Hà Nội
23°C / 22-25°C
Ông Dương Thanh Bình Bí thư tỉnh ủy Cà Mau được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ông Dương Thanh Bình Bí thư tỉnh ủy Cà Mau được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xã hội

GiadinhNet - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình được Quốc hội bầu làm làm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Từ 1/7, người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng có thể chỉ phải nộp thuế 10.000 đồng

Từ 1/7, người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng có thể chỉ phải nộp thuế 10.000 đồng

Xã hội

GiadinhNet - Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân sẽ được nâng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2020.

Bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh bào thai

Bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh bào thai

Xã hội

GiadinhNet - Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh bào thai. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng tán thành với việc cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê.

Việc thu phí, nộp phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án được đề xuất thế nào?

Việc thu phí, nộp phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án được đề xuất thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 25/5, tiếp tục kỳ họp thứ 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu: "Rất cần thiết phải sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh"

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu: "Rất cần thiết phải sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh"

Xã hội

GiadinhNet - Theo ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang) nêu quan điểm, sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh là một nhu cầu cấp thiết cho ngành y tế nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.

Nhiều ĐBQH đề nghị không đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

Nhiều ĐBQH đề nghị không đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị không quy định nội dung về hộ kinh doanh vào dự thảo luật, mà xem xét, ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh.

Tổng Thư ký Quốc hội: Vụ án Hồ Duy Hải đang giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý

Tổng Thư ký Quốc hội: Vụ án Hồ Duy Hải đang giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý

Xã hội

GiadinhNet - Trả lời báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, hiện nay trước những thông tin liên quan đến vụ án tử tù Hồ Duy Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Vụ tử tù Hồ Duy Hải: Khi nào quyết định của Hội đồng thẩm phán bị hủy?

Vụ tử tù Hồ Duy Hải: Khi nào quyết định của Hội đồng thẩm phán bị hủy?

Pháp luật

GiadinhNet - Nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu, Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng VKSND Tối cao kiến nghị thì Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định của mình.

Cơ hội nào cho sự sống của tử tù Hồ Duy Hải?

Cơ hội nào cho sự sống của tử tù Hồ Duy Hải?

Pháp luật

GiadinhNet - Sau 3 ngày làm việc, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã bác kháng nghị của VKSND Tối cao về vụ án giết người, cướp của tại bưu cục Cầu Voi (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An). Với phán quyết này, liệu tử tù Hồ Duy Hải có còn cơ hội sống?

Cho phép Hà Nội thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân phường

Cho phép Hà Nội thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân phường

Xã hội

GiadinhNet - Có 81,16% đại biểu đồng ý Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

90,06% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết Dự án Xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1

90,06% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết Dự án Xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1

Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 26/11, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành. Tại hội trường, đã có 435/455 đại biểu tán thành (chiếm 90,06%) thông qua Nghị quyết trên.

Thạc sĩ chạy Grab được đào tạo 'kiểu Đông Đô'

Thạc sĩ chạy Grab được đào tạo 'kiểu Đông Đô'

Xã hội

GiadinhNet - ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng (đoàn Bình Dương) cho rằng, không phải thạc sĩ, tiến sĩ đã là nhân tài, còn việc thạc sĩ làm Grap thực ra số liệu tôi không có trong tay nhưng nói như thế chắc thạc sĩ Grap là thạc sĩ đào tạo kiểu Đông Đô (tức đào tạo chui), không phải là thạc sĩ theo đúng nghĩa.

ĐBQH đề nghị: Truất lương hưu vĩnh viễn, tước bỏ danh hiệu, danh xưng, huân huy chương cán bộ vi phạm

ĐBQH đề nghị: Truất lương hưu vĩnh viễn, tước bỏ danh hiệu, danh xưng, huân huy chương cán bộ vi phạm

Xã hội

GiadinhNet - Theo quan điểm của ĐBQH Nguyễn Văn Hiển (đoàn Lâm Đồng) cho biết, không nên quy định xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm mà nên quy định hình thức kỷ luật giảm, truất lương hưu vĩnh viễn kèm theo hệ quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm chế độ chính sách đang được hưởng gồm lương hưu, danh hiệu, danh xưng, huân huy chương.

Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức

Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức

Xã hội

GiadinhNet - Sáng ngày 24/10, Quốc hội nghe giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức trước khi tiến hành thảo luận tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Cân nhắc, xem xét phương án tăng tuổi nghỉ hưu và giờ làm thêm

Cân nhắc, xem xét phương án tăng tuổi nghỉ hưu và giờ làm thêm

Xã hội

GiadinhNet - Tiếp theo Báo cáo tại Phiên họp thứ 36, sáng ngày 20/9 Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vấn đề lớn đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.

Nội dung "Đã uống rượu, bia thì không lái xe" vừa được Quốc hội chính thức thông qua

Nội dung "Đã uống rượu, bia thì không lái xe" vừa được Quốc hội chính thức thông qua

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, các ĐBQH đã biểu quyết thông qua Dự án Luật phòng, chống tác hại rượu, bia. Kết quả có 408/450 đại biểu đồng ý, chiếm 84,3%. Riêng nội dung "Đã uống rượu bia thì không lái xe" đã chiếm 77,27% biểu quyết thông qua.

Top