Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vận động không cho tiền "cái bang" - người Sài Gòn nghĩ gì?

Thứ năm, 10:37 25/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet – TP.HCM là nơi đến của người ăn xin, người lang thang từ mọi nẻo đường đất nước, kể cả đến từ Đà Nẵng. Vì vậy, tuy mô hình giống nhau nhưng quy mô khác nhau hoàn toàn...

Chính quyền TP.HCM đang nỗ lực đưa người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng hoặc lang thang vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Quyết tâm này nhận được khá nhiều đồng thuận từ trong dân. Tuy nhiên, ngân sách, sức chứa và phương thức thực hiện kế hoạch này vẫn còn gây nhiều băn khoăn.

Hôm 18/12, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận ký quyết định số 49 về việc quản lý người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú, bao gồm cả người ăn xin “không chính thức” bởi núp bóng bán vé số, bánh kẹo…

Trung tâm hỗ trợ xã hội, Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM được giao làm đầu mối tiếp nhận tất cả đối tượng nói trên, những người sẽ được cơ quan chức năng tiến hành tập trung từ hôm 28/12 tới.

Người ăn xin, người lang thang sẽ được chính quyền TP.HCM tập trung và nuôi dưỡng.

Người ăn xin, người lang thang sẽ được chính quyền TP.HCM tập trung và nuôi dưỡng từ 28/12 tới.

Tại Trung tâm hỗ trợ xã hội, người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng hoặc lang thang sẽ được tái xác định nhân thân, phân diện chính sách và xử lý theo hai hướng, hoặc đưa về gia đình nếu có, hoặc đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội phù hợp.

Riêng với người khuyết tật về thần kinh, tâm thần hay có dấu hiệu mắc các bệnh về thần kinh, Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần tiếp nhận và xử lý cũng theo hai hướng, hồi gia nếu có hoặc giữ lại nuôi dưỡng nếu vô gia cư.

Được ủng hộ

Ngay khi truyền thông loan tải chủ trương nói trên của chính quyền TP.HCM, cư dân địa phương này gồm nhiều giới đã tỏ rõ sự ủng hộ.

"Đến nay TP.HCM mới quyết liệt ra quân đưa người ăn xin, người lang thang vào các cơ sở bảo trợ xã hội. Các cơ quan chức năng TP.HCM đã đặt vấn đề này từ nhiều năm trước nhưng lúng túng, không đưa ra được cơ sở pháp lý vững chắc. Nay thực hiện cũng đã trễ nhưng còn hơn không…", ông T.T. Tú, một giáo viên tại Q.4 lên tiếng.

“Đà Nẵng đã giải quyết tình trạng người ăn xin, người lang thang rất hiệu quả. Cuộc sống của những người này khi vào các cơ sở bảo trợ xã hội rất tốt. Mô hình này khá ổn và có thể áp dụng được tại TP.HCM”, ông Nguyễn Chương, một người gốc TP.HCM hiện đang sống tại Đà Nẵng chia sẻ.

Trước sự ủng hộ của dư luận và cơ sở pháp lý vững chắc, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH cho hay địa phương này đặt mục tiêu trước Tết âm lịch sẽ cơ bản không còn người ăn xin, người lang thang trên phố.

“Gặp nhau làm ngơ”

Mặc dù dư luận khá đồng tình với nỗ lực mới của TP.HCM, song vẫn còn đó không ít băn khoăn của một số cư dân và cả người trong cuộc về phương thức thực hiện và công tác chuẩn bị.

“Vận động người dân không cho tiền người ăn xin, người lang thang có vẻ không ổn. Sao có thể vận động người dân vô cảm, quay lưng với đồng loại đang gặp điều bất hạnh được. Rồi anh sẽ dạy con thế nào nếu anh nói không với người ăn xin”.

“Hoa Kỳ là quốc gia phát triển và hùng mạnh là thế, vẫn để đường phố cho người kém may mắn xin được bữa ăn qua ngày cơ mà”, ông Huỳnh Hiền, một cư dân quận Thủ Đức đặt ngược vấn đề.

Trước đó, hôm 22/12, trả lời phỏng vấn giới truyền thông, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận nói địa phương này sẽ tăng cường thông tin, vận động người dân không cho tiền trực tiếp người ăn xin, người lang thang trên phố. Chính thông tin này làm dấy lên những phản ứng không đồng tình, tương tự phản ứng của ông Hiền.

Tuy nhiên, ông Thuận, trong phần trả lời ký giả báo Tuổi Trẻ, cũng nêu rõ rằng chính quyền sẽ vận động người dân có lòng hảo tâm đóng góp, hỗ trợ thông qua các tổ chức, đoàn thể từ thiện-xã hội của TP.HCM.

Dù vậy, những ý kiến không đồng tình vẫn còn đó, với lập luận “giúp người theo kiểu nào là chuyện của mỗi cá nhân”. Xét cho cùng, vận động là chuyện của chính quyền, còn hưởng ứng hay không là chuyện của mỗi cá nhân.

Tuy nhiên, nếu cuộc vận động này được nhiều người hưởng ứng thì rõ ràng người ăn xin, người lang thang khó mà sống được ngoài đường phố. “Đến lúc đó, ca khúc “gặp nhau làm ngơ” sẽ được nhiều người hát. Nói cách khác là sự vô cảm cũng vì thế mà gia tăng”, ông Hiền bày tỏ lo ngại.

Bé Trịnh Nguyễn Thành Đức được nhiều người biết đến hồi tháng 11/ 2013 trong vụ cậu và bà ngoại bạo hành dữ dội buộc đi ăn xin. Nay vào Làng thiếu niên Thủ Đức sống hạnh phúc, vui vẻ.

Chị Võ Thị Tươi, Trưởng phòng quản lý nuôi dưỡng-giáo dục và bé Trịnh Nguyễn Thành Đức, vốn được nhiều người biết đến hồi tháng 11/ 2013 trong vụ cậu và bà ngoại bạo hành dữ dội buộc đi ăn xin ở Q.4, TP.HCM, nay vào Làng thiếu niên Thủ Đức sống hạnh phúc, vui vẻ.

Không đủ người, không đủ tiền

Như ông Chương chia sẻ, Đà Nẵng từng thành công với mô hình tập trung người ăn xin, người lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội và đến nay vẫn đang giữ được kết quả. Tuy nhiên, số lượng người ăn xin, người lang thang ở Đà Nẵng và TP.HCM chính là khác biệt cơ bản.

Mặc dù chưa có thống kê cụ thể về số lượng người ăn xin, người lang thang tại Đà Nẵng và TP.HCM, song không khó để nhận ra rằng Đà Nẵng cùng lắm chỉ là nơi đến của người ăn xin, người lang thang của những tỉnh lân cận.

Trong khi đó, TP.HCM là nơi đến của người ăn xin, người lang thang từ mọi nẻo đường đất nước, kể cả đến từ Đà Nẵng. Vì vậy, tuy mô hình giống nhau nhưng quy mô khác nhau hoàn toàn, dẫn đến việc huy động nguồn lực thực hiện mô hình này tại TP.HCM là không đơn giản.

Chiều 24/12, PV Báo Gia đình & Xã hội đến thăm một cơ sở dự kiến nằm trong nhóm các đơn vị tiếp nhận người ăn xin, lang thang theo Quyết định 49 của TP.CM: Làng thiếu niên Thủ Đức trực thuộc Sở LĐ-TB-XH.

Từ trước đến nay, cơ sở này chuyên tiếp nhận, nuôi dưỡng bất kỳ trẻ sơ sinh và vị thành niên dưới 18 tuổi nào bị bỏ rơi hay vô gia cư, miễn là có quyết định chuyển giao từ Sở LĐ-TB-XH.TP.HCM.

Trẻ được nuôi dạy tại đây cực kỳ tươm tất, ấm áp tinh thần và chu đáo trách nhiệm. Có 3 mô hình chăm sóc trẻ: Sơ sinh (dưới 3 tuổi), gia đình (3-12 tuổi) và lưu xá nam (trẻ nam từ 13-18 tuổi).

Hiện Làng thiếu niên Thủ Đức đang nuôi dưỡng 178 trẻ từ sơ sinh đến gần 18 tuổi, Trong số đó có 67 trẻ đang học từ tiểu học đến đại học-cao đẵng-nghề, chưa tính trẻ đang học học mẫu giáo theo tuổi và quy định phổ cập mầm non hiện hành.

Một hộ gia đình 8 con của mẹ Nguyễn Lê Kim Ngân trong làng thiếu niên Thủ Đức. Trong đó, trẻ nhỏ nhất 3 tuổi và lớn nhất là 17 tuổi (trẻ nữ được sống chung với mẹ đến lớn).

Một "hộ gia đình" 8 con của "mẹ" Nguyễn Lê Kim Ngân trong làng thiếu niên Thủ Đức. Trong đó, trẻ nhỏ nhất 3 tuổi và lớn nhất là 17 tuổi (trẻ nữ được sống chung với "mẹ" đến lớn).

“Hiện chúng tôi rất khó khăn về kinh phí bởi bao tiêu toàn bộ chi phí học tập của trẻ, nói thật với anh có nhà trường nào giảm cho các em đồng nào đâu, dù là đối tượng đặc biệt”, cô Võ Thị Tươi, trưởng phòng quản lý nuôi dưỡng-giáo dục thuộc Làng thiếu niên Thủ Đức cho biết.

“Mặc dù cơ sở hạ tầng tại đây có thể tiếp nhận đến 350 trẻ, song nếu thay đổi số lượng trẻ hiện tại theo hướng tăng lên, chúng tôi buộc phải gia tăng nhân lực, tăng nguồn kinh phí mới kham nổi”, cô Tươi chia sẻ thêm.

Tuyển dụng nhân lực tại Làng thiếu niên Thủ Đức không hề là vấn đề đơn giản, ngoài chuyên môn phù hợp (sư phạm, điều dưỡng, công tác xã hội) còn là vấn đề thời gian làm việc. Tại khu vực “gia đình”, một người thủ vai “mẹ” phải quản 80-10 đứa con, ăn ngủ tại chỗ 24/24 tháng này năm nọ trong một căn nhà hai tầng rộng khoảng 40m2 (cả làng có 24 căn nhà).

Điều đáng nói, dù nay không còn buộc phải thệ ước giữ độc thân ít nhất 10 năm để dành hết tình yêu thương cho trẻ như quy ước cách đây 10 năm tại Làng thiếu niên Thủ Đức, song “luật” ấy đã “bất thành văn” và tất cả “mẹ” ở đây điều độc thân.

Nguy cơ không đủ cơ sở

Theo danh sách được thống kê từ năm 2013 bởi Cục bảo trợ xã hội thuộc Bộ LĐ-TB-XH, TP.HCM có 61 cơ sở bảo trợ xã hội. Trong đó 15 cơ sở công lập thuộc Sở LĐ-TB-XH với 4.746 đối tượng bảo trợ. Số cơ sở còn lại là ngoài công lập.

Trong quá khứ cách đây 10 năm, tất cả cơ sở bảo trợ xã hội tại TP.HCM đồng loạt lên tiếng báo động quá tải. Nguyên nhân là do bất thình lình tiếp nhận người ăn xin, người lang thang bởi chính quyền địa phương tập trung tương tự chủ trương sắp thực hiện hôm 28/12 tới.

Vào thời điểm các cơ sở bảo trợ xã hội quá tải, có tổng cộng 5.900 đối tượng bảo trợ mà toàn bộ cơ sở phải chăm lo. Trong đó 3.000 người già ăn xin, lang thang, bệnh tật, hơn 1.000 trẻ mồ côi lang thang cơ nhỡ và hơn 1.000 người tâm thần.

Số liệu từ 10 năm về trước đã phác thảo “bức tranh” tập trung người ăn xin, người lang thang mà TP.HCM sắp thực hiện. Lẽ dĩ nhiên, “bức tranh” này sẽ dần hiện rõ ngay khi triển khai mô hình, song không khó để nhận ra rằng với số lượng 4.746 đối tượng bảo trợ hiện tại mà phải gánh thêm từng ấy người ăn xin, người lang thang thì kịch bản quá tải lại tiếp tục xảy ra.

Đỗ Bá

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước dưới chân thủy điện Nho Quế 3

Tuyên Quang: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước dưới chân thủy điện Nho Quế 3

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều giờ xuyên đêm tìm kiếm trong điều kiện hiểm trở, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm dưới chân Thủy điện Nho Quế 3 khiến 2 học sinh tử vong.

Hà Nội: Phát hiện kho nội tạng động vật, xương bò 'lậu' tại xã Vĩnh Thanh

Hà Nội: Phát hiện kho nội tạng động vật, xương bò 'lậu' tại xã Vĩnh Thanh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội) phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm một cơ sở kinh doanh tập kết số lượng lớn nội tạng, xương bò cùng nhiều sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

VFF trao Kỷ niệm chương cho HLV Guillaume Graechen sau gần 20 năm gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam

VFF trao Kỷ niệm chương cho HLV Guillaume Graechen sau gần 20 năm gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam

Xã hội - 1 giờ trước

Tiếp nối không khí sôi động từ chuỗi hoạt động tại Hà Nội, Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 sẽ diễn ra liên tiếp tại Sân vận động Hoa Lư (TP.HCM) trong hai ngày 16–17/5/2026.

Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng mới, phấn đấu GRDP 11%

Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng mới, phấn đấu GRDP 11%

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương không chủ quan trước khó khăn, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kích hoạt cả động lực tăng trưởng truyền thống lẫn động lực tăng trưởng mới. Thành phố đặt mục tiêu GRDP cả năm đạt 11%.

Gần 700 vận động viên hội tụ bên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam để tham gia giải chạy

Gần 700 vận động viên hội tụ bên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam để tham gia giải chạy

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Gần 700 vận động viên từ khắp cả nước đã hội tụ bên hồ Ba Bể sáng 17/5, tạo nên không khí sôi động cho giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc” nằm trong chuỗi hoạt động khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026.

Cao Bằng: Mưa lũ diện rộng, nhiều tuyến đường sạt lở và xe ô tô bị cuốn trôi

Cao Bằng: Mưa lũ diện rộng, nhiều tuyến đường sạt lở và xe ô tô bị cuốn trôi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mưa lớn kéo dài tối 16/5, một số xã tại Cao Bằng bị ngập úng nghiêm trọng, khiến hàng trăm nhà dân, trường học và nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, một xe khách 24 chỗ bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua hang Ngườm Bang.

7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%

7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, 7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%.

Học ngoại ngữ gì để AI không thể thay thế trong tương lai? Đây là 3 thứ tiếng đáng để đầu tư ngay từ bây giờ

Học ngoại ngữ gì để AI không thể thay thế trong tương lai? Đây là 3 thứ tiếng đáng để đầu tư ngay từ bây giờ

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Trong thời đại AI phát triển cực nhanh, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Liệu học ngoại ngữ còn đáng giá?”. Thực tế, câu trả lời không nằm ở việc học hay không học, mà là học ngôn ngữ nào để tạo lợi thế dài hạn.

Trúng vận tài lộc cuối 2026, 3 con giáp làm ăn một vốn bốn lời

Trúng vận tài lộc cuối 2026, 3 con giáp làm ăn một vốn bốn lời

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Cuối năm 2026 được xem là giai đoạn "vàng mười" với nhiều con giáp làm ăn kinh doanh.

Hệ lụy từ mạng xã hội đến cái kết đắng với những thanh, thiếu niên

Hệ lụy từ mạng xã hội đến cái kết đắng với những thanh, thiếu niên

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại tỉnh Thanh Hóa đang gia tăng do ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, tâm lý bồng bột thích thể hiện bản thân và sự thiếu quan tâm, quản lý chặt chẽ từ phía gia đình.

Top