Vé trận Việt Nam – Malaysia vòng loại World Cup 2022 "nhảy múa" gấp 5 lần

| Xã hội

GiadinhNet - Đúng 20h ngày 10/10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu gặp đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 tại SVĐ Mỹ Đình. Càng sát ngày diễn ra trận đấu thì thị trường vé chợ đen càng nóng, cặp vé khán đài A có vị trí ngồi đẹp bị đẩy lên đến gần 5 triệu đồng.

Đầu tháng 9 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã có trận mở màn ở vòng loại World Cup 2022 khi làm khách trên sân Thái Lan. Dù không có kết quả như mong muốn, nhưng các cầu thủ của đội tuyển cũng đã thể hiện rõ tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Có trong tay 1 điểm, đội tuyển Việt Nam tới đây sẽ đón tiếp các cầu thủ của Malaysia trên sân nhà vào hồi 20h ngày 10/10 trên SVĐ Mỹ Đình.

Trước khi diễn ra trận đấu, ngày 19/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức bán vé bằng ứng dụng di động. Tuy nhiên, mỗi đợt VFF mở bán chỉ 2-4 phút đã thông báo hết vé. Điều này cho thấy sức "nóng" của trận đấu được người hâm mộ, cổ động viên chờ đón như thế nào. VFF cũng phân phối 4 loại vé với các mệnh giá lần lượt là 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng/vé.

Vé trận Việt Nam – Malaysia vòng loại  World Cup 2022 nhảy múa gấp 5 lần - Ảnh 1.

Cặp vé mệnh giá 400.000 đồng "cò" chào với mức 2,8 - 2,9 triệu đồng.

Đến ngày 27/9, phía VFF đã tiến hành vận chuyển vé đến tay khách hàng. Ngay sau khi nhận được những tấm vé trên tay, rất nhiều người đã rao bán lại vé trên các kênh online, trang web mua bán với giá cao gấp nhiều lần.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, chiều ngày 1/10, tại trước SVĐ Mỹ Đình, khu vực trước cổng VFF, rất đông đảo "cò vé" đã có mặt tại đây để săn lùng cũng như chào mời người dân có nhu cầu mua vé.

Một đặc điểm chung đối với thị trường vé chợ đen là mệnh giá vé càng cao thì chênh lệch so với với giá gốc càng lớn. Đơn cử như một cặp vé mệnh giá 500.000 đồng được chào bán với giá lên đến 4,5 triệu đồng; cặp vé mệnh giá 400.000 đồng chào với giá 3,5 triệu đồng, thấp nhất loại 200.000 đồng cũng được chào 1,6 – 1,7 triệu đồng.

Thậm chí, hễ có bất cứ phương tiện ô tô, xe máy nào chạy chậm chậm qua là lập tức nhiều "cò vé" bủa vây hỏi mua lại vé hoặc chào bán. Trao đổi với PV, một người phụ nữ bịt kín mặt cho biết: "Nếu mệnh giá 500.000 đồng thì chị thu lại với mức 3,5 triệu nhé, căng lắm là 3,6 triệu đồng. Sang tay lại cho chị các em lời 3 triệu đồng là được rồi".

Như vậy, nếu giao dịch thành công cặp vé mệnh giá 500.000 đồng "cò" sẽ dễ dàng đút túi 1 triệu đồng.

Khi di chuyển ra vị trí khác, chúng tôi vờ hỏi mua cặp vé mệnh giá 200.000 đồng thì một người nói: "Cặp vé loại này nhu cầu nhiều nên giá cũng phải 1,6 triệu đồng nhé". Người phụ nữ này luôn miệng nói, mua ngay đi kẻo mai kia giá vé còn tăng hơn nữa.

Không ít người dân may mắn đặt mua vé thành công không có nhu cầu theo dõi trận đấu cũng đã có mặt tại đây để chào bán lại vé cho các "cò vé". Những cuộc ngã giá diễn ra nhanh chóng, thậm chí để tránh lực lượng chức năng phát hiện, "cò" đã nghĩ ra nhiều chiêu thức giao dịch được cho là an toàn như giao vé tận nơi, di chuyển ra khu vực khác để trao đổi…

Không chỉ trước khu vực SVĐ Mỹ Đình mới diễn ra việc mua bán, trao đổi vé sôi động mà trên các kênh online, mạng xã hội cũng khá nhộn nhịp. Đặc biệt, nhiều người hâm mộ, người bán vé còn tìm đến các group kín để tiện trao đổi, mua bán.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.