Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cấp cứu, xe công vụ, xét nghiệm toàn thành phố xong trước 6/9

Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cấp cứu, xe công vụ, xét nghiệm toàn thành phố xong trước 6/9

Y tế

GiadinhNet – Theo Thông báo 473 của Thành ủy Hà Nội, vừa phát đi, Hà Nội tập trung cao điểm xét nghiệm trong hai đợt, từ nay đến ngày 30/8 và từ ngày 30/8 đến ngày 06/9. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát xe luồng xanh, kể cả xe cứu thương, xe công vụ…

Ngày thứ 2 giãn cách đợt 3, Hà Nội xử phạt gần 1.000 trường hợp vi phạm phòng chống dịch

Ngày thứ 2 giãn cách đợt 3, Hà Nội xử phạt gần 1.000 trường hợp vi phạm phòng chống dịch

Xã hội

GiadinhNet - Từ 11h ngày 23/8 đến 11h ngày 24/8, lực lượng chức năng TP Hà Nội xử phạt 958 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

Người phụ nữ "không ai lạ" lại tiếp tục ra đường không khẩu trang: Cân nhắc mức phạt nặng hơn

Người phụ nữ "không ai lạ" lại tiếp tục ra đường không khẩu trang: Cân nhắc mức phạt nặng hơn

Xã hội

GiadinhNet - Người phụ nữ trong 3 tháng bị phạt 16 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng chống dịch lại tiếp tục bị bắt gặp không đeo khẩu trang, dẫn theo con gái đi lang thang trên phố từ quận 4 sang quận 1 từ 2 hôm trước.

Ngày đầu giãn cách xã hội đợt 3, 48 người ở Hà Nội vẫn không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày đầu giãn cách xã hội đợt 3, 48 người ở Hà Nội vẫn không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

Xã hội

GiadinhNet - Từ 11h ngày 22/8 đến 11h ngày hôm nay, 23/8, lực lượng chức năng TP Hà Nội xử phạt 713 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Trong đó có 48 người không đeo khẩu trang nơi công động.

Đi uống trà chanh trong đêm, 15 thanh niên bị phạt 30 triệu đồng

Đi uống trà chanh trong đêm, 15 thanh niên bị phạt 30 triệu đồng

Xã hội

GiadinNet - Theo cơ quan chức năng toàn bộ số thanh niên vi phạm có tuổi đời từ 18- 25, có hộ khẩu thường trú tại TP. Móng Cái và chủ yếu vừa tốt nghiệp THPT cùng một số sinh viên đang nghỉ hè.

2 ngày cuối tuần, 47 người ở Hà Nội bị xử phạt vì không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

2 ngày cuối tuần, 47 người ở Hà Nội bị xử phạt vì không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

Xã hội

GiadinhNet – Công an TP Hà Nội cho biết, trong 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ nhật), lực lượng chức năng đã xử phạt 1.446 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Trong đó, có 47 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Danh tính "không ai lạ" của người phụ nữ không đeo khẩu trang còn cự cãi CSGT

Danh tính "không ai lạ" của người phụ nữ không đeo khẩu trang còn cự cãi CSGT

Xã hội

GiadinhNet - Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ này bị phạt vì vi phạm quy định phòng chống dịch.

Sự thật vụ cô gái khoe có thể đi khắp Hà Nội dù giãn cách nhờ "tấm thẻ" của ba

Sự thật vụ cô gái khoe có thể đi khắp Hà Nội dù giãn cách nhờ "tấm thẻ" của ba

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi khoe về "tấm thẻ" và vấp phải sự phản ứng từ dư luận, cô gái đã lên tiếng đính chính về nguồn gốc của clip và tấm thẻ mà cô có.

Hà Nội: Xử phạt hơn 1.400 trường hợp mỗi ngày, tình trạng vi phạm phòng chống dịch không thuyên giảm

Hà Nội: Xử phạt hơn 1.400 trường hợp mỗi ngày, tình trạng vi phạm phòng chống dịch không thuyên giảm

Xã hội

GiadinhNet – Ngày thứ 11 thực hiện giãn cách xã hội, số trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch vượt 1.400 trường hợp.

Hà Nội: Phẫn nộ người đàn ông say rượu dùng kiếm đuổi đánh cán bộ chốt kiểm soát dịch

Hà Nội: Phẫn nộ người đàn ông say rượu dùng kiếm đuổi đánh cán bộ chốt kiểm soát dịch

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 01/8, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý người đàn ông say rượu, dùng kiếm đuổi đánh cán bộ chốt kiểm soát.

Ngày thứ 8 thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội có thêm 700 trường hợp vi phạm chỉ chưa đầy 24 giờ

Ngày thứ 8 thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội có thêm 700 trường hợp vi phạm chỉ chưa đầy 24 giờ

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày thứ 8 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng Hà Nội tiếp tục xử lý thêm gần 700 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Trong 6 ngày đầu giãn cách, Hà Nội xử phạt hơn 5,4 tỷ đồng

Trong 6 ngày đầu giãn cách, Hà Nội xử phạt hơn 5,4 tỷ đồng

Xã hội

GiadinhNet – Ngày 29/7, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, trong 6 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính hơn 5,4 tỷ đồng với các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Pháp luật

GiadinhNet – Bà Phạm Thị Hằng - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT cùng hàng loạt cấp dưới vừa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng do trước đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan tới vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở này.

Thanh Hóa: Lơ là trong phòng chống dịch, lãnh đạo 2 xã bị xem xét trách nhiệm

Thanh Hóa: Lơ là trong phòng chống dịch, lãnh đạo 2 xã bị xem xét trách nhiệm

Xã hội

GiadinhNet – Để dịch lây lan ra cộng đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Hóa: Cảnh cáo Trưởng Trạm Y tế xã Nghi Sơn

Thanh Hóa: Cảnh cáo Trưởng Trạm Y tế xã Nghi Sơn

Xã hội

GiadinhNet - Do không tuân thủ đúng quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Trưởng Trạm Y tế xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa bị cảnh cáo.

Nhiều người bị phạt vì ra đường khi không thật sự cần thiết

Nhiều người bị phạt vì ra đường khi không thật sự cần thiết

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường hợp ra ngoài đường trong trường hợp không thật sự cần thiết bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.

Top