Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viên ngọc sau 35 năm

Thứ sáu, 14:15 30/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Vào thời điểm 30/4/1975, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM là Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định.

Ông là một trong những cán bộ trẻ tiếp quản Sài Gòn và tham gia xây dựng TP HCM suốt 35 năm qua. Dưới đây là lược ghi cuộc trao đổi giữa ông Lê Thanh Hải và đại diện Báo GĐ&XH tại TP HCM.

Thưa ông, tình hình TP Hồ Chí Minh của những năm đầu giải phóng như thế nào?

- 10 năm đầu giải phóng (1975 - 1985), Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố đã tập trung sức để giữ vững thành quả cách mạng, ổn định chính trị, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. Bằng ý thức tự lực tự cường, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, đã tạo ra tư duy mới, cách làm mới trên nhiều lĩnh vực, nhất là năng động trong sản xuất - kinh doanh với những mô hình sinh động, tháo gỡ ràng buộc, vướng mắc của cơ chế quản lý cũ, đã mang lại kết quả thiết thực, thúc đẩy kinh tế - xã hội liên tục phát triển, cải thiện đời sống nhân dân.

Với vị trí, vai trò là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TP Hồ Chí Minh đã phát triển như thế nào trong 35 năm qua thưa ông?

- Nếu trước thời kỳ đổi mới, trong 10 năm (1976 - 1985), tổng sản phẩm nội địa của thành phố (GDP) chỉ tăng bình quân 2,7%/năm thì trong 25 năm qua (1986 - 2010) đã đạt mức tăng bình quân 10,5%/năm, trở thành một trong số ít đô thị của các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong khoảng thời gian dài. Điều này càng khẳng định vai trò của TPHCM là một trung tâm lớn về nhiều mặt và là một trong các động lực phát triển kinh tế của cả nước. Trong 5 năm qua (2006 - 2010), tuy mất phân nửa thời gian cùng cả nước đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng kinh tế thành phố vẫn tiếp tục tăng trưởng hai con số (bình quân khoảng 11%/năm); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng các ngànhh công nghiệp và dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao đều tăng nhanh hơn tốc độ chung; quy mô kinh tế tăng 1,7 lần so với năm 2005, đóng góp trên 20% GDP cả nước.
 

Ông Lê Thanh Hải trao quà cho gia đình chính sách. Ảnh: TG


Với đời sống dân sinh của thành phố, ông đánh giá những thành tựu nào đáng ghi nhận?

- Thực hiện đề án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 1996 - 2010 đến nay, đã đưa quy mô kinh tế thành phố lên gấp 4 lần so với năm 1996, tạo điều kiện cần thiết cho thành phố xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và cải thiện điều kiện dân sinh. Việc chỉnh trang, mở rộng và xây dựng đô thị luôn là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong 35 năm qua. Nhờ sớm có chủ trường xã hội hóa, đa dạng hóa đầu tư và đầu tư ngân sách (chiếm khoảng 13% tổng đầu tư toàn xã hội) nên kết cấu hạ tầng được cải thiện đáng kể; Diện tích đô thị tăng hơn 2 lần. Hàng chục ngàn căn nhà lụp xụp trên kênh rạch đã được di dời, xây dựng nơi ở mới khang trang và tiện nghi, cùng với việc cải tạo hệ thống kênh rạch, cải thiện môi trường. Hệ thống giao thông, các khu đô thị mới, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cùng các loại dịch vụ đô thị đã và đang được xây dựng, từng bước tạo nên diện mạo mới văn minh, hiện đại, chất lượng sống của nhân dân được tốt hơn.

Trong quá trình phát triển, thành phố luôn chú trọng gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển. Mức sống của nhân dân thành phố ngày càng được cải thiện, đến cuối năm 2009 GDP bình quân trên đầu người đạt trên 2.600 USD. Thành phố đã hoàn thành phổ cập trung học phổ thông năm 2008. Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn, với 12 bác sĩ và 42 giường bệnh trên một vạn dân. Mỗi năm tạo thêm hơn 120.000 chỗ làm việc mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%. Thành phố đang thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí thu nhập hộ nghèo bình quân từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống; Đến cuối năm 2009, số hộ thuộc diện này chỉ còn 7,6%.

TP Hồ Chí Minh là nơi có nhiều Việt kiều trở về đầu tư và hằng năm lượng kiều hối luôn đạt cao nhất cả nước. Thưa ông, thành phố đã có chính sách gì để khuyến khích đầu tư và tạo điều kiện cho đối tượng này?

- TP Hồ Chí Minh đã quán triệt và tổ chức thực hiện khá tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách đối với kiều bào, xem người Việt Nam ở nước ngoài là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Chúng ta là con một nhà, con Lạc cháu Hồng, cùng một bọc trứng sinh ra. Vì thế, TP Hồ Chí Minh luôn tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để bà con trở về đầu tư, làm ăn. Sự phát triển của TP Hồ Chí Minh góp phần củng cố niềm tin cho kiều bào vào sự nghiệp xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều kiều bào hơn nữa trở về thành phố đầu tư, làm ăn, sinh sống, góp phần xây dựng, phát triển thành phố và đất nước.

 Vậy thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển như thế nào, thưa ông?

- Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thành phố phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trên con đường phát triển, cần phải có quyết tâm cao để vượt qua .Đó là những tồn tại của nền kinh tế có sức cạnh tranh thấp, trước áp lực của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; sự yếu kém của kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là giao thông, vấn đề ngập nước, môi trường, năng lực quản lý đô thị, nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đây cũng là những vấn đề đặt ra cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX (2010 - 2015) cần phải tập trung giải quyết. Do đó, sắp tới, với nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức từ bối cảnh kinh tế quốc tế và từ những tồn tại bên trong cơ cấu kinh tế của nước ta và thành phố, là một bộ phận của nền kinh tế cả nước, thành phố tiếp tục "cùng cả nước, vì cả nước" tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015; Đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025, trong đó ưu tiên xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Cảng Hiệp Phước, Khu đô thị Tây Bắc, Khu Công nghệ cao cùng với các công trình hạ tầng giao thông nội vùng và liên vùng theo hướng hiện đại.

Với nỗ lực không mệt mỏi, TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục phấn đấu xây dựng thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn cho khu vực phía Nam và cả nước; Từng bước trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

- Xin cảm ơn ông!
 

TP Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: TL

 
Năm 2009, tăng trưởng GDP ở TP Hồ Chí Minh đạt 8%, tích cực góp phần cho kinh tế cả nước tăng trưởng 5,2%. Như vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố vẫn duy trì gấp 1,53 lần so với cả nước. Riêng đối với vốn đầu tư toàn xã hội đã đạt 143.504 tỷ đồng, có mức tăng là 23,1%. GDP bình quân đầu người năm 2009 tại thành phố tăng 4,4% so với năm trước.

Năm 2010, thành phố tập trung nỗ lực nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại; Bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện thêm đời sống nhân dân; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006-2010.

So với năm trước, các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2010 là GDP tăng từ 10% trở lên; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 12,7%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến 172.000 tỷ đồng, bằng 41,8% GDP; Thu ngân sách trên địa bàn 144.200 tỷ đồng, tăng 17,88%; Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 7%, số lao động được giải quyết việc làm 270.000 người, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 5,1%, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới (thu nhập 12 triệu đồng/người/năm) còn 7,2%.
 
Đức Hạnh

thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh tử vong sau cú nhảy từ cây cao xuống sông

Nam sinh tử vong sau cú nhảy từ cây cao xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nam sinh ở Quảng Trị cùng bạn ra sông tắm, sau khi trèo lên cây cao sát mép nước rồi nhảy xuống thì mất tích. Thi thể nạn nhân sau đó được tìm thấy cách vị trí gặp nạn không xa.

Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi

Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi

Thời sự - 7 giờ trước

Nữ sinh 21 tuổi trên đường đi thi không may va chạm giao thông, ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm.

Hà Nội: Bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của Công ty Sky Media về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Nội: Bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của Công ty Sky Media về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản.

Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Thời sự - 9 giờ trước

Người phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Top