Vì sao còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, đào đã nở?

| Xã hội

GiadinhNet - Còn hơn 1 tháng nữa mới đến tết Nguyên Đán nhưng tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã ngập tràn những cành đào đỏ thắm. Đây là điều khác biệt so với mọi năm.

Hai hôm nay, trời Hà Nội rét. Không khí tết đến thật gần ở những con đường gần làng đào Nhật Tân và khu chợ Quảng An bởi đào đã bung nở. Người thích chơi đào ngay từ bây giờ có thể sở hữu những cành đào đẹp với giá không quá đắt.

Khác với các năm trước, một số đào trong vườn nở sớm. Việc đào nở sớm mang lại niềm vui cho không ít người yêu thích loại hoa này.

Các chủ vườn đào cho hay, sỡ dĩ có đào nở sớm bởi hai lý do. Thứ nhất do thời tiết năm nay bất thường, nắng ấm kéo dài khiến một số cây đào bung nở sớm mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Lý do thứ 2 là một số chủ vườn đã chủ động tuốt lá, tỉa cảnh, ép đào nở sớm để phục vụ những người thích chơi đào.

Anh Hùng, người bán đào ở chợ Quảng An chia sẻ, thời điểm này chưa phải cận Tết nên đào chưa bán chạy. Tuy nhiên, mỗi ngày anh bán được khoảng 40 - 60 cành đào. Ngày rằm vừa qua, anh còn bán được hơn 100 cành. Những cành đào dịp này có giá phổ biến từ 50.000 - 100.000 đồng. Có những thân lớn quá đầu người, được người bán ra giá từ 300.000 - 500.000 đồng.

Đào đã bung nở tại vườn đào Nhật Tân. Ảnh: Hà Phương
Đào đã bung nở tại vườn đào Nhật Tân. Ảnh: Hà Phương

Theo tìm hiểu của chúng tôi, xu hướng chơi đào năm nay là đào thế, nhiều chủ vườn tập trung vào việc tạo hình những dáng đào độc, lạ như dáng “gà vàng”, dáng “phú quý”, dáng “tài lộc”. Đây là những dáng đào có sự hỗ trợ của nhiều nghệ nhân về cây cảnh trên khắp cả nước. Tại vườn đào nhà ông Nguyễn Huy Mạnh có hơn 500 gốc đào thì có đến hơn 300 gốc đào thế. Thời điểm này đào đang phát triển tốt, thời tiết thuận lợi nên đào Tết năm nay sẽ bung nụ, hoa đúng “hẹn”.

Trên thực tế, tốc độ đô thị hóa chóng mặt khiến hàng loạt làng nghề trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn Thủ đô bị co cụm diện tích. Do đó, nhiều chủ vườn đã có "sáng kiến" mua phôi đào rừng, đào núi về để tiết kiệm thời gian, diện tích và chi phí chăm sóc.

"Một gốc đào rừng, đường kính thân cây chừng 20cm, với cây đào truyền thống phải mất vài chục năm mới có thân cây to như vậy. Nhiều năm trở lại đây, các hộ trồng đào đã nhập đào rừng, đào núi từ các tỉnh miền núi phía Bắc, sau đó ghép mắt, ghép phôi đào ta, rồi tạo dáng, uốn thế... để bán trong dịp Tết Nguyên đán. Công việc này mất nửa năm để có những thân đào rừng xù xì mốc thếch đơm hoa, ra nụ", ông Hiệp, một chủ vườn đã nhập hơn 100 gốc đào rừng từ đầu năm nay cho biết.

Một gốc đào núi chủ vườn nhập về giá không quá 1 triệu đồng. Sau một năm chăm sóc cấy ghép, những gốc đào rừng sẽ thành các cây đào thế cổ thụ, nếu hoa đúng vụ, bán hoặc cho thuê với giá hơn chục triệu đồng. Tuy nhiên, việc đi thu mua đào rừng từng mất khá nhiều công sức, chi phí vận chuyển.

Gần đây, chủ trương “đóng cửa rừng” với cả cây đào, việc vận chuyển gốc đào từ miền núi về vùng xuôi càng khó khăn. Tuy nhiên, những chủ vườn đào thâm canh lâu năm vẫn có rất nhiều gốc đào rừng từ việc thu mua và nhờ “chính sách quay vòng”: Cho thuê dịp Tết rồi đưa đào trở lại vườn khi hết Tết Nguyên đán.

Hà Phương

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.