Tham gia hội thảo có đại diện nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước, các Sở, phòng giáo dục đào tạo của 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.
Tại hội thảo, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong chính sách hỗ trợ hiện hành mà học sinh đang được hưởng. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp, khả thi về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, nguồn kinh phí cũng như việc tổ chức thực hiện chính sách, đảm bảo chính sách phải phù hợp với thực tiễn với từng vùng, miền.
|
|
|
Với chính sách ưu đãi, các học sinh nghèo đều có thể được đi học. (Ảnh: C.H) |
Nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo cho rằng hiện nay học sinh, sinh viên thuộc các huyện nghèo ít có cơ hội tiếp cận với giáo dục, hoặc được tiếp cận với giáo dục song điều kiện giáo dục chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, về khả năng chi trả chi phí cho giáo dục, về chất lượng dạy và học, về môi trường, điều kiện đi lại, sinh hoạt, về khả năng tiếp cận với các dịch vụ giáo dục. Do vậy, việc xây dựng được chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc các huyện nghèo là điều cần thiết, kịp thời, là một trong những giải pháp tích cực góp phần giúp học sinh, sinh viên tiếp cận với giáo dục bình đẳng. Từ đó góp phần nâng cao dân trí, cải thiện mức sống người dân, ổn định xã hội.
Tuy nhiên, để chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các huyện nghèo có tính khả thi và phát triển bền vững, nhiều đại biểu cho rằng các nhà quản lý cần tập trung thực hiện các giải pháp phù hợp. Trước mắt, nên tăng cường nguồn lực để xoá phòng học tạm bợ, phòng học mượn; đầu tư xây dựng thêm nhiều nhà ở bán trú và nội trú cho học sinh ở các vùng sâu, vùng xa; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại các huyện nghèo. Bên cạnh đó, việc cấp giấy xác nhận đối tượng thuộc hộ nghèo cần phải có quy định chặt chẽ, đúng đối tượng và cần có sự đồng nhất về thời gian, mẫu quy định ở tất cả các địa phương. Để tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho sinh viên và gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Ngân hàng Chính sách xã hội nên ưu tiên vốn vay và áp dụng hình thức cho vay không tính lãi đối với học sinh, sinh viên thuộc các huyện nghèo. Kinh phí trợ cấp cho học sinh, sinh viên nên chuyển về các địa phương để chi trả, tránh áp lực cho các cơ sở đào tạo...
Ngay sau hội thảo này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập hợp ý kiến, phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm xây dựng và ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên các huyện nghèo. Từ đó góp phần cho các học sinh, sinh viên con hộ nghèo, huyện nghèo đều được tới trường, không có trường hợp nào phải bỏ học vì lý do không có tiền đi học.
Nguyễn Mai Hương