Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao có nhiều vụ nhập cảnh trái phép ở biên giới Tây Nam?

Thứ hai, 13:22 15/03/2021 | Xã hội

Dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là tại một số tỉnh ở Campuchia, nhiều người vẫn tìm mọi cách xuất cảnh trái phép sang nước bạn để tìm việc làm. Không được như mong đợi, họ lại tìm cách về nước. Từ đây, nhiều đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép hình thành và hoạt động phức tạp trên tuyến biên tới Tây Nam.

Vì sao có nhiều vụ nhập cảnh trái phép ở biên giới Tây Nam? - Ảnh 1.

Lợi dụng 100km đường biên giới với nhiều đường mòn, lối mở. Gần đây, số lao động người Việt cùng người nước ngoài từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc đến các huyện biên giới của An Giang ngày càng gia tăng, với mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm.

Vì sao có nhiều vụ nhập cảnh trái phép ở biên giới Tây Nam? - Ảnh 2.

Những người Trung Quốc nghi vấn xuất cảnh trái phép bị bắt giữ


Trung tá Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết: “Trên mạng xã hội, nhiều đối tượng đăng thông tin tuyển người đi xuất khẩu lao động “chui” với những lời hứa hẹn rất hấp dẫn. Thực tế, khi họ sang tới nơi thì bị các đối tượng bán cho công ty, rồi nhốt, đánh đập, bắt làm việc và không trả lương hoặc trả lương chậm. Do đó, khi họ muốn về Việt Nam, nhiều đối tượng đã móc nối với các đường dây để đưa người nhập cảnh trái phép”.

Tính từ tháng 5/2020 đến nay, Công an toàn tỉnh An Giang đã phát hiện trên 74 vụ với 371 đối tượng liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; khởi tố 28 vụ, 38 bị can về các hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam bất hợp pháp”. Xử phạt vi phạm hành chính 88 đối tượng với tổng số tiền trên 221 triệu đồng.

Đặc biệt từ ngày 4 đến 7/3/2021, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 34 đối tượng quốc tịch Trung Quốc nghi vấn xuất nhập cảnh “chui”. Theo đó, những người Trung Quốc nói trên được các đối tượng trong đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép thuê  ô tô đưa đến khu vực biên giới để tìm cách xuất cảnh sang Campuchia. Nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã  mật phục bắt giữ nhiều đối tượng. Qua kiểm tra, những người Trung Quốc nói trên đều không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Liên quan  vụ bắt giữ 34 người Trung Quốc, ngày 10/3,  Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khanh (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Đối tượng Khanh được xác định là một mắt xích trong vụ việc này.

Dự báo tội phạm môi giới và hoạt động xuất cảnh trái phép sang biên giới Campuchia còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với lực lượng Biên phòng tăng cường kiểm soát khu vực giáp ranh, nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin: “Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang đã giao nhiệm vụ cho lực lượng công an phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quan tập trung kiểm soát chặt chẽ ở tuyến biên giới. Từ hôm 11/3, lực lượng công an bố trí thêm 50 quân nữa tăng cường cho các tuyến biên giới; đặc biệt là ở vị trí tiếp giáp với địa phương đang có dịch bùng phát tại Campuchia.

Riêng về đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia, Đại tá Nơi cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can Khanh, sắp tới lực lượng công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục điều tra mở rộng đối với đường dây này.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 15 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top