Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiễm trùng máu

"Phép màu" tái sinh bệnh nhi ung thư máu kháng thuốc, kháng trị

"Phép màu" tái sinh bệnh nhi ung thư máu kháng thuốc, kháng trị

Sống khỏe

Chỉ sau 30 ngày, một bệnh nhi ung thư máu tưởng chừng hết hy vọng đã hồi sinh kỳ diệu. Với ca bệnh đầu tiên tại Việt Nam được điều trị thành công bằng liệu pháp CAR-T, lĩnh vực y học tế bào tại Vinmec nói riêng và Việt Nam nói chung đã bước lên một nấc thang mới.

MS 720: Mẹ mồ côi từ nhỏ bị bệnh tim không tiền chữa trị, giờ lại gồng gánh chăm con bệnh nặng

MS 720: Mẹ mồ côi từ nhỏ bị bệnh tim không tiền chữa trị, giờ lại gồng gánh chăm con bệnh nặng

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Từ nhỏ chị Minh đã mồ côi bố mẹ, bản thân lại mang bệnh tim. Vì hoàn cảnh chị không có tiền đi khám. Đến giờ, chị lại phải gồng gánh chăm con bệnh nặng khi con trai duy nhất thường xuyên phải vào viện lọc máu. Cuộc sống của 2 mẹ con chị đang rất cần sự chung tay của bạn đọc.

Ngũ hành 10 ngón tay và cách cân bằng cơ thể mùa đông để không bị ốm

Ngũ hành 10 ngón tay và cách cân bằng cơ thể mùa đông để không bị ốm

Sống khỏe

GiadinhNet - Rất nhiều người sợ những cơn gió kèm mưa giá rét mùa đông nhưng lại không biết ngón tay cũng có Ngũ hành. Các thầy thuốc Đông y thường dựa vào Ngũ hành để chẩn - chữa bệnh.

Vi khuẩn phế cầu – không siêu to khổng lồ mà lại gây nên nhiều bệnh cực nguy hiểm

Vi khuẩn phế cầu – không siêu to khổng lồ mà lại gây nên nhiều bệnh cực nguy hiểm

Sống khỏe

Nổi danh với tài vẽ tranh – làm thơ, Lai Thượng Hưng vừa tung bộ tranh mới "mách nước" các mẹ bỉm sữa bảo vệ bé khỏi các bệnh nguy hiểm do vi khuẩn phế cầu. Với nét vẽ, lời thơ đáng yêu cùng nội dung truyền tải rất đáng lưu tâm, bộ tranh đã nhận được sự hưởng ứng và đồng tình của hàng loạt các mẹ bỉm.

Phú Thọ: Nam thiếu niên bị rắn độc cắn đến liệt cơ hô hấp

Phú Thọ: Nam thiếu niên bị rắn độc cắn đến liệt cơ hô hấp

Y tế

GiadinhNet – Trung tâm Y tế huyện Yên Lập (Phú Thọ) vừa cứu thành công một trường hợp bị rắn độc cắn dẫn đến nguy kịch, liệt cơ hô hấp.

Người mẹ hồi sinh nhờ lá gan con trai trao tặng

Người mẹ hồi sinh nhờ lá gan con trai trao tặng

Y tế

Bà Phương, 61 tuổi, chống chọi với căn bệnh viêm gan C hơn 20 năm, gần đây bị nhiễm trùng, suy kiệt, tiên lượng sống thấp nếu không được ghép gan kịp thời.

Diễn biến trở nặng, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội vẫn chưa có người thân nào đến hỏi thăm

Diễn biến trở nặng, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội vẫn chưa có người thân nào đến hỏi thăm

Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Sơn Tây nằm viện đã gần 10 ngày và đang phải điều trị tích cực tình trạng nhiễm khuẩn trong máu, nhưng đến nay, chưa có bất cứ người thân nào của bé đến thăm.

Bị nhiễm trùng máu, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội phải thở máy

Bị nhiễm trùng máu, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội phải thở máy

Xã hội

GiadinhNet – Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, do bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga đang bị nhiễm trùng máu nên đơn vị vừa cho thở máy, vừa kết hợp dùng kháng sinh phổ rộng.

Cháu bé 6 tuổi bị dì ruột tẩm xăng đốt hiện ra sao?

Cháu bé 6 tuổi bị dì ruột tẩm xăng đốt hiện ra sao?

Pháp luật

GiadinhNet - Theo BS.CK2 Lê Phước Tân - Trưởng Khoa Bỏng chỉnh trực, Bệnh viện Nhi Đồng 2, do bé N.T.V bị bỏng xăng nên thời gian hồi phục phải kéo dài. Bé V phải được điều trị tích cực qua nhiều giai đoạn, cả về thể xác lẫn tâm lý.

Từ vụ nữ tiếp viên mất mạng do muỗi đốt, chuyên gia cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm không thể bỏ qua

Từ vụ nữ tiếp viên mất mạng do muỗi đốt, chuyên gia cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm không thể bỏ qua

Sống khỏe

GiadinhNet - Câu chuyện buồn về nữ tiếp viên trẻ người Thái Lan vừa qua đời do bị sốt xuất huyến như một lời cảnh báo về cách bảo vệ mình trước mùa dịch bệnh.

Bé 1 tuổi bỗng nhiên sưng phù, nóng đỏ cẳng chân chỉ vì một nốt mụn bé xíu

Bé 1 tuổi bỗng nhiên sưng phù, nóng đỏ cẳng chân chỉ vì một nốt mụn bé xíu

Y tế

GiadinhNet - Em bé 1 tuổi vào viên trong tình trạng sốt cao, quấy khóc, cẳng chân phải sưng to, nóng đỏ, xung quanh mụn mủ mọc chi chít.

Bác sĩ thuyết phục, chính quyền động viên nhưng bố mẹ vẫn không muốn con đang nguy kịch đi bệnh viện

Bác sĩ thuyết phục, chính quyền động viên nhưng bố mẹ vẫn không muốn con đang nguy kịch đi bệnh viện

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù được các y bác sĩ, chính quyền địa phương vận động và cam kết chịu toàn bộ chi phí chữa trị và ăn ở, nhưng bố mẹ bé A Huyên (9 tuổi, trú tại làng Đăk Kang Piêng, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) vẫn không chịu đưa cháu đi trị bệnh.

Bị ngứa, tự ý điều trị tại nhà, người bệnh có nguy cơ bị cắt cụt chi vì hoại tử

Bị ngứa, tự ý điều trị tại nhà, người bệnh có nguy cơ bị cắt cụt chi vì hoại tử

Y tế

GiadinhNet - Bị ngứa lâu năm tại nhà, người bệnh tự ý điều trị bằng cách nhờ thầy lang ở bản tiêm vào vùng bị ngứa dẫn đến tình trạng bị hoại tử và có nhiều ổ dịch mủ

Tự ý truyền dịch tại nhà, một phụ nữ tỉnh Hải Dương suýt mất mạng

Tự ý truyền dịch tại nhà, một phụ nữ tỉnh Hải Dương suýt mất mạng

Y tế

GiadinhNet - Bà B. được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc phản vệ độ III và tiên lượng nặng do tự ý truyền dịch tại nhà.

Cẩn trọng nhiễm trùng máu khi tùy tiện dùng Đông y trị thủy đậu

Cẩn trọng nhiễm trùng máu khi tùy tiện dùng Đông y trị thủy đậu

Sống khỏe

GiadinhNet - Thời điểm này đang là “mùa” bệnh thủy đậu, nhiều người chọn Đông y điều trị thủy đậu để không để lại sẹo. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo cần phải có sự chỉ định hoặc hướng dẫn của bác sỹ Đông y vì nếu việc điều trị không đúng, thủy đậu sẽ gây nhiễm trùng máu, biến chứng viêm phổi, viêm tủy, viêm tiểu não…

Hơn 1 tháng, 9 ca vào viện vì liên cầu khuẩn lợn

Hơn 1 tháng, 9 ca vào viện vì liên cầu khuẩn lợn

Y tế

GiadinhNet - Dù đã được cảnh báo rất nhiều lần, nhưng gần đây số lượng bệnh nhân vào viện cấp cứu vì nhiễm khuẩn liên cầu lợn tăng cao. Nhiều bệnh nhân trong số này vào viện trong tình trạng nặng, không có bảo hiểm y tế (BHYT), tiên lượng sống dè dặt.

Xót lòng bé gái nhiễm trùng máu, bố mẹ không dám đưa về Hà Nội chữa bệnh

Xót lòng bé gái nhiễm trùng máu, bố mẹ không dám đưa về Hà Nội chữa bệnh

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Gia cảnh khó khăn, bố mẹ nhất định không dám đưa bé gái bị nhiễm trùng máu nguy hiểm tới tính mạng về Hà Nội chữa trọng bệnh, dù cơ hội sống còn nhiều.

Top