Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn với mức kỷ lục
Thời sựGĐXH - Về nhà bố vợ chơi và có ở lại ăn cơm, do bị nhiều người ép, ngại từ chối nên có uống rượu, nam tài xế quê ở Bắc Giang vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung.
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hoà Bình phát hiện, bốn người vi phạm nồng độ cồn có quen biết nhau, đang trên đường về nhà sau khi đi dự tiệc sinh nhật.
GĐXH - Về nhà bố vợ chơi và có ở lại ăn cơm, do bị nhiều người ép, ngại từ chối nên có uống rượu, nam tài xế quê ở Bắc Giang vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung.
GĐXH - Hình ảnh quá trình khám nghiệm hiện trường, sự việc tài xế vi phạm nồng độ cồn, rời hiện trường sau đó cầm dao quay lại đâm cán bộ CSGT trong tình trạng nguy kịch được ghi lại.
Tài xế T. điều khiển ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Quá trình xử lý vi phạm, CSGT còn phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn.
Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Minh (34 tuổi), Huỳnh Tấn Lộc (36 tuổi, là anh họ của Minh, cùng trú tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 49.371 trường hợp vi phạm, phạt tiền 107 tỷ 652,6 triệu đồng, tạm giữ 847 xe ô tô, 20.067 xe mô tô và 210 phương tiện khác; tước 11.033 giấy phép lái xe.
Vi phạm nồng độ cồn khi đi xe đạp trên đường, người đàn ông 67 tuổi bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện.
GĐXH - Theo Cục CSGT, ở một số địa phương, CSGT ở huyện này sẽ sang địa bàn huyện khác làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm tránh có sự quen biết, xin bỏ qua vi phạm. Trường hợp kiểm tra định tính xác định có nồng độ cồn, nếu lái xe có sử dụng một số đồ ăn lên men trước đó thì họ có quyền đề nghị CSGT cho nghỉ ngơi 5-10 phút, vệ sinh sạch khoang miệng trước khi đo định lượng.
GĐXH - Bộ Công an cho biết, trong 45 ngày qua, trên cả nước đã có 99.135 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, tăng 23,65% so với 45 ngày liền kề trước đó dù cùng là thời gian cao điểm kiểm soát.
GĐXH - Kể từ khi lực lượng chức năng ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, dịch vụ lái xe hộ đưa người uống bia, rượu về nhà nở rộ. Giá dịch vụ này tùy thuộc vào mô hình công ty hay cá nhân tự phát.
Cảnh sát đã tạm giữ hình sự nam tài xế không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của tổ công tác CSGT Hà Nội và hất một chiến sĩ lên nóc capo, xảy ra ở đường Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm) cách đây ít hôm.
GĐXH - Nhằm né tránh kiểm tra nồng độ cồn, tài xế xe ô tô đã hất một Cảnh sát giao thông lên nắp capo.
GĐXH - NSƯT Xuân Bắc khiến dư luận phẫn nộ khi viết "Cái tát của mẹ" ngầm ám chỉ người xem vô ơn. Do không khí lạnh tăng cường nên miền Bắc bao trùm trong giá rét, có nơi xuất hiện băng tuyết. CSGT xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
Hơn 80.600 tài xế vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý trong 2 tháng qua, con số này chiếm khoảng 15,83% tổng số vi phạm giao thông. CSGT cả nước đã xử phạt khoảng 400 tỷ đồng.
GĐXH - Bà Đ.H.N. - người lăng mạ CSGT tại chốt đo nồng độ cồn tối 20/12 đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Người này cho biết, thời điểm đó đã sử dụng rượu bia và cãi nhau với chồng từ trước nên có hành động thiếu kiềm chế.
GĐXH - Theo thông tin từ Cục CSGT (C08) - Bộ Công an, sau một tháng thực hiện đợt cao điểm dịp cuối năm 2022 và Tết Quý Mão, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 266.002 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 500 tỉ đồng, tước hơn 46.000 giấy phép lái xe.
Những ngày cuối năm, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng nhiều “ma men” tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn gấp nhiều lần mức kịch khung. Đáng nói, không ít người say xỉn tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối lực lượng chức năng.