Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao sách thiếu nhi mắc lỗi liên tục?

Thứ tư, 09:15 15/04/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Thời gian gần đây, hàng loạt đầu sách thiếu nhi liên tục bị phát hiện những lỗi phản cảm, tác động không nhỏ tới tâm lý trẻ nhỏ và khiến phụ huynh, nhà trường hoang mang. Vì sao hiện tượng này gần đây mới rộ lên như vấn nạn?

 

Các em thiếu nhi ở ngày Hội sách tuổi thơ. 	Ảnh: T.L
Các em thiếu nhi ở ngày Hội sách tuổi thơ. Ảnh: T.L

 

Năm 2015 có thể sẽ thành “thảm họa” xuất bản?

Mới đây nhất, trong sách “Truyện cổ tích Việt Nam” của Nhà xuất bản Hải Phòng có câu chuyện “Thỏ trắng và Hổ xám” đã bị phát hiện dùng ngôn từ phản cảm, chi tiết thô tục, thậm chí cả câu chửi bậy cũng được đưa vào cuốn sách này. Trước đó, một số đầu sách thiếu nhi khác cũng gây nghi ngại cho phụ huynh, học sinh với những tình huống hỏi đáp quái gở, tình tiết kinh dị, sai chính tả, ngữ pháp, ghép hình nhầm lẫn...

Trao đổi về vấn đề này, nhà văn Phong Điệp - tác giả của nhiều đầu sách thiếu nhi, cũng là phụ huynh của hai trẻ ở độ tuổi này - cho biết: “Tâm lý phụ huynh thường tin tưởng vào mảng sách thiếu nhi, vì nghĩ rằng không có gì phải “đề phòng” bởi nội dung chủ yếu khai thác kho tàng truyện cổ dân gian, truyện tranh, dạy kĩ năng cho trẻ. Thế nên, không phải phụ huynh nào cũng đọc kiểm tra trước nội dung rồi mới đưa cho con. Đến khi có người phát hiện ra sai sót trong sách thì số đông mới giật mình hoảng hốt. Sự chủ quan của người đọc có khi cũng là “kẽ hở” để các đơn vị làm sách cẩu thả, chạy theo số lượng mà không đảm bảo chất lượng. Điều này hết sức nguy hại vì trẻ em như tờ giấy trắng, những cuốn sách phản giáo dục sẽ tác động không nhỏ đến nhận thức của trẻ”.

Theo thống kê, năm 2014 đã có gần 400 đầu sách của 40 nhà xuất bản trên cả nước bị xử phạt, trong đó sách dành cho thiếu nhi chiếm tỉ lệ khá lớn. Một số nhà chuyên môn cho rằng, cứ theo đà này thì năm 2015, có thể sẽ còn “thảm họa” hơn năm trước khi mới qua mấy tháng đầu năm mà hàng loạt nhà xuất bản đã bị xử phạt.

Nhìn vào biến tướng của sách thiếu nhi khi mà các nhà xuất bản thi nhau “sáng tạo” những chi tiết phản cảm mà chủ yếu rơi vào hai lỗi chính (gợi dục và bạo lực), dư luận đặt câu hỏi, tại sao các nhà xuất bản lại để xảy ra hàng loạt lỗi ngớ ngẩn như vậy? Nếu tiếp tục tình trạng này, sách sẽ để  dạy trẻ hay làm hư trẻ? Sau hàng loạt sai phạm của các nhà xuất bản trong công tác biên tập, đặc biệt trong mảng sách thiếu nhi, người ta càng thấy rõ hơn lỗ hổng trong “dây chuyền” xuất bản sách ở Việt Nam…

Trẻ ta đang “ngán” sách ta?

Những cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra một thực tế, nhiều trẻ em ở ta đã bắt đầu “ngán” sách trong nước, thay vào đó là đọc các bản dịch từ sách nước ngoài. Anh Hoàng Liên Sơn (Khu đô thị Licogi, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Các con tôi đều thích đọc sách dịch của nước ngoài. Tôi lấy làm tiếc vì điều này bởi văn học thiếu nhi Việt Nam có nhiều giá trị văn hóa, ngôn ngữ, gợi mở tâm hồn... nhưng gần đây bỗng bị “ruồng bỏ” vì nhiều lý do, trong đó có sự nhàm chán về nội dung, hình ảnh và một lý do đáng lưu ý nữa là trẻ bây giờ cũng học tiếng Anh sớm nên thường bị lôi cuốn bởi ngoại ngữ, lối tư duy mạch lạc, dễ “xa lánh” ngôn ngữ mẹ đẻ”.

Xét khách quan thì sách thiếu nhi ở ta đang có quá nhiều lợi thế để phát triển. Về thị trường, nếu như trước đây gần như chỉ có Nhà Xuất bản Kim Đồng là đơn vị chuyên làm sách cho thiếu nhi thì bây giờ, hầu hết các đơn vị xuất bản sách đều quan tâm đến thị trường này. Đây là mảng sách mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn so với nhiều mảng khác.

Về tâm lý tiêu dùng, khi đời sống xã hội từng bước được cải thiện thì việc chăm sóc, nuôi dạy con cái luôn được các gia đình quan tâm đặc biệt, phụ huynh cũng không tiếc tiền khi mua sách cho con em mình. Ngoài ra, các cây bút viết cho thiếu nhi cũng ngày một đông đảo. Vậy tại sao thị trường sách văn học cho thiếu nhi hiện nay vẫn hoặc là lùm xùm sai phạm, hoặc “sính ngoại” quá đà? Phải chăng ở ta vẫn còn nhiều đơn vị làm sách chạy theo lợi nhuận trước mắt, còn nhiều tác phẩm chưa chạm vào đúng mối quan tâm, sự yêu thích của thiếu nhi?

“Tôi cho rằng việc phát hiện ra lỗi biên tập, xuất bản một cách dồn dập như thời gian qua có nhiều nguyên nhân. Nhưng một số lý do có thể tham khảo là sự ra quân đồng loạt của quá nhiều nhà xuất trong việc in ấn sách thiếu nhi, sức lan tỏa của hiệu ứng truyền thông, sự chủ quan của người mua sách... Tất cả khiến cho thị trường sách mảng này trở nên nhiễu loạn. Nếu  không có chế tài quản lý, xử phạt và định hướng thì chuyện trẻ nhỏ chán đọc sách, sợ đọc sách hay chỉ đọc sách dịch cũng sẽ thành điều tất yếu trong nay mai”, anh Trần Đức Tĩnh - biên tập viên Nhà Xuất bản Quân đội chia sẻ.

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị đồn tái hôn ở tuổi 63, Hồng Đào nói 'chưa gả cho ai được'

Bị đồn tái hôn ở tuổi 63, Hồng Đào nói 'chưa gả cho ai được'

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

Nghệ sĩ Hồng Đào phủ nhận tin đồn tái hôn ở tuổi 63, cho biết chưa “gả cho ai được” và đón nhận tin đồn bằng tâm thế lạc quan, hài hước.

Chủ tịch Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: 'Nếu Thuỳ Tiên vẫn nằm trong sự quản lý của tôi, chắc chắn sự việc sẽ không xảy ra'

Chủ tịch Hoa hậu Hoà bình Quốc tế: 'Nếu Thuỳ Tiên vẫn nằm trong sự quản lý của tôi, chắc chắn sự việc sẽ không xảy ra'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều ngày im lặng, ông Nawat - Chủ tịch của Miss Grand International (MGI) - đã chính thức đưa ra phản hồi sau khi Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt.

Nhặt 'sạn' phim 'Cha tôi, người ở lại'

Nhặt 'sạn' phim 'Cha tôi, người ở lại'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phim “Cha tôi, người ở lại” đang đi tới những chặng cuối, nhưng khán giả nhận ra phim ngày càng lộ nhiều “sạn” và gây tranh cãi.

Nữ sinh xứ Huế - Gương mặt sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam

Nữ sinh xứ Huế - Gương mặt sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phạm Thị Thanh Xuân sinh năm 2005, đến từ TP Huế là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại Hoa hậu Việt Nam 2024.

Hoa hậu Thuỳ Tiên đã bị bắt tạm giam, tước vương miện có thực sự cần?

Hoa hậu Thuỳ Tiên đã bị bắt tạm giam, tước vương miện có thực sự cần?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Một chuyên gia sắc đẹp cho rằng việc tước vương miện hay thu hồi các danh hiệu của Thuỳ Tiên lúc này cũng không có tác dụng nhiều vì hình phạt hiện tại là chưa từng có tiền lệ với hoa hậu. Vì thế, thu hay không chỉ là việc làm mang tính hình thức mà thôi.

Nữ ca sĩ 9X quê Bắc Ninh 'vượt mặt' Sơn Tùng - MTP có MV 200 triệu views nhanh nhất lịch sử

Nữ ca sĩ 9X quê Bắc Ninh 'vượt mặt' Sơn Tùng - MTP có MV 200 triệu views nhanh nhất lịch sử

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy với MV "Bắc Bling" đã vượt mặt Sơn Tùng - MTP trở thành ca sĩ Vpop đầu tiên có MV 200 triệu views nhanh nhất lịch sử. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng.

Siêu mẫu quê Nam Định từng đóng phim của Củng Lợi cách đây nhiều năm hiện giờ ra sao?

Siêu mẫu quê Nam Định từng đóng phim của Củng Lợi cách đây nhiều năm hiện giờ ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Vũ Thu Phương quê Nam Định là siêu mẫu nổi tiếng những năm 2000, cách đây 17 năm cô còn có cơ hội đóng phim cùng Củng Lợi. Sau từng ấy năm, cuộc sống của người đẹp giờ ra sao?

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Cặp đôi gây tranh cãi Chính - Minh thổ lộ tình cảm, An yêu thầm Nguyên từ lâu

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Cặp đôi gây tranh cãi Chính - Minh thổ lộ tình cảm, An yêu thầm Nguyên từ lâu

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 phim "Cha tôi, người ở lại", ông Chính và Tuệ Minh chính thức xác định mối quan hệ nghiêm túc, đồng thời hé lộ An và Nguyên yêu nhau từ trước.

Phim 'Chốt đơn' bốc hơi khỏi hệ thống rạp Việt

Phim 'Chốt đơn' bốc hơi khỏi hệ thống rạp Việt

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

Chưa đầy một tháng trước ngày khởi chiếu, "Chốt đơn" bất ngờ biến mất khỏi hệ thống rạp chiếu. Phim của Bảo Nhân và Nam Cito đối mặt nguy cơ xếp kho vì loạt ồn ào từ diễn viên chính.

Chiều cao 'khủng' của 2 con Hoa hậu Thùy Lâm, bí quyết nằm ở một chi tiết

Chiều cao 'khủng' của 2 con Hoa hậu Thùy Lâm, bí quyết nằm ở một chi tiết

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Thùy Lâm trở thành người thấp nhất nhà dù con gái mới 12 tuổi và con trai 14 tuổi. Bí quyết để 2 con có được chiều cao như vậy, cô đã phải làm gì?

Top