Vì sao Thừa Thiên Huế công bố tình huống khẩn cấp tại di tích Điện Hòn Chén?
GĐXH - Trước tình trạng xảy ra sạt lở tại khu vực di tích Điện Hòn Chén (TP. Huế), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố tình huống khẩn cấp, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục.

Theo các tài liệu ghi chép, Điện Huệ Nam còn gọi Điện Hòn Chén (nằm ở làng Hải Cát, xã Hương Thọ, TP. Huế) tọa lạc trên một quả đồi có tên là núi Ngọc Trản (trước còn có tên là Hương Uyển Sơn), có nghĩa là núi chén ngọc, dân gian thường quen gọi là Hòn Chén thờ nữ thần Thiên Y A Na.

Điện Hòn Chén là một di tích tín ngưỡng tôn giáo và danh thắng nổi tiếng của quần thể di tích Cố đô Huế. Nơi đây, hàng năm thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến tham quan, đặc biệt vào dịp lễ hội diễn ra vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch.

Tuy nhiên trong thời gian qua, khu vực di tích Điện Hòn Chén xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định công bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực phía sau điện Minh Kính Điện tiếp giáp rất gần với vách núi dựng đứng, có rất nhiều tảng đá lăn, nguy cơ xảy ra tình trạng sạt lở rất cao khi mưa bão, từng xảy ra một số vụ sạt lở, đá lăn gây hư hại công trình. Mặc dù khu vực này có làm hàng rào sắt cao 10m để che chắn nhưng chỉ để ngăn đá nhỏ rơi vào điện, tình trạng sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại và đang tiếp tục gây sạt lở trong phạm vi khoảng 70m.

Ngoài ra, khu vực đoạn kè đá trước sân điện Minh Kính Điện đang bị sụt lún ra phía bờ sông. Khu vực đoạn kè ngay lối bậc cấp lên điện chính đang bị sụt lở một đoạn.

Khu vực Phủ Hạ, khu vực Cây Mưng trước Nhà Thánh bị sụt lún, xói lở chân kè đá.


Các tảng đá lớn đang có dấu hiệu tách rời và có nguy cơ sạt lở rất cao.

Tình hình sạt lở tiếp tục diễn ra, làm cuốn trôi đất đá trên sườn đồi và nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của các công trình, vật kiến trúc cũng như các hoạt động văn hóa du lịch.

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để ngăn chặn bước đầu nhằm giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra tại khu vực điện...

Trước đó, ngày 25/9, căn cứ quyết định công bố trình huống khẩn cấp về sạt lở khu vực di tích Điện Hòn Chén và tập trung triển khai các giải pháp ứng phó mưa lớn và áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông báo tạm dừng hoạt động tham quan, thăm viếng tại khu vực di tích này. Đến ngày 28/9 đã mở cửa hoạt động trở lại bình thường.
Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, hiện nay đơn vị đang triển khai cấp thiết các giải pháp tạm thời để đảm bảo an toàn công trình, phòng ngừa sạt lở gây ảnh hưởng đến di tích. Năm 2017, Điện Hòn Chén được trùng tu, tuy nhiên sau nhiều năm có xảy ra tình trạng sạt lở, mặc dù chưa lớn nhưng nguy cơ rất cao. Thời gian qua, Trung tâm mời các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước tiến hành khảo sát tuy nhiên đến nay vẫn chưa đưa ra được giải pháp tối ưu để giải quyết, do đó mới đây đã có báo cáo UBND tỉnh về thực trạng này.
Mời bạn đọc xem thêm video:
Thừa Thiên Huế công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại di tích Điện Hòn Chén.
Lạng Sơn: Lật xuồng khi đưa bệnh nhân đi cấp cứu giữa dòng lũ, 7 người được cứu sống
Thời sự -GĐXH - Trong lúc đưa một bệnh nhân nghi nhiễm trùng uốn ván ra khỏi khu vực ngập lụt để chuyển tuyến, xuồng máy của xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn gặp nạn do dòng nước chảy xiết và vướng vật cản. Sau cuộc cứu hộ khẩn cấp, cả 7 người trên xuồng được đưa đến nơi an toàn.
Số lượng gấu nuôi nhốt ở Việt Nam giảm gần 95% sau hơn 2 thập kỷ
Thời sự -GĐXH - Sau hơn 2 thập kỷ triển khai các giải pháp quản lý, cứu hộ, số cá thể gấu nuôi nhốt tại Việt Nam giảm từ 4.239 cá thể xuống còn 206 cá thể, tương đương mức giảm gần 95%.
Sơ tán khẩn cấp 839 nhân khẩu khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét
Thời sự -GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa sơ tán 839 nhân khẩu khu vực nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn
Nghệ An cho thuê trụ sở, trường học dôi dư từ 660.000 đồng/năm
Thời sự -GĐXH - Từ trường học không còn sử dụng đến trụ sở tòa án nằm ở khu đất đắc địa, 8 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Nghệ An được đưa ra cho thuê với giá từ 659.850 đồng đến hơn 528 triệu đồng/năm.
Tin bão mới nhất: Bão số 4 ít di chuyển, miền Bắc giảm mưa
Thời sự -GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, trong 3-6 giờ vừa qua, bão số 4 ít di chuyển. Các khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to. Từ chiều 25/8, mưa có xu hướng giảm dần.
Hàng ngàn người dân bật khóc nhớ về công ơn cha mẹ trong đêm Vu Lan báo hiếu
Thời sự -GĐXH - Đêm 23/8, hàng ngàn phật tử, người dân ở Hà Nội và Phú Thọ đã nghẹn ngào, bật khóc tại đại lễ Vu Lan (ở chùa Kim Sơn Lạc Hồng, Phú Thọ) khi bắt đầu nghi thức bông hồng cài áo thiêng liêng để tri ân đấng sinh thành.
Tin mới nhất về thời tiết dịp lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, thời tiết trên cả nước nhiều nơi có mưa rào và có dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thiết kế đô thị trục đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư Hà Nội vừa phê duyệt có gì đặc biệt?
Thời sự -GĐXH - Thành phố Hà Nội vừa có Quyết định phê duyệt Đồ án Thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 đối với tuyến đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư, thuộc địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Hồng Hà.
Hà Nội: Chi tiết 5 trận địa bắn pháo hoa, thời lượng 15 phút chào mừng Quốc khánh 2/9
Thời sự -GĐXH - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 5 điểm với thời lượng 15 phút vào tối 2/9/2026.
Hà Nội siết chặt quản lý các thiết bị drone, flycam, bảo vệ an toàn sân bay Nội Bài
Thời sự -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu bay không người lái (drone, flycam) và các phương tiện bay siêu nhẹ, nhằm bảo đảm an ninh quốc phòng và an toàn tuyệt đối cho hàng không dân dụng.