Vì sao thí sinh đạt 9,5 điểm/môn vẫn trượt đại học
Đến ngày 19/8, cả nước có hơn 160 trường đại học công bố điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, điểm chuẩn có nhiều biến động, thậm chí, thí sinh đạt 9,5 điểm/môn vẫn không có cơ hội trúng tuyển đại học và trở thành câu hỏi lớn trong mùa tuyển sinh năm 2024.
Biến động điểm chuẩn ngành Sư phạm
Điểm chuẩn năm nay có nhiều biến động, đặc biệt các ngành tuyển tổ hợp Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý có mức điểm chuẩn cao chót vót. Không ít ngành, thí sinh đạt 9,5 điểm/môn không đỗ nguyện vọng đã đăng ký, thể hiện rõ nhất với ngành sư phạm.
Năm 2024, điểm chuẩn các ngành học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đều tăng so với năm ngoái. Đặc biệt, có 3 ngành học điểm chuẩn trên 29, gồm: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý. Trong đó, 2 ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử đạt mức 29,3; cao hơn mức điểm chuẩn cao nhất của năm ngoái 0,88 điểm (ngành Sư phạm Lịch sử 28,42 điểm). Như vậy, bình quân mỗi môn thí sinh đạt 9,76 điểm vẫn bị trượt nếu không có điểm cộng ưu tiên hay khuyến khích. So với năm ngoái, ngành Sư phạm Lịch sử tăng 0,88 điểm, còn ngành Sư phạm Ngữ văn tăng 1,47 điểm.
Với ngành Sư phạm Âm nhạc có mức điểm chuẩn là 24,05 điểm, trong khi mức điểm chuẩn năm ngoái là từ 18,5 - 19,55 tùy theo tổ hợp.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) có tổ hợp C00 cũng là khối xét tuyển có điểm chuẩn cao nhất trường. Dẫn đầu là ngành Báo chí với 28,8 điểm, tiếp đến là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 28,33. Ngành Văn hóa học, Nghệ thuật học, Lịch sử cũng lấy trên 28 điểm.
Học viện Ngoại giao có 8 ngành tuyển tổ hợp C00 đều có điểm chuẩn khối C trên mức 28 điểm.
Trường Đại học Luật Hà Nội điểm chuẩn cao nhất là khối C00 ngành Luật kinh tế, với 28,85 điểm; Luật 28,15 điểm, cao hơn các tổ hợp khác dù cùng ngành.

Điểm chuẩn ngành Sư phạm có nhiều biến động. Ảnh minh họa: TL
Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, nhìn chung điểm trúng tuyển vào khối ngành Sư phạm năm nay đều tăng, không chỉ riêng điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Việc điểm chuẩn tăng là chính sách của Đảng và Nhà nước về cấp bù học phí và cung cấp sinh hoạt phí đã thu hút số lượng sinh viên vào ngành sư phạm ngày càng đông.
Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), thí sinh đăng ký vào ngành Sư phạm tăng vọt. Chỉ tiêu tuyển sinh vào ngành Sư phạm có hạn, trong khi số lượng thí sinh xét tuyển tăng mạnh. Do đó, thí sinh phải có điểm cao mới có thể trúng tuyển, đây cũng là dấu hiệu tích cực.
Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có chính sách tuyển thẳng những em đạt học sinh giỏi quốc gia. Năm qua, trường có khoảng 300 em học sinh giỏi quốc gia đăng ký vào các ngành, trong đó có một số ngành thuộc khối xã hội. Với những trường hợp như vậy, đương nhiên các em sẽ được tuyển thẳng. Điều này khiến cho tỷ lệ cạnh tranh vào trường căng thẳng hơn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải
Trao đổi với báo chí về nguyên nhân điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của nhiều trường đại học tăng cao, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho hay, các thông tin về ngành, trường ngày càng minh bạch, rõ ràng. Do đó, các trường có chất lượng đào tạo tốt, nhu cầu nhân lực cao sẽ được nhiều thí sinh quan tâm.
Về điểm chuẩn khối C tăng cao, thí sinh đạt 9,5 điểm/môn vẫn không trúng tuyển nhiều ngành, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho hay, Bộ GD&ĐT cũng có đánh giá ngay từ đầu khi so sánh phổ điểm hai năm qua. Cụ thể, so với năm 2023, phổ điểm năm 2024 có nhích lên, điều này đã được dự báo trước. Việc điểm chuẩn khối C có vẻ tăng mạnh hơn cũng cho thấy sự cạnh tranh ở các ngành, trường có uy tín chất lượng ngày càng rõ hơn. Điểm chuẩn vào các trường sư phạm tăng cao là tín hiệu đáng mừng, cho thấy nhu cầu xã hội đối với đội ngũ nhà giáo, giáo viên phổ thông rất rõ, nhất là ở một số môn như Lịch sử, Địa lý. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT sẽ có sự phân tích kỹ để đảm bảo sự công bằng giữa các phương thức tuyển sinh.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng: "Bình thường, nếu các phương thức bảo đảm công bằng sẽ không vấn đề gì. Nếu thí sinh không trúng tuyển phương thức này, thì trúng tuyển phương thức khác. Chỉ sợ không đảm bảo công bằng, có thể với một số phương thức, thí sinh được tuyển với mức điểm xét tuyển nào đó dễ dàng hơn. Điều này, Bộ GD&ĐT sẽ phải phân tích kỹ lưỡng, tùy ngành tùy trường”.
Khảo sát lớp 12 Hà Nội: Toán lệch trái, nhiều em dưới trung bình, nhóm nguy cơ
Giáo dục - 14 giờ trướcKết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2025–2026 do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố cho thấy, nhiều môn nền tảng chưa đạt, số học sinh dưới trung bình còn lớn, trong khi xu hướng lựa chọn môn thi lệch về “an toàn” có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tốt nghiệp THPT năm 2026.
Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết: Làm thế nào để trở thành người truyền cảm hứng?
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Trở thành một diễn giả ở độ tuổi học sinh là một hành trình thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng tạo ảnh hưởng. Để trở thành người truyền cảm hứng cần những gì?
Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Từ tháng 5/2026, học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VNeID
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Từ tháng 5/2026, Nghị định 88/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực quy định quản lý dữ liệu của người học trên VNeID nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ số.
Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú
Giáo dục - 2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội đề nghị rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm cho trường học, kiểm soát chặt quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho hơn 2.900 trường học trên địa bàn.
Nam sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giới
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Nguyễn Thế Quân, 19 tuổi, chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2025, vừa trúng tuyển Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mỹ - một trong những trường công nghệ hàng đầu thế giới.
Nữ sinh Thanh Hóa giành học bổng hơn 11 tỷ đồng đến Mỹ
Giáo dục - 3 ngày trướcNữ sinh Lê Thu Hà, lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa vừa giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD từ Wesleyan University, Mỹ.
Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết
Giáo dục - 4 ngày trướcThái Duy Anh, học sinh lớp 9 tại một trường ở TPHCM sẽ thăm Timor-Leste theo thư mời chính thức của Phủ Tổng thống nước này. Em sẽ tham gia nhiều hoạt động trong chuyến thăm, trong đó có cả thuyết trình về Việt Nam và các vấn đề quốc tế…
Từ cậu bé 4h sáng lội bùn đi học đến top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới
Giáo dục - 6 ngày trướcTừng đạp xe 12 km đi học ở vùng lũ Quảng Bình, TS Phạm Anh Tuấn nay là nhà khoa học lọt top 2% ảnh hưởng nhất thế giới, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết
Giáo dụcThái Duy Anh, học sinh lớp 9 tại một trường ở TPHCM sẽ thăm Timor-Leste theo thư mời chính thức của Phủ Tổng thống nước này. Em sẽ tham gia nhiều hoạt động trong chuyến thăm, trong đó có cả thuyết trình về Việt Nam và các vấn đề quốc tế…