Vi khuẩn phế cầu – không siêu to khổng lồ mà lại gây nên nhiều bệnh cực nguy hiểm
Nổi danh với tài vẽ tranh – làm thơ, Lai Thượng Hưng vừa tung bộ tranh mới "mách nước" các mẹ bỉm sữa bảo vệ bé khỏi các bệnh nguy hiểm do vi khuẩn phế cầu. Với nét vẽ, lời thơ đáng yêu cùng nội dung truyền tải rất đáng lưu tâm, bộ tranh đã nhận được sự hưởng ứng và đồng tình của hàng loạt các mẹ bỉm.
Ngay dưới hình vẽ đầu tiên của bộ ảnh, mẹ Hằng Nguyễn đã nhanh nhảu comment: "Ba xem nè, vụ vi khuẩn phế cầu hôm trước mẹ mới nói ba đó – không đùa được đâu ba ơi!"
Đúng rồi đó ba mẹ ơi, phế cầu khuẩn là nguyên nhân gây ra những bệnh vô cùng nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng của bé như viêm phổi, nhiễm trùng máu, viêm màng não và viêm tai giữa ở trẻ

Căn bệnh Nhiễm trùng máu đáng sợ chỉ qua vài nét vẽ đơn giản của Lai Thượng Hưng lại khiến nhiều mẹ giật mình bởi mẹ không ngờ những dấu hiệu nhỏ như vậy có thể để lại hậu quả nghiêm trọng đến thế. "Mấy triệu chứng khó chịu, đau khóc thì bé nhà mình hay gặp lắm, mà mình thì chỉ nghĩ bé ốm vặt hay vòi vĩnh gì thôi, ai ngờ cũng là triệu chứng của bệnh nguy hiểm vậy, phải để ý thiệt kĩ chứ không con nhà mình mà dính bệnh một cái là hối hận không kịp luôn" – Mẹ Ngân Võ lo lắng chia sẻ.
Những triệu chứng ban đầu của các căn bệnh do phế cầu khuẩn gây ra có thể nhầm lẫn với sốt, cảm thông thường, dẫn đến điều trị sai cách, khiến bệnh trở nặng và nặng hơn là dẫn đến tử vong. Chẳng hạn, khi thấy bé có những triệu chứng sốt rét, run, đau đầu, đau cơ, lơ mơ ngủ, ban ngoài da, nhịp tim cao,...cha mẹ nên cân nhắc đến trường hợp bé có thể mắc bệnh nhiễm khuẩn huyết do phế cầu khuẩn đấy! .

"Hic sợ quá, trước đây mình nghĩ đề kháng bé yếu, ho, khó thở, khò khè là chuyện bình thường, ai ngờ nguy cơ bị viêm phổi vì vi khuẩn phế cầu lại cao như vậy, nguy hiểm quá!" – Mẹ Diệu Anh để lại comment ngay dưới bức tranh nói về kẻ ác Viêm Phổi.
Viêm phổi hẳn là một căn bệnh nguy hiểm bởi cứ 20 giây lại có 1 trẻ tử vong do viêm phổi trên thế giới, và tại Việt Nam, hàng năm viêm phổi cướp đi mạng sống của 4.000 trẻ em trong tổng số 2,9 triệu ca mắc

"Từ 1 – 3 tuổi là thời điểm quan trọng cho não bộ của con, mình tìm mua bao nhiêu thức ăn bổ dưỡng cho con ăn để con phát triển tốt hơn. Vậy mà vì một con vi khuẩn phế cầu thôi có thể gây ra bao nhiêu nguy hiểm, sợ thật! Chắc là phải nhờ đến Siêu Não bảo vệ con mình thôi." – Mẹ Ly Ly bày tỏ sự lo lắng trong comment của mình.

"Đó giờ cứ nghĩ chỉ có vi khuẩn phế cầu gây ra viêm tai giữa thôi, giờ mình còn nghe nói có cả NTHI nữa. Lơ là một chút là bé nhà mình mắc bệnh rồi. Nguy hiểm quá! Ba Tân Ng ơi chú ý nha chứ không là con mắc bệnh đó." – Mẹ Linh My nhanh tay tag tên chồng vào để cùng có thêm kiến thức chăm sóc con mình.
Trong 10 trường hợp bị viêm tai giữa cấp thì có đến 7 ca là do vi khuẩn, trong đó vi khuẩn phế cầu chiếm từ 28 – 55% và vi khuẩn Heamophilus Influenza (HI) không định tuýp chiếm 17 – 48%

Bức cuối cùng cũng là bức nhận được nhiều tương tác nhất từ các mẹ bỉm sữa trong bộ tranh vì đã bật mí giải pháp cho nỗi lo lắng của các mẹ. "Ba Quan Nguyen ơi gần nhà mình có phòng khám nào không ta? Mau xếp lịch rồi mình đưa con đi tiêm vắc xin luôn nè ba ơi!" - Comment của mẹ Phuong Mai được chính tác giả Lai Thượng Hưng thả trọn một tim. Vi khuẩn phế cầu nguy hiểm là vậy nhưng mà may là có thể phòng tránh được. Mẹ hãy tìm hiểu thêm thông tin và tìm đến phòng khám để được tư vấn nhé.
Các bệnh do vi khuẩn phế cầu gây ra đều thuộc "hàng top" những nguyên do gây tử vong ở trẻ nhỏ. Với "thần chú" phòng bệnh được truyền tải qua nét vẽ đáng yêu, tin chắc các mẹ bỉm sẽ dễ dàng học thuộc bí quyết bảo vệ bé yêu khỏi "kẻ ác" vi khuẩn phế cầu. Hãy nhanh chóng đặt lịch hẹn tư vấn và tiêm ngừa vắc-xin cùng bác sĩ mẹ nhé!
Các bệnh Viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm tai giữa tuy rất nguy hiểm và dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa. Hãy hỏi bác sĩ để bảo vệ con bạn khỏi kẻ xấu đáng gờm này nhé!
Bên cạnh đó, phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông tin và cách phòng ngừa các bệnh lý do phế cầu khuẩn gây ra trên trang web 5anhemnhasieu.com
PV
Uống thuốc bị tích nước ở mặt: Đây là cách xử lý an toàn nhất
Sống khỏe - 17 phút trướcGĐXH - Phù mặt, tăng cân... là triệu chứng dễ nhận thấy ở người bị tích nước do sử dụng một số loại thuốc.
Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻ
Mẹ và bé - 2 giờ trướcGĐXH - Ăn dặm sai cách có thể hại trẻ. Khám phá những thực phẩm tốt và cần tránh, giúp con phát triển toàn diện, khỏe mạnh từ đầu đời.
5 loại trà hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, tốt cho sức khỏe phụ nữ
Sống khỏe - 3 giờ trướcNội tiết tố (hormone) giữ vai trò then chốt trong việc điều hòa cảm xúc, giấc ngủ, trao đổi chất và sức khỏe sinh sản. Khi các nội tiết tố bị mất cân bằng, cơ thể có thể xuất hiện nhiều rối loạn khó chịu...
Hiểu đúng về công dụng thực phẩm chức năng, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe chủ động
Sống khỏe - 3 giờ trướcCùng với sự phát triển của xu hướng chăm sóc sức khoẻ chủ động, thực phẩm chức năng ngày càng được người dân quan tâm và sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Theo chuyên gia y tế, để chăm sóc sức khỏe hiệu quả, người dân cần hiểu đúng về thực phẩm chức năng và lựa chọn nơi bán hàng uy tín, có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
10 thói quen xấu gây bệnh tim mạch, ai không có xin chúc mừng!
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - 10 thói quen dưới đây có liên quan tới sự hình thành và phát triển bệnh tim mạch, ngay từ bây giờ, bạn nên biết để tránh.
Đồ uống buổi sáng nào tốt cho người huyết áp cao?
Sống khỏe - 7 giờ trướcBuổi sáng là thời điểm quan trọng để thiết lập nhịp sinh học và năng lượng cho cả ngày. Với người bị huyết áp cao, lựa chọn thức uống phù hợp không chỉ giúp tỉnh táo mà còn hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch. Vậy đâu là lựa chọn an toàn – và đâu là thức uống nên tránh?
10 thực phẩm cấm kỵ với người bệnh thận
Sống khỏe - 7 giờ trướcBác sĩ khuyến cáo người bệnh thận cần kiêng nhiều thực phẩm để tránh bệnh nặng hơn.
Hay hồi hộp, bướu cổ to, cô gái 26 tuổi được phát hiện mắc bệnh cực hiếm
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Các kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân mắc hội chứng kháng thụ thể hormone tuyến giáp thể đột biến gen beta - rất hiếm gặp không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.
Chữa đau cổ vai gáy suốt 1 năm không khỏi, người phụ nữ 45 tuổi đi khám 'tá hỏa' biết mình mắc u tế bào thần kinh
Bệnh thường gặp - 19 giờ trướcGĐXH - Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan hoặc tự ý điều trị các triệu chứng đau ở vùng cổ, lưng, vai gáy, vì đằng sau đó có thể là bệnh lý tiềm ẩn.
Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử trí
Bệnh thường gặp - 22 giờ trướcGĐXH - Vài giờ sau mổ nội soi túi mật, bệnh nhân bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp với biểu hiện đau ngực trái, kèm vã mồ hôi, khó thở...
Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?
Bệnh thường gặpGĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...