'Vỏ bọc' hoàn hảo của cựu tiếp viên hàng không điều hành đường dây bán dâm nghìn USD
GĐXH - Bằng việc sử dụng các nền tảng xã hội có hàng trăm nghìn người theo dõi, Hạnh đã lôi kéo nhiều hotgirl tham gia đường dây bán dâm, đồng thời mời chào các "đại gia" mua dâm.
Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, cựu tiếp viên hàng không) bị cáo buộc sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội có 300.000 lượt theo dõi, đăng hình ảnh xa hoa "để dụ các hotgirl gia nhập đường dây mại dâm". Bước đầu cựu tiếp viên hàng không khai đang quản lý khoảng 30 gái bán dâm
Ba trong bốn cô gái bị bắt quả tang bán dâm tại trung tâm Sài Gòn tối 9/8 nhận là tiếp viên hàng không, người còn lại là hotgirl kiêm người mẫu ảnh. Tuy nhiên, theo một cán bộ điều tra, cảnh sát sẽ làm rõ nhân thân các cô gái và những người liên quan để xác định sự thật khách quan vụ án. Bởi không loại trừ khả năng trong đường dây bán dâm của Mỷ Hạnh có người tự nhận là tiếp viên hàng không để được "nâng giá".
Bình luận về sự việc này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Chuyện những người đẹp, "chân dài", trong giới showbiz tham gia vào các đường dây bán dâm không còn là chuyện lạ. Cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều gái bán dâm từng đạt giải cao trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa khôi, Á hậu... Tuy nhiên, việc nhiều tiếp viên hàng không cùng tham gia bán dâm trong một đường dây thì đây là điều đáng quan ngại. Vậy tại sao họ lại sa đà vào các tệ nạn xã hội, biến mình trở thành các gái bán dâm như vậy?
Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, Hạnh từng là tiếp viên hàng không và đã nghỉ việc từ cuối năm 2022. Hạnh thành lập hội nhóm làm quen với rất nhiều người đẹp, trong đó có các tiếp viên hàng không để rủ rê lôi kéo họ tham gia vào các đường dây bán dâm cho các đại gia.
Hạnh chỉ đạo các gái bán dâm chỉ liên hệ, trao đổi việc mua bán dâm qua các nền tảng mạng xã hội, thuê mướn xe hơi sang trọng để đưa đón gái mại dâm, chọn nơi bán dâm là các khách sạn, resort sang trọng.
Đối tượng này quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên hàng không và nhiều hotgirl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 - 3.000 USD/lượt. Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn TP.HCM, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn.

Hình ảnh Hạnh dùng để "chào mời" khách
Qua thời gian dài điều tra, theo dõi, ngày 9/8 trinh sát ban chuyên án phối hợp cùng Công an quận 1 đã tiến hành kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1). Tại đây, công an phát hiện tại các phòng có 4 cô gái đang thực hiện hành vi bán dâm cho 4 người khác.
Cụ thể, công an phát hiện N.T.A. (31 tuổi, tiếp viên hàng không), H.N.Q.T. (27 tuổi, tiếp viên hàng không), N.H.K.V (28 tuổi, tiếp viên hàng không) và L.T.T.N. (30 t.uổi, hot girl, người mẫu ảnh) đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách. Tại cơ quan công an, Hạnh cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, 4 cô bên trên cũng cho biết, đã được Hạnh môi giới bán dâm, với giá từ 1000 - 3000 USD.
Khác với trước đây, gái bán dâm thường là những cô gái nghèo khó, bị đẩy tới bước đường cùng thì ngày nay nhiều cô gái có nhan sắc, học thức vì muốn có cuộc sống sung sướng, nhàn hạ sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm.
Dưới góc độ pháp lý thì pháp luật Việt Nam hiện nay không cho phép hoạt động mại dâm. Tất cả các hành vi quan hệ tình dục có trả tiền hoặc đánh đổi bởi lợi ích vật chất đều là hành vi vi phạm pháp luật.
Theo quy định của pháp luật hiện nay thì người mua dâm có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp hành vi mua dâm người đã thành niên thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Trường hợp người đã thành niên thực hiện hành vi mua dâm đối với người chưa đủ 18 tuổi sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 329 (Bộ luật hình sự 2015) với chế tài có thể tới 07 năm tù.

Luật sư Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm về vụ việc
Còn đối với hành vi bán dâm thông thường thì người bán dâm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 300.000 đồng tới 2.000.000 đồng theo quy định tại điều 25 của nghị định số 144/2021/NĐ-CP. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số tiền thu nhập bất hợp pháp từ hành vi bán dâm.
Đối với người môi giới mại dâm, hành vi này là nguy hiểm cho xã hội. Chính vì vậy người thực hiện hành vi môi giới mại dâm sẽ bị xử lý hình sự với mức án thấp nhất là 06 tháng tù và mức cao nhất lên đến 15 năm tù theo quy định tại Điều 328 (Bộ luật hình sự).
Với hành vi phạm tội nhiều lần (02 lần trở lên), với hai người trở lên, có tổ chức, tính chất chuyên nghiệp... thì hình phạt sẽ là phạt tù 03 năm đến 07 năm.
Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy số tiền thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên thì đối tượng môi giới có thể bị truy cứu ở khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 07 năm đến 15 năm tù. Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính sẽ bị thu giữ để xung vào công quỹ nhà nước.
"Có thể nói, tiếp viên hàng không là ngành nghề đặc biệt nên việc họ hành nghề mại dâm có thể tác động tiêu cực đến tâm lý của khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín của hãng hàng không và phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Bởi vậy, các hãng hàng không cần tuyển chọn kỹ lưỡng, có quy định chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm về tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, mại dâm, ma túy để đảm bảo an ninh an toàn bay, hình ảnh của các hãng hàng không Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế", Tiến sĩ Cường chia sẻ.
Người bị ung thư có nên kiêng ăn thịt đỏ không
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
