Vẻ kiều diễm của cặp song sinh nổi nhất showbiz Việt

| Giải trí

Cặp người mẫu song sinh cùng khoe vóc dáng tươi trẻ trong các trang phục nữ tính, quyến rũ và gợi cảm.

Thúy Hằng và Thúy Hạnh hiện đều tham gia vai trò MC cho một số chương trình truyền hình về thời trang, cũng như các sự kiện, hội nghị. Riêng Thúy Hạnh vẫn góp mặt đều đặn mỗi tuần 3 lần trên chương trình ‘Sức sống mới’ của VTV.

Hai chị em nổi tiếng trong hoạt động quản lý người mẫu cũng như tìm kiếm, ứng cử các thí sinh Việt Nam tham gia tranh tài tại các cuộc thi quốc tế.

Trong cuộc sống gia đình, mỗi người đều đã có một mái ấm hạnh phúc với chồng và hai đứa con xinh xắn. Vì người ở Nam, kẻ ở Bắc nên mỗi lần chụp ảnh chung, hai chị em phải sắp xếp rất nhiều công việc của mình. Lần này, Thúy Hằng “hy sinh” bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để chụp ảnh cho cô em vui lòng, rồi bay ngược trở lại.

Trong hai chị em, Thúy Hạnh luôn là người chủ động chọn trang phục sao cho “ton sur ton” giữa hai người. Người đẹp luôn biết cách chọn những thiết kế có form mềm mại, tôn được vóc dáng người mặc.
 
Cả hai chị em Thúy Hạnh – Thúy Hằng thường chọn diện các thiết kế tôn vinh sự nữ tính và vẻ đẹp của phụ nữ, đặc biệt tập trung vào lợi thế vốn có của phái đẹp như nét chấm phá đầy lôi cuốn qua bờ vai tròn, vòng ngực gợi cảm, đôi chân thon dài bất tận và đặc biệt là điểm nhấn xinh xắn trên chiếc eo thon. Các thiết kế sang trọng giúp cặp người mẫu khoe được những đường cong hết sức quyến rũ của mình.

Ngoài ra, một chút họa tiết với những đường kẻ xéo và các mảng màu tương phản từ thiết kế làm tăng vẻ cuốn hút của cặp song sinh.
 

Theo 2Sao

nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Phương Mỹ Chi bị vượt

Phương Mỹ Chi bị vượt

Xem - nghe - đọc -

Tới chiều 4/9, "Lưu niên" của Jack đã vượt "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi để leo lên vị trí đầu tiên của top thịnh hành trên YouTube.

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, chỉ tăng số lượng khách là chưa đủ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn trong mỗi chuyến đi, qua đó nâng tổng thu và giá trị mà du lịch mang lại cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.