Cô gái 22 tuổi mắc ung thư máu chia sẻ hãy từ bỏ ngay 3 thói quen gây bệnh này
Sống khỏeGĐXH - Vượt qua cảm xúc tiêu cực khi phát hiện mình mắc ung thư máu, cô gái 22 tuổi đã chủ động tìm hiểu chi tiết về căn bệnh của mình.
GĐXH - Người đàn ông bị ung thư lưỡi thừa nhận thường xuyên hút thuốc. Mỗi ngày ông hút ít nhất 4 bao thuốc lá và kèm theo thói quen uống rượu.
GĐXH - Vượt qua cảm xúc tiêu cực khi phát hiện mình mắc ung thư máu, cô gái 22 tuổi đã chủ động tìm hiểu chi tiết về căn bệnh của mình.
GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống trao số tiền hơn 6 triệu đồng từ bạn đọc khắp cả nước cho gia đình chị Nguyễn Thị Mến (SN 1985, trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Đây là hoàn cảnh được Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh trong bài viết "MS 804: Mẹ nghèo khóc nghẹn khi con gái mắc ung thư xương, con trai bị tai nạn giao thông".
GĐXH - Cả hai bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ung thư dạ dày đều xuất hiện tình trạng đau bụng, chán ăn, đã uống thuốc nhiều nơi nhưng không đỡ...
GĐXH - Người phụ nữ qua đời vì ung thư não đã phớt lờ những cơn đau đầu trong một thời gian. Chỉ đến khi cơn đau trở nên nghiêm trọng, cô mới tới viện khám.
GĐXH - Hầu như những bệnh nhân bị ung thư bàng quang đều có thói quen hút thuốc. Theo một nghiên cứu cho thấy, người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư bàng quang cao gấp 4 lần người không hút.
GĐXH - Nam giới đừng cho rằng ung thư tuyến tiền liệt là bệnh của người già. Hãy kiểm tra tiền sử gia đình của bạn, xét nghiệm máu PSA và thường xuyên khám sức khỏe định kỳ.
GĐXH - Việc vệ sinh răng miệng kém là yếu tố sâu xa dẫn tới ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản. Trường hợp bệnh nhân dưới đây là một ví dụ điển hình.
GĐXH - Ngay sau khi biết mình mắc bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú, cô gái 22 tuổi đã chủ động tìm hiểu chi tiết về căn bệnh của mình.
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư phổi thừa nhận thường xuyên nấu nướng, quanh quẩn bên gian bếp nhà mình nhưng không có thói quen bật máy hút mùi vì tiết kiệm...
GĐXH - Bác sĩ chỉ ra rằng, việc bệnh nhân mắc hai loại bệnh ung thư trở lên cùng lúc không phải chuyện lạ...
GĐXH - Cách đây 2 năm, cô bắt đầu bị đau đầu, mệt mỏi tột độ nhưng nghĩ mình tập luyện nhiều nên không mấy quan tâm.
Sau biểu hiện đau bụng, người phụ nữ đi khám phát hiện mắc ung thư buồng trứng và trực tràng hiếm gặp.
Ung thư hạ họng không có triệu chứng rõ rệt nên chỉ 4% số ca được phát hiện sớm. Từ 60 tới 80% số trường hợp phát hiện bệnh khi đã có di căn hạch cổ.
GĐXH - Bác sĩ cảnh báo người dân khi có vết thương loét, trợt, ngứa lâu lành trên nền sẹo bỏng hay vết thương mãn tính không liền được cần khám và điều trị kịp thời, tránh để các vết loét trợt trở nặng, có thể tiến triển thành ung thư.
GĐXH - Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư của Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện NCHN) tại Đà Lạt sản xuất đã được vinh danh tại Ngôi sao thuốc Việt lần thứ 2 do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức.
GĐXH - Thanh niên bị ung thư tuyến giáp do đến viện muộn nên khối u đã di căn. Bác sĩ khuyến cáo cần có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ và siêu âm tuyến giáp khoảng 6 - 12 tháng 1 lần để phòng tránh tốt nhất.