Về giải UNESCO trao cho Đường Lâm, PGS.TS Trần Lâm Biền: “Không phải là điều gì ghê gớm!”

| Giải trí

GiadinhNet - Ngày 18/2 vừa qua, Văn phòng UNESCO Việt Nam đã trao giải Công trạng trong Giải thưởng về Bảo tồn di sản văn hóa năm 2013 của UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho dự án bảo tồn nhà cổ ở làng cổ Đường Lâm.

Về giải UNESCO trao cho Đường Lâm, PGS.TS Trần Lâm Biền: “Không phải là điều gì ghê gớm!” 1

Người dân Đường Lâm sẽ chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ du lịch trong thời gian tới. Ảnh: HTL

 
Thành quả của dự án là đã bảo tồn thành công 5 công trình có giá trị lớn về kiến trúc, văn hóa lịch sử trong làng cổ Đường Lâm trong bối cảnh các công trình ở đây đang xuống cấp.
 
Ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng ban Quản lý di tích Đường Lâm cũng cho biết, về công tác bảo tồn, dù còn nhiều bất cập nhưng Đường Lâm đã cố gắng để giữ gìn ở mức có thể nhất. Cụ thể là những di tích có nguy cơ bị xuống cấp đã được kịp thời trùng tu và giữ gần như nguyên vẹn cho đến ngày nay.
 
Theo ông Sơn, giải thường này không phải cứ đề xuất lên là được mà bên UNESCO cũng cho người về khảo sát, tìm hiểu rất kỹ hiện trạng các công trình. Họ thậm chí còn đề ra rất nhiều tiêu chí khắt khe và chỉ cần không đạt được một trong những tiêu chí là bị gạt ra ngoài danh sách.
 
Về việc giải quyết bất cập, theo ông Sơn đang chú trọng đến 4 việc lớn. Đó là, thành lập khu giãn dân ra ngoài khu di tích, đã được thành phố phê duyệt để giải quyết chỗ ở cho người dân; Đề ra những chính sách trong việc tu bổ những di tích, những ngôi nhà cổ… để người dân vẫn có thể sống trong khu di tích.
 
Việc nữa là lên kế hoạch cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ nông nghiệp sang dịch vụ du lịch để người dân có thể sống được nhờ chính khu di tích mà họ đang sống. Cuối cùng, việc trọng tâm mà thị xã Sơn Tây đặt ra trong năm nay là phải xây dựng thành công mô hình nông thôn mới đặc thù của Đường Lâm theo tiêu chí vừa bảo tồn di tích, vừa xây dựng nông thôn mới. Theo đó, người dân sẽ được tạo công ăn việc làm, được hưởng các chế độ chính sách theo cơ chế mới, được hưởng nhiều lợi ích từ khu di tích.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra băn khoăn trước giải thưởng này vì cách đây không lâu, nhiều người dân của làng cổ Đường Lâm đã đòi trả lại danh hiệu di sản vì những bất cập mà họ phải hứng chịu.

Dưới góc độ của một nhà nghiên cứu di sản lâu năm, PGS.TS Trần Lâm Biền cho rằng, giải thưởng mà UNESCO Việt Nam vừa trao cho Đường Lâm tựa như một giấy khen hàng năm, không phải là một điều gì ghê gớm. Cũng chính vì thế mà việc người dân kiện cáo hoặc còn tồn tại những bất cập không ảnh hưởng đến giải thưởng này.

“Giải thường này là hết sức bình thường vì mâu thuẫn trước đây là mâu thuẫn làng xã, mâu thuẫn quyền lợi nhưng bây giờ mọi việc đã được giải quyết rồi. Đúng là Đường Lâm còn tồn tại nhiều vấn đề nhưng để giải quyết được những vấn đề này cần phải có thời gian, phải có dự án quy hoạch của TP Hà Nội và phải được tính toán cặn kẽ”, PGS Biền nói.

Hà Tùng Long

hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.