Việt Nam sẽ thế nào nếu bị dịch MERS xâm nhập?

| Y tế

GiadinhNet – Bộ Y tế vừa tiếp tục có văn bản nhắc lại các tình huống ứng phó với dịch MERS – CoV đang đe dọa xâm nhập Việt Nam. Kịch bản này đã từng được đưa ra vào năm 2014, khi MERS đang hoành hành tại Trung Đông.

Theo đó, Bộ Y tế đưa ra 3 tình huống: Tình huống 1 là chưa có ca bệnh xâm nhập, tình huống 2 là bắt đầu có các ca bệnh và tính huống 3 là các ca bệnh lây lan ra cộng đồng.

Hiện tại, Việt Nam vẫn đang ở tình huống 1. Yêu cầu của tình huống này là áp dụng khai báo y tế cần thực hiện nghiêm ngặt ở các cửa khẩu. Tại cộng đồng cũng được thực hiện giám sát chủ động, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, lập danh sách quản lý, theo dõi tất cả các trường hợp nghi ngờ.

Việt Nam đang làm hết khả năng trong công tác phòng chống dịch
Việt Nam đang làm hết khả năng trong công tác phòng chống dịch

Các yêu cầu của tình huống 1 đang được thực hiện một cách nghiêm túc ở tất cả các cửa khẩu trong toàn quốc.

Tình huống 2 là khi xuất hiện trường hợp xác định MERS - CoV xâm nhập vào Việt Nam, việc phát hiện sớm các trường hợp liên quan đến ca bệnh xâm nhập, xử lý triệt để ổ dịch, tránh lây lan là ưu tiên hàng đầu.

Lúc này, vẫn cần thực hiện các biện pháp giám sát như tình huống 1, đồng thời theo dõi chặt tình hình sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong vòng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Còn ở tình huống 3, khi dịch MERS - CoV lan rộng ra cộng đồng, việc phát hiện sớm các trường hợp mắc trong cộng đồng, xử lý triệt để ổ dịch để hạn chế tối đa khả năng lây lan phải thực hiện một cách triệt để.

Các cuộc họp phòng dịch liên tục diễn ra trong những ngày gần đây
Các cuộc họp phòng dịch liên tục diễn ra trong những ngày gần đây

Tại các ổ dịch được xác định cần tăng cường giám sát tích cực, chủ động điều tra dịch tễ, lập danh sách trường hợp nghi ngờ... và lây mẫu xét nghiệm ít nhất 3 - 5 trường hợp nghi ngờ trong ổ dịch để xét nghiệm. Các trường hợp khác trong ổ dịch có triệu chứng tương tự đều được coi là trường hợp xác định phải xử lý theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị các nhân viên kiểm dịch không được lơ là dù là từng giây, từng phút để đảm bảo phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Trong trường hợp có ca bệnh xâm nhập cần phát hiện sớm, cách ly, cố gắng hết sức để không để bệnh nhân tử vong, đồng thời khu trú vùng dịch để tránh lây lan.

PV/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.