Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vĩnh Phúc: Thông tin mới nhất vụ tài xế taxi “tố” bị CSGT gọi côn đồ tới hành hung

Thứ tư, 14:00 07/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Qua kết quả xác minh bước đầu, phía CA tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, không có chuyện CSGT gọi côn đồ tới hành hung người vi phạm.

Trước đó, ngày 30/5, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với dung lượng trên 10 phút liên quan đến việc xử lý vi phạm của tổ TTKS- Phòng PC67 Công an tỉnh Vĩnh Phúc tại Km33 Quốc lộ 2A thuộc Phường Liên Bảo- TP Vĩnh Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo lời bình luận.

Nội dung đăng kèm clip ghi: “Sáng chủ nhật đi lên Vĩnh Yên các anh ý bảo em lỗi vượt đèn đỏ mà em không vượt. Em xuống quay có tý thì các anh ý cho ai đó đánh... cái em bức xúc là 3 anh công an và hai anh cơ động nhìn xã hội đen vào đánh em, phá xe em...”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Phòng PC67 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh đồng thời thành lập tổ xác minh sự việc.

Theo kết quả ban đầu, tổ xác minh của Phòng PC67 đã làm việc với các bên liên quan trong đoạn clip nói trên cũng như những người chứng kiến sự việc.

Tất cả đều khẳng định không có chuyện CSGT gọi côn đồ đến hành hung người vi phạm. Vì vậy, nội dung đoạn clip trên xuất hiện cùng với những lời bình luận và lời của người vừa quay vừa nói là không đúng sự thật.


Hình ảnh một số cán bộ tổ CSGT tỉnh Vĩnh Phúc bị đưa lên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh một số cán bộ tổ CSGT tỉnh Vĩnh Phúc bị đưa lên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Người điều khiển xe taxi biển kiểm soát 29A- XXX được xác định là là P.N.A (SN 1990, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội). Trong quá trình làm việc, tổ xác minh đã phối hợp với Công an Phường nhiều lần gọi điện thoại nhưng lái xe không nghe máy. Làm việc với ông Đỗ Quốc Bình - Chủ tịch hiệp hội Taxi Hà Nội thì được ông Bình cho biết đã liên lạc với lái xe nhưng anh này từ chối làm việc với lực lượng chức năng.

Trao đổi với PV, một cán bộ Đội tham mưu tổng hợp (thuộc phòng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc) bày tỏ quan điểm: Việc một số người trong clip đăng tải lên mạng nói lực lượng CSGT gọi xã hội đen tới hành hung người vi phạm là mang tính quy kết. Về việc này Phòng CSGT đã có đề nghị tới CA tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ. Được biết, hiện Ban Giám đốc CA tỉnh Vĩnh Phúc đang giao cho lực lượng Thanh tra tiếp tục xác minh sự việc để đưa ra kết luận cuối cùng.

Trong một diễn biến khác, anh Trịnh Hồng Quân (SN 1977, trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) người bị gọi là xã hội đen trong clip đã có đơn đề nghị gửi tới CA tỉnh Vĩnh Phúc trình bày về vụ việc trên.

Trong đơn anh Quân cho biết: “Vào hồi 7h30, ngày 28/5, tôi có điều khiển xe ô tô riêng từ công ty của gia đình xuống cây xăng Liên Bảo để đổ xăng. Khi tới đèn đỏ gần khu vực bến xe cũ (thuộc địa phận phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), phía trước khoảng 15m tôi có nhìn thấy một chiếc xe taxi, bên góc trái kính sau có dán logo hội lái xe Việt Nam.

Tại thời điểm đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đôi co và dùng máy ảnh quay chụp quá trình làm việc của lực lượng chức năng CA tỉnh Vĩnh Phúc. Nhận thấy sự việc bất thường, với vai trò là Chủ tịch Hội lái xe Vĩnh Phúc, tôi đã xuống xe tìm hiểu vụ việc. Lúc đó, tôi tiến lại gần người đàn ông đang quay phim, chụp ảnh hỏi chuyện (đồng thời vỗ vai). Lập tức người đàn ông này cho rằng tôi định hành hung nên vừa chạy, vừa quay chụp tôi, sau đó cố thủ trong xe…”.


Anh Trịnh Hồng Quân cho rằng mình không hành hung ai cả và cũng không có chuyện CSGT gọi anh tới. Ảnh: Cắt từ clip

Anh Trịnh Hồng Quân cho rằng mình không hành hung ai cả và cũng không có chuyện CSGT gọi anh tới. Ảnh: Cắt từ clip

Nói về việc Facebook cá nhân mang tên Pham Hoang Anh sau đó đăng tải clip vụ việc trên lên mạng xã hội, kèm những lời bình luận cho rằng CSGT gọi xã hội đen (ám chỉ anh Quân) tới hành hung người vi phạm, anh Quân cho rằng đó là hành vi vu khống, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự cá nhân anh và gia đình.

Kể từ thời điểm clip trên được lan truyền trên mạng, anh Quân và người thân trong gia đình đã liên tục nhận được hàng trăm cuộc điện thoại và tin nhắn với nội dung đe dọa, xúc phạm thậm tệ.

Về phía tài xế taxi Phạm Ngọc Anh, lý giải việc từ chối hợp tác với tổ xác minh của Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, trả lời báo chí, anh Anh cho biết: "Khoảng 15h ngày 1/6 khi tôi đang đi làm thì giám đốc hãng taxi của tôi gọi điện nói có các anh CSGT TP Vĩnh Yên xuống muốn làm việc. Tôi cũng trả lời với giám đốc của tôi: “Đến nay chưa có gì phải làm việc cả, vì cháu đang đi làm thì không thể quay về làm việc được. Tôi đang phải đi làm, khi có thời gian tôi sẽ gửi đơn khiếu nại tới các cấp về việc tôi bị côn đồ tấn công trước mặt công an".

Huyền Chi

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 2 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 6 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Pháp luật - 7 giờ trước

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 23 giờ trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Top