Hà Nội
23°C / 22-25°C

Võ Hạ Trâm: 'Chồng tôi không phải đại gia'

Thứ tư, 19:00 26/04/2023 | Giải trí

GĐXH - Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Chồng tôi không phải đại gia, vẫn vất vả kiếm tiền. Cuộc sống của chúng tôi không giàu, chỉ cố gắng để có được số tiền đủ để thực hiện sản phẩm của mình".

"Ông xã dành dụm 5 tỷ đồng để tôi làm MV"

- Sau 3 năm trở lại nghệ thuật với MV "Về với em" - một sản phẩm âm nhạc mang nhiều màu sắc văn hóa Ấn Độ, tại sao chị không lựa chọn âm nhạc hợp thị hiếu số đông khán giả?

Tôi xin được gọi đó là dấu ấn trong sự nghiệp sau 16 năm làm nghề, dấu ấn sau một chặng đường dài không ngừng nỗ lực và cố gắng. Đó cũng là cột mốc thành quả của tôi sau những cố gắng. Sự bùng nổ lần này sẽ là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn, tiếp tục làm nghề nghiêm túc và chỉn chu.

Nhưng tôi sẽ luôn là mình, không chạy theo thị trường, cũng không cứng nhắc phải theo một thể loại âm nhạc nhất định. Mọi thứ tùy duyên nếu có một ca khúc, sản phẩm phù hợp dung hòa giữa chuyên môn và yếu tố giải trí.

Nghệ sĩ thuyết phục khán giả bằng cái tôi âm nhạc của mình. Khán giả có sự đồng điệu với cái tôi âm nhạc đó, họ sẽ ở lại lâu dài. Tôi không phải nghệ sĩ thuộc về thị hiếu, không giỏi thăm dò thị trường để biết thị trường muốn gì mà phục vụ cho thị hiếu số đông.

Tôi chỉ làm những điều mình thích, phục vụ cho đối tượng nhất định chứ không phục vụ khán giả đại trà. Đôi khi, làm theo thị hiếu của khán giả có thể nhanh nổi tiếng nhưng điều đó không mang lại sự hạnh phúc cho chính mình. Đó không phải điều tôi hướng đến. Thực tế đến nay, tôi vẫn sống tốt với nghề. Chứng tỏ, tôi thấy sự lựa chọn của mình vẫn đúng đắn.

Võ Hạ Trâm: 'Chồng tôi không phải đại gia' - Ảnh 1.

- Nhiều người cho rằng mạo hiểm với một sản phẩm mang màu sắc văn hóa Ấn Độ như thế là chị có ý định tấn công thị trường Bollywood?

Đó là thị trường lớn và nhiều ngôi sao tài năng. Tôi không dám ước mơ quá xa, chỉ nỗ lực với những điều nằm trong khả năng của mình. Hãy để mọi thứ được tự nhiên, để khán giả có thể cảm nhận một cách tự nhiên nhất.

- Nghe nói, ông xã người Ấn đã đầu tư 5 tỷ để chị làm MV?

Tôi biết ơn khi Vikas (chồng của Võ Hạ Trâm – PV) yêu thương, đầu tư số tiền lớn để làm video nhạc. Tôi tiết lộ kinh phí không phải để khoe khoang hay thể hiện điều gì đó. Với tôi, 5 tỷ đồng là rất lớn. Để có được kinh phí, tôi và chồng đã phải dành dụm, tiết kiệm mới có được. Tôi biết chồng đã phải lao động, nỗ lực. Tôi trân trọng, biết ơn anh.

- Ông xã đóng vai trò rất lớn trong sự nghiệp của chị?

Vikas mang tới cho tôi đời sống tinh thần bình yên và cân bằng. Do đó, tôi có nhiều năng lượng tích cực và làm nghề tốt hơn. Ông xã cũng giúp tôi có được tâm thế làm việc vì đam mê, không phải lo cơm áo gạo tiền hay chi phí làm các sản phẩm. Ông xã ủng hộ từ lúc trình bày ý tưởng đến bấm máy. Anh không chỉ là nhà đầu tư, mà còn giúp tôi học tiếng Ấn Độ để thể hiện ca khúc, tìm biên đạo, đội nhảy. Thậm chí Vikas còn theo chân tôi suốt hai tuần ở quê nhà, làm hướng dẫn viên, phiên dịch cho đoàn.

Thời điểm này, tôi có sự hỗ trợ, đồng hành của người bạn đời để tự tin, tiếp tục theo đuổi và chinh phục con đường mình chọn. Bởi khi bản thân thấy thoải mái, tự do, mình có thể chơi cuộc chơi âm nhạc thoải mái nhất.

Võ Hạ Trâm: 'Chồng tôi không phải đại gia' - Ảnh 2.

Không cảm thấy "lép vế" với nhà chồng

- Có người chồng đại gia, chị không phải lo chuyện tiền bạc trong cuộc sống nữa?

Tôi không biết như thế nào sẽ được gọi là đại gia nhưng hẳn sẽ là một người có rất nhiều tiền. Chồng tôi không phải đại gia, vẫn vất vả kiếm tiền. Tôi cũng lo lắng kiếm tiền. Cuộc sống của chúng tôi không giàu, chỉ cố gắng để có được số tiền đủ để thực hiện sản phẩm của mình. Điều ông xã làm là vẽ nên ước mơ của tôi. Anh là người đồng hành cùng tôi.

- Vậy áp lực cơm áo gạo tiền có xảy ra từ khi gia đình chị có con nhỏ?

Là người cẩn thận nên ngay cả khi có sự hỗ trợ của ông xã, tôi vẫn chủ động mọi thứ. Trước khi có con, chúng tôi đã lao đầu làm việc, dành dụm tiền cho việc nuôi dạy con cái. Tôi không muốn giống những trường hợp gia đình có con khi kinh tế chưa ổn định. Điều đó dễ dẫn tới những va chạm vì cơm áo gạo tiền, xích mích và xung đột trong gia đình.

Sự chuẩn bị của chúng tôi đến hiện tại có lẽ là đúng đắn. Cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc, đủ đầy, nuôi dạy con trong điều kiện tốt nhất.

- Đến từ hai nền văn hóa khác nhau, trong việc dạy bảo con cái, vợ chồng chị có khi nào bất đồng không?

Chồng tôi rất cưng con gái. Anh ấy muốn bao bọc, bảo vệ con 100%. Khi con khóc, anh ấy thậm chí bối rối tới mức không biết làm gì.

Tuy nhiên, văn hóa Việt Nam và Ấn Độ đều đề cao nền tảng của gia đình. Điều hai vợ chồng tôi mong muốn và cũng dạy con là bé Moon phải độc lập, tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Sau này, con có thể tự đứng trên đôi chân của mình mà không phụ thuộc vào cha mẹ.

Chúng tôi cũng dạy con về sự biết ơn, từ việc nhỏ đến lớn. Biết nói lời xin lỗi và cảm ơn là hai điều kiện quan trọng để bé có thể từ nền tảng đó lớn lên, bước vào cuộc đời.

Võ Hạ Trâm: 'Chồng tôi không phải đại gia' - Ảnh 3.

Võ Hạ Trâm được mẹ chồng coi như con gái

- Được nhờ chồng nhiều như thế, có khiến chị áp lực hay cảm thấy "lép vế" khi đối diện với nhà chồng không? 

Điều lãi nhất với tôi khi lấy chồng là được cả gia đình nhà chồng yêu mến. Mẹ chồng thương, thường mua đồ cho con dâu mặc. Bà xem tôi như con ruột nên chăm sóc như cách mẹ ruột chăm sóc con đẻ vậy. Chị chồng là người thích thời trang nên cũng hợp gout với tôi. Hai chị em cứ gặp nhau là cùng đi shopping, làm đẹp. Dù có bất đồng ngôn ngữ, nhưng tôi hiểu khi mình thực tâm thương và kính trọng họ, muốn quan tâm, chăm sóc họ, họ cũng sẽ thấu hiểu tình cảm của mình.

Hơn nữa, gia đình chồng tôi không quan niệm con dâu là phải về nhà nấu cơm rửa chén. Mẹ chồng không ép, cũng không cần tôi đụng tay đụng chân vào việc gì. Vikas cũng bị ảnh hưởng bởi quan niệm đó.

- Vợ chồng chị có dự định về Ấn Độ sinh sống?

Tôi không có ý định định cư ở bất cứ đất nước nào. Hai vợ chồng đã có cuộc sống ổn định ở Việt Nam, có gia đình tại đây. Thi thoảng, gia đình sẽ sang Ấn Độ để thăm nhà chồng.

Chồng tôi cũng không có dự định về lại quê nhà để sinh sống. Cuộc sống ở Ấn khá áp lực, cả về đời sống lẫn công việc. Ở Việt Nam, chồng tôi có sự nghiệp riêng, có nhiều cơ hội để phát triển. Vì thế, Vikas luôn nghĩ Việt Nam chính là ngôi nhà thứ hai của mình.

Cảm ơn chia sẻ của Võ Hạ Trâm!

VỀ VỚI EM - VÕ HẠ TRÂM

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 1 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 4 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 10 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Top