Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao 3 lần kiểm tra không phát hiện sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Thứ bảy, 05:00 04/08/2018 | Xã hội

Trước khi cơ quan công an điều tra gian lận điểm thi ở Hòa Bình, cả Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hòa Bình đều khẳng định không phát hiện sai phạm điểm thi ở địa phương này.

Sau khi sai phạm điểm thi ở Hà Giang bị phanh phui, Hòa Bình cùng nhiều tỉnh khác rơi vào diện nghi vấn khi có số lượng thí sinh đạt điểm trên 9 cao bất thường.

Ngày 24/7 , ông Nguyễn Đức Lương - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình - khẳng định kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở địa phương diễn ra nghiêm túc. Cũng chính ông Lương nói rằng trong quá trình coi thi, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, dẫn đoàn lên kiểm tra những khâu liên quan, phân công phân nhiệm, kế hoạch thực hiện của ban chỉ đạo.

Ở khâu chấm thi, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - lên kiểm tra hồ sơ, báo cáo, đi thực tế tại các tổ chấm tự luận và trắc nghiệm. Sau kỳ thi, tổ chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT đã làm việc tại Hòa Bình và cũng không phát hiện bất thường.

Câu hỏi khiến dư luận quan tâm là tại sao qua đến 3 đợt kiểm tra như thế, sai phạm vẫn không được phát hiện?

Tại sao trước đó lãnh đạo Sở GD&ĐT Hòa Bình tự tin khẳng định kỳ thi nghiêm túc?

Tại sao Bộ GD&ĐT đã không thành lập tổ công tác xác minh nghi vấn điểm thi ở Hòa Bình như tại Hà Giang và Sơn La?

Liên tục khẳng định thi nghiêm túc

Nghi vấn về điểm thi tại Hòa Bình được dư luận đặt ra khi thống kê cho thấy số thí sinh đạt điểm Toán từ 9 trở lên là 27 em, chiếm 4,7% cả nước. Trong khi với đề thi Toán năm 2017 được đánh giá dễ hơn rất nhiều so với năm nay, cả tỉnh chỉ có 100 em đạt 9 điểm trở lên, chiếm 0,46% cả nước.


Dư luận đặt nghi vấn về điểm thi ở Hòa Bình khi số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên của Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình chiếm 35% cả nước. Đồ họa: Lê Nhân.

Dư luận đặt nghi vấn về điểm thi ở Hòa Bình khi số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên của Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình chiếm 35% cả nước. Đồ họa: Lê Nhân.

Nếu xét điểm thi theo khối chính (A00, A01, B00, C00, C03, D01), trong 324 thí sinh cả nước được tổng điểm 27, Hòa Bình 22 em. Riêng tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), tỉnh này có 2 thí sinh đạt 27 điểm trở lên, chiếm 20% của cả nước.

Trước nghi vấn này, chiều 16/7, chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chủ trì cuộc họp, gồm phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách kỳ thi, giám đốc Sở GD&ĐT, giám đốc công an tỉnh, chánh văn phòng về nội dung có thông tin điểm thi bất thường.

Chiều 19/7, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình, cùng Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, đã báo cáo thứ trưởng GD&ĐT về tình hình điểm thi của tỉnh. Ông Đắc khẳng định điểm thi của tỉnh chính xác , khách quan, không có bất kỳ sự can thiệp nào vào bài thi của thí sinh. Nếu thấy cần thiết, Bộ GD&ĐT có thể về Hòa Bình rà soát, chấm thẩm định.

Ngày 21/7, 3 tổ chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT triển khai công việc tại 3 hội đồng thi, trong đó có Hòa Bình. Kết luận được đưa ra là không phát hiện bất thường. 100% bài thi trùng khớp kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với mức công bố ngày 11/7.

Bộ GD&ĐT kết luận Sở GD&ĐT Hòa Bình đã thực hiện theo quy trình chấm thi của quy chế và hướng dẫn chấm thi của Bộ GD&ĐT, có đủ các thành phần quy định. Vấn đề duy nhất là một số biên bản khi chấm trắc nghiệm còn sơ sài.

Ngày 24/7, ông Nguyễn Đức Lương tiếp tục khẳng định điểm cao ở tỉnh này không bất thường. Ông rất tự tin tỉnh nhà cũng có học sinh giỏi, những em đó thi điểm cao là chuyện bình thường. Ông Lương cũng nhấn mạnh hội đồng thi làm thi nghiêm túc, đặc biệt khi bộ có đoàn lên kiểm tra ở cả khâu chuẩn bị, coi thi và chấm thi.

Ngoài ra, vị phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình này cho biết số thí sinh đạt điểm cao ở tỉnh không phải "con ông cháu cha" mà nằm rải rác ở các điểm thi.

Như vậy, một ngày sau khi có kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Đức Lương phủ nhận hoàn toàn nghi vấn sai phạm trong quá trình tổ chức thi và chấm thi THTP quốc gia 2018 tại Hòa Bình.

Không phát hiện sai phạm hay cố tình giấu sự việc?

Một tuần sau lời tuyên bố "không sai phạm" của ông Lương, thông tin công an điều tra gian lận tại Hòa Bình xuất hiện. Chiều 2/8, cũng chính ông phó giám đốc sở làm việc với báo chí, thừa nhận việc chấm thi trắc nghiệm cần báo cáo Bộ GD&ĐT và cơ quan công an.

Ông Lương xác nhận công an đang làm việc với 5 cán bộ chấm thi trắc nghiệm ở Hòa Bình. Trước đó, vị giám đốc sở GD&ĐT Hòa Bình này khẳng định kỳ thi diễn ra tại địa phương rất nghiêm túc. Ảnh: Hoàng Lam.
Ông Lương xác nhận công an đang làm việc với 5 cán bộ chấm thi trắc nghiệm ở Hòa Bình. Trước đó, vị giám đốc sở GD&ĐT Hòa Bình này khẳng định kỳ thi diễn ra tại địa phương rất nghiêm túc. Ảnh: Hoàng Lam.

Ông Lương nói sau khi rà soát lần nữa khâu coi thi, chấm thi theo công văn của Bộ GD&ĐT, sở này phát hiện một số vấn đề và báo cáo trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh, Bộ GD&ĐT và Công an tỉnh Hòa Bình. Ngày 30/7, công an bắt đầu xác minh. Công tác điều tra đang được tiến hành và chưa có kết quả.

Trong lúc chờ kết luận từ cơ quan công an, ông cho rằng đây “không phải bất thường mà có những điều cần báo cáo, đặc biệt ở khâu chấm thi trắc nghiệm, phần chấm thi ở máy tính không logic”.

Cơ quan công an đang làm việc với toàn bộ tổ chấm trắc nghiệm gồm 5 người, trong đó có ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hòa Bình; ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng trường THCS và THPT nội trú huyện Lạc Thủy; ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình từ chối cung cấp danh tính hai cán bộ còn lại và nói không nắm được việc có đơn tố cáo về khâu chấm thi của Hòa Bình hay không.

Về việc tại sao khi chấm thẩm định, rà soát không phát hiện vấn đề, ông Lương cho hay không biết, vì không nằm trong hội đồng chấm thẩm định.

Sai phạm liên quan cán bộ sở GD&ĐT nhưng không biết?

Điều đáng nói trong số 3 người làm việc với cơ quan công an, hai người là cán bộ Sở GD&ĐT Hòa Bình, trưởng phòng và chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, chưa biết những người này có gian lận hay không, nhưng rõ ràng dư luận có cơ sở để nghi ngờ Sở GD&ĐT Hòa Bình nói không biết sự việc?

Trước đó, ở Hà Giang và Sơn La, những người được cơ quan điều tra xác định trực tiếp can thiệp bài thi đều liên quan cán bộ sở GD&ĐT.

Ở Hà Giang, ông Vũ Trọng Lương - Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng - đã bị khởi tố. Ông Nguyễn Thanh Hoài - Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng, Phó trưởng Ban chấm thi, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi - là người đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Lương.

Ở Sơn La, 4 trong số 5 người bị khởi tố vì liên quan sai phạm điểm thi làm việc tại sở GD&ĐT tỉnh này. Trong đó, ông Trần Xuân Yến là phó giám đốc sở. Bà Cầm Thị Bun Sọn là phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng.

Hai người còn lại bà Nguyễn Thị Hồng Nga, ông Lò Văn Huynh lần lượt là chuyên viên và phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng.

Ở Hòa Bình và Sơn La, 5 người bị cho dính líu sai phạm đều là thành viên tổ chấm trắc nghiệm.

Thế nhưng, trước khi sai phạm bị phanh phui, lãnh đạo các sở vẫn nhất mực khẳng định làm thi nghiêm túc. Câu hỏi đặt ra là vấn đề nằm ở năng lực quản lý yếu kém hay có sự "nhắm mắt làm ngơ", để cấp dưới lộng hành?

Nếu cơ quan công an không vào cuộc điều tra, làm rõ sai phạm, có lẽ những thông điệp kiểu "không gian lận, không bất thường", "kỳ thi an toàn, nghiêm túc" sẽ nằm im trong những bản báo cáo "đẹp như vẽ" ở nhiều địa phương và cả của Bộ GD&ĐT.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình trả lời báo chí về bất thường điểm thi Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình Nguyễn Đức Lương cho biết công an đang điều tra liên quan vấn đề chấm thi ở Hòa Bình.

Ngày 2/8, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - xác nhận bộ đã gửi công văn cho Bộ Công an, đề nghị điều tra gian lận điểm thi ở Hòa Bình từ ngày 24/7.

Ông Trinh nói thêm điều tra bước đầu xác nhận có sự can thiệp vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh để làm tăng điểm số.

Tuy nhiên, theo kết luận do tổ chấm thẩm định đưa ra chỉ trước đó một ngày, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình đã thực hiện theo quy trình chấm thi của quy chế và hướng dẫn chấm thi của Bộ GD&ĐT.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 1 giờ trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 3 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Top