Vaccine có chứa thành phần ho gà vô bào: Giảm tác dụng phụ sốt, sưng tấy

| Y tế

GiadinhNet - Việc sử dụng vaccine ho gà toàn tế bào cho trẻ nhỏ đã góp phần làm giảm đáng kể các trường hợp mắc bệnh và tử vong do ho gà.

Ngày 12/6, tại Hội thảo khoa học “Xu hướng mới trong chủng ngừa ở trẻ nhỏ” do Hội Y học dự phòng Việt Nam phối hợp với Tập đoàn GlaxoSmithKline (GSK) tổ chức, PGS. Anna Lisa Ong-Lim chuyên gia Nhi khoa đến từ Philippines cho biết, sử dụng vaccine phối hợp phòng ngừa nhiều bệnh có chứa thành phần ho gà vô bào có tác dụng bảo vệ cao, đồng thời làm giảm đáng kể các tác dụng phụ sau chủng ngừa như sốt, sưng, đau tại chỗ tiêm.

Trong 6 tháng đầu đời, trẻ cần phải chủng ngừa để phòng rất nhiều bệnh như bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, viêm gan B, viêm màng não mũ do Hib. Một trong những phản ứng phụ thường gặp sau chủng ngừa các bệnh kể trên là sốt. Đây cũng chính là điều khiến các bậc cha mẹ có con nhỏ lo lắng nhất khi cho trẻ đi chủng ngừa. Với tiến bộ của y học, ngày nay đã có các vaccine tiên tiến không chỉ phòng ngừa hữu hiệu các bệnh nguy hiểm trên mà còn làm giảm đáng kể tỷ lệ sốt sau chủng ngừa, giúp cho các bậc phụ huynh an tâm hơn. Điển hình là vaccine phối hợp phòng ngừa nhiều bệnh với thành phần ho gà vô bào.

Theo PGS.BS Anna Lisa Ong Lim, việc sử dụng vaccine ho gà toàn tế bào cho trẻ nhỏ đã góp phần làm giảm đáng kể các trường hợp mắc bệnh và tử vong do ho gà. Vaccine chỉ chứa một vài thành phần quan trọng nhất của vi khuẩn ho gà chứ không phải chứa nguyên cả con vi khuẩn ho gà. Đây là một loại vaccine tiên tiến, mang lại hiệu quả bảo vệ bệnh cao và  làm giảm đáng kể tỷ lệ sốt cũng như các phản ứng phụ sau tiêm khác.

Vaccine ho gà vô bào đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm nay. Vaccine này đã được chứng minh là có hiệu quả phòng bệnh cao, tạo được miễn nhiễm lâu dài, dung nạp tốt và ít tác dụng phụ. Tại tất cả các tỉnh thành, người dân có thể liên hệ tiêm ngừa tại các bệnh viện sản, nhi hoặc các trung tâm y tế dự phòng tỉnh, quận, huyện.        
 
V.Khánh
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.