Việt Nam đã tiếp nhận hơn 2,8 triệu liều vaccine Pfizer

| Y tế

GiadinhNet - Trong số này có hơn 800.000 liều vaccine do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua COVAX.

Nguồn tin của Báo Gia đình & Xã hội cho biết hơn 530.000 liều vaccine Pfizer thuộc lô viện trợ thêm 1 triệu liều được Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố ngày 25/8 đã về tới TP.HCM vào sáng nay.

Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sáng 26/8 xác nhận thông thêm có hơn 269.000 liều vaccine Pfizer cùng lô viện trợ này đã về tới Sân bay Nội Bài sáng 26/8. Số vaccine này đã được chuyển về kho bảo quản vaccine của Viện.

Theo kế hoạch, hơn 263.000 liều vaccine còn lại sẽ về Hà Nội vào sáng mai.

Tất cả số vaccine này sẽ được Bộ Y tế phân bổ sớm cho các địa phương để đưa vào sử dụng triển khai tiêm chủng.

Tính đến ngày 26/8, đã có 2.810.340 liều vaccine Pfizer được cung ứng cho Việt Nam do Chính phủ Mĩ viện trợ thông qua COVAX và qua hình thức mua trực tiếp từ hãng Pfizer/BioTech.

Trước đó Chính phủ Mỹ đã viện trợ 5.000.100 liều vaccine Moderna thông qua cơ chế COVAX.

Tổng cộng Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam 6 triệu liều vaccine các loại thông qua cơ chế COVAX (gồm hơn 5 triệu liều vaccine Moderna và hơn 1 triệu liều vaccine Pfizer).

Vaccine do Pfizer sản xuất là loại vaccine đầu tiên được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép đầy đủ hôm 23/8.

Hôm 12/6, Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp vaccine Pfizer do Bỉ và Đức sản xuất cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Hôm 22/8, Bộ Y tế cấp phép bổ sung vaccine có tên Pfizer BiONTech COVID-19 sản xuất tại Mỹ.

Võ Thu


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.