Vì sao chủ đầu tư chung cư Carina không đối thoại được với cư dân?

| Xã hội

GiadinhNet - Đại diện Công ty Hùng Thanh cho biết chủ đầu tư vẫn chưa thể đối thoại trực tiếp với người dân vì các lãnh đạo đơn vị này đang phải làm việc với cơ quan điều tra.

Chia sẻ với Báo Gia đình và Xã hội, Ban đại diện của cư dân Carina (Q.8) cho biết, ngay sau nhận được Thông báo số 35/TB-NSHC của Công ty Hùng Thanh (trong đó Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy góp 95% vốn) phát đi trong ngày 3/4 về việc công tác khắc phục hậu quả sau sự cố hỏa hoạn tại tòa nhà, ban đại diện cư dân đã liên hệ vào số điện thoại trên thông báo để yêu cầu được đối thoại trực tiếp với chủ đầu tư.


Chủ đầu tư chung cư Carina làm việc với cơ quan chức năng nên không đối thoại được với dân?

Chủ đầu tư chung cư Carina làm việc với cơ quan chức năng nên không đối thoại được với dân?

Tuy nhiên, trưa ngày 4/4, đại diện từ chủ đầu tư cho biết không thể đối thoại với người dân trong ngày hôm nay được. Lý do được phía chủ đầu tư đưa ra là 3 nhân vật chủ chốt của Công ty Hùng Thanh gồm ông Trần Đức Nhân, ông Nguyễn Văn Tùng, ông Nguyễn Quang Hải đang phải làm việc với cơ quan điều tra từ 8h sáng và chưa về trụ sở công ty.

Cũng theo thông tin từ đại diện của chủ đầu tư, bắt đầu từ ngày 4/4 tới ngày 6/4, phía Công ty 577 sẽ cử nhân viên xuống làm việc, nắm bắt thông tin từ phía Công ty Hùng Thanh để phụ trách trực tiếp đối thoại với cư dân

Xác nhận với cư dân Carina, Công ty 577 dự kiến sẽ đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cư dân trong ngày 6/4.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.