Vaccine phòng cúm H1N1: Cục Dược cấp phép mới được lưu hành

| Xã hội

Giadinh.net - Trả lời PV Báo GĐ&XH chiều 10/12, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, chưa thể khẳng định thời gian chính xác lượng vaccine cúm A/H1N1 về Việt Nam.

“Có thể là cuối tháng 12 hoặc là đầu tháng 1/2010. Khi vaccine cúm A/H1N1 về Việt Nam phải có sự đồng ý của Cục Dược thì mới lưu hành. Hiện nay các công ty sản xuất vaccine chưa sản xuất kịp vì có nhiều đơn đặt hàng của các nước khác nên chúng ta phải chờ. Việc đưa vaccine mới vào sử dụng đều phải thử nghiệm lâm sàng trước khi lưu hành chính thức”- ông Nga cho biết thêm.

Trước đó, ngày 9/12, văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết từ nay đến tháng 2/2010, WHO sẽ chuyển 1,2 triệu liều vaccine ArepanrixTM phòng cúm A/H1N1 tới Việt Nam như đã cam kết. Đây là loại vaccine có tá dược được sản xuất tại Canada của Hãng GlaxoSmithKline (GSK), đã được WHO kiểm định chất lượng dựa trên quy trình chuẩn, thông tin về chất lượng, độ an toàn được cung cấp trong hồ sơ. WHO tiếp tục khẳng định tiêm chủng là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ cộng đồng trước tác động của virus cúm A/H1N1, đặc biệt là nhóm dân số có nguy cơ cao như: Những người mắc các bệnh mãn tính, phụ nữ có thai, những người sống trong các cộng đồng tách biệt, vùng sâu vùng xa và các cán bộ y tế.

Theo ước lượng, đã có 150 triệu liều vaccine được phân phối trên toàn thế giới, trong đó 30% là vaccine có tá dược. Các phản ứng sau khi tiêm vaccine đã được thông báo rộng rãi ngay sau khi vaccine cúm A/H1N1 được sử dụng như: Nổi mề đay, phù mạch, sốc phản vệ từ nhẹ đến nặng... Theo trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, tỉ lệ gặp phản ứng phụ sau tiêm vaccine ngừa cúm A/H1N1 là 1/100.000 liều tiêm.     
 
TV
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.