% tổng số tân sinh viên, không những cho năm đầu tiên mà còn trong suốt quá trình học...
Mức học bổng hấp dẫn nhất có lẽ thuộc về ĐH Tân Tạo, trong kỳ tuyển sinh năm học 2011-2012, trường dành đến 500 suất học bổng toàn phần cho sinh viên năm thứ nhất, gồm toàn bộ chi phí ký túc xá, ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Các năm tiếp theo, tùy theo lực học mà sinh viên có thể nhận được học bổng từ 50-100% giá trị học phí.
Nhiều trường ĐH quốc lập hàng đầu cũng có những chính sách ưu đãi cho các TS nếu thi đỗ vào trường. PGS.TS Nguyễn Văn Nhã - Trưởng ban Đào tạo (ĐHQG Hà Nội) cho biết: "Kỳ tuyển sinh 2011, ĐHQG Hà Nội có 5.500 chỉ tiêu với 74 ngành đào tạo khác nhau. Năm nay, chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế cho các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ Điện tử - Viễn thông, Vật lý... sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo 17 triệu đồng/năm, nhận bằng cử nhân đạt trình độ quốc tế. Sinh viên theo học chương trình đào tạo tiên tiến một số ngành tại ĐH Khoa học Tự nhiên được hỗ trợ học tiếng Anh 20 triệu đồng/người".
Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) cấp 30 suất học bổng miễn phí cử nhân kế toán do ĐH HELP (Malaysia) cấp bằng cho những TS có kết quả thi đạt 24 điểm trở lên. TS có kết quả thi đạt 26 điểm trở lên được miễn 100% học phí và được cấp sinh hoạt phí 10 triệu đồng/năm trong thời gian học tại Việt Nam. 6 suất học bổng toàn phần cho mỗi ngành đào tạo, thấp nhấp là 120 triệu đồng/suất, cao nhất là 386 triệu đồng/suất.
Tạo điều kiện từ "A tới Z"
Không chỉ tung "chiêu" học bổng, nhiều trường còn tiếp tục đưa ra những ưu đãi cho sinh viên mới. TS Hoàng Hùng, Phó hiệu trưởng ĐH Dầu khí cho biết: "Trong năm học đầu tiên (2011-2012), trường tuyển 150 chỉ tiêu ĐH và đào tạo ở 4 chuyên ngành mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn hiện nay và trong những năm tới. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên bố trí việc làm tại các đơn vị và dự án trong, ngoài nước của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam".
Giành tới 800 chỗ ở cho tân sinh viên trong Khách sạn Sinh viên của trường ĐH Dân lập Hải Phòng, được dùng Internet, wifi miễn phí... TS Trần Thị Mai cho biết: "Ngoài ưu đãi về chỗ ở, các sinh viên học lực khá có thể sang các trường quốc tế có liên kết đào tạo với trường để học từ năm thứ 2 hoặc 3 tùy theo từng chuyên ngành và khi ra trường được nhận bằng quốc tế. Khi tốt nghiệp, hầu hết sinh viên đều có việc làm, chiếm tỷ lệ tới 93,46%".
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Nhã: "Năm 2011, ĐHQG Hà Nội tiếp tục khẳng định ưu thế đào tạo "bằng kép", sau năm thứ nhất, sinh viên được theo học đồng thời 2 chương trình đào tạo ở 2 khoa hoặc các trường ĐH thành viên khác nhau trong ĐHQG Hà Nội để nhận 2 văn bằng ĐH chính quy. Ngoài ra, chương trình đào tạo liên kết quốc tế với các trường ĐH uy tín trên thế giới sẽ tạo điều kiện cho sinh viên mọi trường ĐH thành viên thuộc ĐHQG Hà Nội tham gia và nhận bằng tốt nghiệp do trường ĐH nước ngoài cấp".
Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2011, phần lớn các trường tổ chức thi đều áp dụng phương án điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi. TS đủ điểm vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển vào ngành khác của trường cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu.
Bộ GD&ĐT chính thức đưa nội dung cuốn tài liệu "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2011" lên trang thông tin của Bộ tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn.
Đây là tài liệu cung cấp những thông tin quan trọng về kỳ tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, giúp TS lựa chọn trường, khối thi và ngành, chuyên ngành dự thi phù hợp với sở trường, nguyện vọng và năng lực học tập. |
Ngô Quang Huy