Vaccine điều trị ung thư sắp về Việt Nam?
GiadinhNet - Lâu nay vaccine được biết đến với tác dụng phòng bệnh, nhưng các nhà khoa học Đại học Y Hà Nội đang xúc tiến đưa vaccine điều trị ung thư về Việt Nam.
GS. TS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết, nhiều người chỉ nghĩ vaccine có tác dụng phòng bệnh, tuy nhiên, loại vaccine này khác ở chỗ dùng để điều trị.
"Đây là nghiên cứu trọng điểm trong chuỗi các hoạt động nhằm phòng chống bệnh ung thư của Đại học Y Hà Nội sắp được triển khai" - GS Văn nói.
Hiện một số nước đã áp dụng điều trị ung thư bằng vaccine, tuy nhiên chi phí khá lớn. Không ít người Việt Nam đã chọn sang nước ngoài điều trị theo liệu pháp này.
Người đứng đầu trường Đại học Y khoa hàng đầu Việt Nam cho biết, để tạo ra miễn dịch dịch thể, các nhà khoa học sẽ tạo ra vaccine bằng cách lấy kháng nguyên chính khối u của bệnh nhân, tách chiết rồi truyền trở lại cho người bệnh giúp ra tạo kháng thể tiêu diệt tế bào ung thư của chính họ.

Chụp phân tích phát hiện ung thư vú ở Bệnh viện Bạch Mai. Việt Nam hiện đứng thứ 99/186 quốc gia, vùng lãnh thổ về tỷ lệ mắc ung thư.
Các nhà nghiên cứu Việt Nam đang triển khai bước đầu tiên gọi là WT1, đàm phán với các nhà khoa học hiện đại để có thể đưa biện pháp này về triển khai tại Việt Nam.
"Hiệu quả của việc tiêm vaccine điều trị ung thư sẽ tùy thuộc vào từng thể loại ung thư và phụ thuộc vào từng cơ thể người bệnh", GS Văn nói.
Hiện nay, phương pháp điều trị ung thư bằng tiêm vaccine được một số bệnh viện tại Nhật Bản áp dụng. Tuy nhiên, phương pháp điều trị ung thư bằng vaccine ở Nhật Bản chưa được PMDA công nhận.
"Điều đó không có nghĩa phương pháp này không hiệu quả và an toàn" - GS Văn nói và giải thích bản quyền (khi PMDA thông qua, toàn bộ quy trình phải công bố), một số viện tại Nhật Bản chỉ thực hiện phương pháp này tại viện. Tức là, liệu pháp của họ chỉ cần thông qua Hội đồng y đức của bệnh viện và thử nghiệm trong bệnh viện, đem lại hiệu quả với một số nhóm bệnh ung thư.
Tới đây, các nhà khoa học trường Đại học Y Hà Nội sẽ xúc tiến để sớm đưa liệu pháp điều trị này về Việt Nam. Khi Bộ Y tế thông qua, liệu pháp này sẽ được đưa vào sử dụng tại Việt Nam, mang lại thêm cơ hội điều trị cho người bệnh ung thư.
Một chuyên gia trường Đại học Y Hà Nội cho hay, hiện nay vaccine được coi là một trong những biện pháp điều trị ung thư với hiệu quả tăng dần từng ngày. Được biết, cuối năm 2019, đề tài nghiên cứu về gene trị liệu hỗ trợ điều trị ung thư thực hiện tại Trường Đại học Y Hà Nội sẽ hoàn tất để báo cáo Bộ Y tế trước khi đưa ra ứng dụng rộng rãi.
Ứng dụng gene trị liệu hỗ trợ điều trị ung thư đã cho những kết quả đáng khích lệ về thời gian sống và chất lượng sống của bệnh nhân.
Q.An

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.