Việt Nam tiến bộ tiếng Anh nhanh nhất thế giới: Dù bất cập vẫn vượt nhiều nước châu Âu
GiadinhNet - Dù được xếp hạng là quốc gia tiến bộ nhanh nhất về thông thạo tiếng Anh, xếp hạng thứ 33 thế giới, trên cả một số quốc gia châu Âu, song Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập trong việc dạy và học tiếng Anh ở các nhà trường hiện nay.
Hơn nhiều nước châu Âu
Tổ chức giáo dục quốc tế Education Forst (EF) vừa công bố chỉ số thông thạo Anh ngữ của Việt Nam năm 2014. Theo đó, Việt Nam xếp hạng ở mức độ thông thạo thuộc nhóm thấp (điểm số EF EPI 51.57), đứng thứ 33/63 nước tham gia xếp hạng. Mặc dù thứ hạng của Việt Nam chỉ ở mức giữa, nhưng lại gây nhiều ngạc nhiên khi vẫn xếp trên rất nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Brazil, Thái Lan, Nga, Ucraina, Thổ Nhĩ Kỳ...
Chỉ số thông thạo Anh ngữ của EF xếp hạng tổng cộng 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. EF sử dụng dữ liệu thu thập được từ bài kiểm tra của 750.000 người từ 18 tuổi trở lên tham gia. Mặc dù chỉ mang tính tham khảo cho người học, cho các nhà hoạch định chính sách nhưng xếp ở vị trí 33 có thể được coi là dấu hiệu đáng mừng cho giáo dục Việt Nam khi trình độ tiếng Anh của người dân ngày càng được cải thiện.
Đánh giá về kết quả khảo sát, ông Minh Trần - Giám đốc Nghiên cứu và hợp tác học thuật của EF cho rằng: “Mức độ thông thạo Anh ngữ của Việt Nam vẫn còn thấp, nhưng trình độ kỹ năng đã cải thiện nhanh chóng trong 7 năm trở lại đây. Kết quả này cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trong những năm qua, nhất là từ khi đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 được triển khai. Một nguyên nhân nữa là do số năm đào tạo tiếng Anh tăng lên, người dân được tiếp cận nhiều hơn với Internet để trau dồi thêm khả năng tiếng Anh”.
Giải thích lý do Việt Nam xếp trên Thái Lan, ông Anders Lundholm - Giám đốc Điều hành EF tại Việt Nam cho biết: “Theo tôi, cách đánh giá dựa trên kết quả các bài kiểm tra, phân tích dữ liệu chứ không thể bằng cảm quan cá nhân. Những thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM hay những nơi phát triển du lịch, tỷ lệ người sử dụng tốt tiếng Anh là rất cao. Tuy nhiên, điều tôi nhận thấy cái khó khăn lớn nhất ở Việt Nam hiện nay đó là tình trạng giáo viên thiếu tài liệu, thiếu thời gian để có thể dạy tốt hơn”.
Dạy và học còn nhiều bất cập
Mặc dù Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong những năm qua, song vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém trong việc dạy và học tiếng Anh hiện nay. PGS.TS Nguyễn Văn Độ - Trưởng khoa Ngoại ngữ (ĐH Thăng Long) cho rằng, trình độ tiếng Anh của Việt Nam chưa phát triển tương xứng, mặc dù đã được đầu tư, định hướng rất cụ thể. Hiện tượng học sinh, sinh viên ra trường chóng quên khả năng tiếng Anh do không được thường xuyên trau dồi, vận dụng.
PGS.TS Nguyễn Văn Độ chia sẻ thêm: “Vị trí của Việt Nam như thế là quá “khiêm tốn”, đáng lẽ ra vị trí của chúng ta ở cao hơn. Nếu không có quyết sách rõ ràng thì rất khó đạt được các mục tiêu như mong muốn. Bản thân ĐH Thăng Long cũng thành lập Ban Đề án phát triển ngoại ngữ của trường tới năm 2020. Trường tăng cường số tiết học ngoại ngữ, tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với nước ngoài để sinh viên tiếp cận, tự trải nghiệm giao tiếp, học tập. Sinh viên cũng phải học văn hóa để biết được cách ứng xử khi giao tiếp ngoại ngữ”.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam - cho rằng, tình trạng của môn tiếng Anh tại Việt Nam là do học sinh và giáo viên đang chịu nhiều thách thức, đó là sự thiếu tài liệu, thiếu thông tin, trang thiết bị bổ trợ... Để cải thiện, theo bà Ánh: “Khâu đào tạo giáo viên ngoại ngữ phải đạt chuẩn, các trường học cần được trang bị phương pháp dạy học hiện đại hỗ trợ giáo viên và học sinh. Hiện tại, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cũng đang nghiên cứu đưa công nghệ trợ giúp người học tiếng Anh, bước đầu thu được kết quả được khá thành công”.
Theo nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, kết quả khảo sát của EF chỉ mang diện hẹp, không thể phủ kín được biểu đồ giáo dục ngoại ngữ (cụ thể là môn tiếng Anh) ở Việt Nam, ngoại ngữ đang phát triển chủ yếu ở khu vực thành phố. Để đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 đạt được những mục tiêu đề ra, cần có những nỗ lực hơn nữa trong đào tạo giáo viên, đầu tư cơ sở hạ tầng và có một chương trình ngoại ngữ chuẩn.
Quang Anh

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ cháy ở Hưng Yên, thông tin về nhân thân gây xót xa
Thời sự - 6 giờ trướcNạn nhân cuối cùng trong vụ cháy xưởng tái chế phế liệu ở Hưng Yên vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh
Pháp luật - 7 giờ trướcCông an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Thực hiện theo trình tự này, hàng triệu người dân dễ dàng xem quê quán, địa chỉ mới trên VNeID sau sáp nhập
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi việc sáp nhập đơn vị hành chính trên cả nước hoàn tất, ứng dụng định danh điện tử VNeID cũng đã cập nhật lại thông tin cá nhân của từng công dân.

Đang đi cấy lúa, hai vợ chồng ở Hà Nội bị sét đánh ngã quỵ
Thời sự - 9 giờ trướcNgười chồng cho biết khi ông đang cấy lúa, bỗng cảm nhận có nguồn điện mạnh từ tia sét đánh xuống ngay bên cạnh nên choáng váng ngã quỵ xuống ruộng. Một lúc sau định thần lại được, người chồng nhìn sang vợ cũng thấy bà ngã quỵ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên 'đưa chính quyền 2 cấp vào hoạt động ngay'
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 1/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Thái Nguyên mới sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn theo Nghị quyết của Quốc hội.

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày.

Người dân Hà Nội làm thủ tục thuận tiện trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Từ sáng sớm, nhiều người dân ở Hà Nội đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai, xác nhận nơi cư trú, đăng ký xe.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM
Pháp luật - 13 giờ trướcCặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Nhiều chính sách mới, thiết thực có hiệu lực từ 1/7/2025
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Thêm nhiều trường hợp phải đóng BHXH, bỏ 8 tội danh có khung hình phạt tử hình, mở rộng đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7/2025.

Các xã, phường mới ở Hà Nội vận hành ra sao trong ngày đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp?
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Ngày 1/7, các xã, phường ở TP Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai...

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?
Đời sốngGĐXH - Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày.