Vô sinh do nội tiết có thể chữa bằng Đông y
Nhiều người rỉ tai nhau, có trường hợp ròng rã "kiếm con" mấy chục năm không được thì nhờ Đông y, sang tứ tuần lại đậu thai. Có người sẩy thai cả chục lần thì chỉ qua vài thang thuốc lại giữ được em bé.
Anh Hà (Hưng Yên) vui mừng kể sau gần 20 năm đằng đẵng đi kiếm con thì giờ đây - khi đã 42 tuổi và vợ bước sang tuổi 38 - vợ chồng anh đang chuẩn bị đón một thiên thần nhỏ.
Anh Hà chia sẻ, như nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn khác, vợ chồng anh cũng "đi vái tứ phương", hết chữa Tây y, lại sang Đông, bao nhiêu tiền của đều dồn vào thuốc thang nhưng tin vui vẫn chưa một lần đến. "Gần đây nghe người ta mách có một thầy Đông y trên Hà Nội chữa được nên vợ chồng tôi cũng đến. Thật không ngờ chỉ sau một đợt uống thuốc vợ tôi đã mang thai", anh Hà vui mừng cho biết.
Theo anh Hà, khi đến chữa ở địa chỉ này, vợ chồng anh được chỉ định đi xét nghiệm Tây y. Lúc mang kết quả về, vị lương y nhận định nguyên nhân khiến vợ chồng anh muộn con cái bắt nguồn chủ yếu từ anh - có số lượng, chất lượng tinh trùng không đạt để thụ thai. Sau đó, vợ chồng anh được cắt cho một tháng uống thuốc. Chưa kịp đi kiểm tra tinh dịch đồ và trứng thì vợ anh đã đậu thai.
Tương tự, chị Như Mai, một giáo viên ở Hà Nội chia sẻ vợ chồng chị rất vui mừng vì sau 9 năm bị vô sinh thứ phát, giờ chị đã mang thai lại nhờ bài thuốc Đông y. Thai nhi đã sang tuần thứ 16.
Lấy chồng từ năm 2003, một năm sau thì có con. Nhưng từ đó dù đi chữa trị nhiều nơi mà chị Mai không có thai. "Tôi bị rối loạn kinh nguyệt, từng chữa nhiều năm ở Viện C và một số nơi khác nhưng không có kết quả. Tôi cũng đã chữa Đông y một số nơi nhưng chắc lần này gặp đúng thầy nên chỉ 2 tháng uống thuốc đã mang thai mà tôi không hề biết", chị Mai chia sẻ.
Chị Mai cho biết lúc đến chữa ở thầy này vợ chồng chị được cho dùng các loại thuốc điều hòa kinh nguyệt, kích thích noãn phát triển, tráng thận, bổ dương... Sau tháng đầu, các chỉ số của hai vợ chồng chị đều tăng lên đáng kể.
Uống hết tháng thứ 2, chị đi công tác nước ngoài. Không ngờ lúc này chị biết mình có bầu. Quá vui mừng, chị Mai nhanh chóng ổn định công việc rồi về nước dưỡng thai.
Từng chữa các trường hợp vô sinh, hiếm muộn, lương y Vũ Quốc Trung nhận thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn tới vô sinh ở nam giới thường do số lượng, chất lượng tinh trùng không tốt. Với nữ là do rối loạn kinh nguyệt, lạc nội mạc tử cung, lộ tuyến tử cung...
"Qua một số năm đi sâu vào chữa hiếm muộn tôi thấy rằng nếu tìm đúng nguyên nhân và người bệnh kiên trì điều trị thì y học cổ truyền có thể giải quyết được vô sinh cho cả nam lẫn nữ", lương y Vũ Quốc Trung khẳng định.
Thế mạnh của điều trị bằng Đông y là dù có dùng lâu dài thì người bệnh hầu như không hoặc rất ít bị các phản ứng phụ, trong khi chữa Tây y sẽ bị ảnh hưởng. Ví như với nam giới bị yếu tinh trùng nếu trị bằng y học hiện đại sẽ dùng các thuốc tăng testosterone, về nguyên lý là đúng nhưng trên thực tế kết quả mang lại không khả quan, bệnh nhân còn bị rối loạn cương.
Tuy nhiên, vị lương y này cho biết y học cổ truyền chỉ giải quyết được vô sinh do rối loạn chức năng như các nguyên nhân kể trên. Còn những trường hợp do thực thể như tắc ống dẫn trứng, dẫn tinh, u xơ, viêm tĩnh mạch tinh hoàn, teo tinh hoàn, biến chứng do quai bị... thì Đông y không thể chữa được. Bệnh nhân nên sớm can thiệp bằng y học hiện đại.
Đồng quan điểm trên, lương y Phó Hữu Đức, Chủ tịch Hội Đông y quận Cầu Giấy, Hà Nội - người cũng nhiều năm chữa vô sinh - cho biết Đông y có thế mạnh chữa nội tiết như nang trứng không đều, niêm mạc mỏng, tinh trùng ít, yếu, không động.
Lật giở sổ bệnh án, lương y Đức dừng lại ở trường hợp một bệnh nhân tên Thu 28 tuổi, Hà Nội. Năm 13 tuổi Thu có kinh rồi sau đó thưa dần và mất hẳn. Thu đã điều trị bằng Tây y mỏi mòn ở nhiều bệnh viện lớn trong Nam, ngoài Bắc nhưng không có kết quả khả quan.
"Để có kinh, bệnh nhân này đã dùng thuốc tránh thai nhiều lần. Hậu quả làm suy buồng trứng, niêm mạc mỏng, trứng không phát triển. Đến với Đông y, trước hết phải cho bệnh nhân uống thuốc để có kinh nguyệt, vòng kinh đều đã. Sau đó mới điều trị vô sinh được", lương y Đức phân tích.
Một bệnh nhân khác ở Âu cơ, Hà Nội có tiền sử đậu thai 9 lần từ năm 2003 đến 2011 nhưng đều bị thai lưu. Từ đó không mang thai lại nên vào tháng 4/2012, bệnh nhân này đã vào Bệnh viện Từ Dũ thụ tinh trong ống nghiệm 3 phôi đều không đạt. Sau đó, chị quay về dùng Đông y. Một tháng sau có thai và hiện dùng thuốc an thai.
"Với những bệnh nhân bị niêm mạc mỏng, mà đông y hay gọi là tử cung lạnh (Tây y gọi là tử cung ngả trước, ngả sau) cũng nên điều trị bằng Đông y. Lúc có thai rồi cần tiếp tục uống thuốc dưỡng thai/an thai mới mong giữ được", lương y Đức cho biết.
Bác sĩ Lương Thanh Bình - nguyên Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích về cơ bản có 2 nhóm nguyên nhân dẫn đến vô sinh nam và nữ.
Nhóm thứ nhất là các nguyên nhân về rối loạn chức năng từ tuyến nội tiết, tuyến yên, buồng trứng, tinh hoàn... Nhóm nguyên nhân thứ 2 thuộc về thực thể bao gồm các tổn thương, bất thường nhìn thấy, sờ thấy được như khối u, viêm dính tắc vòi tử cung, khối lạc nội mạc hoặc các khối u của các cơ quan lân cận chèn ép, khối u tại tinh hoàn và ống dẫn tinh...
"Trong hai nhóm này thì những nguyên nhân thuộc về thực thể hầu hết đều phải can thiệp bằng Tây y, Đông y không chữa được. Riêng các nguyên nhân thuộc về nội tiết nếu Đông y có các loại thuốc tương đương sinh học giống Tây y thì sẽ điều trị được", bác sĩ Bình cho biết.
Cũng theo bác sĩ Bình, nếu dùng thuốc Tây y trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng liều lượng chỉ định có thể gây ra một số tác dụng phụ, nặng hơn là bị biến chứng. Song nếu dùng Đông y sẽ ít phải lo tác dụng không mong muốn của thuốc.
Dù vậy, để có hiệu quả chữa trị theo phương pháp Đông y thì lương y Phó Hữu Đức khuyên trước khi đi chữa vô sinh, hiếm muộn, người bệnh cần "kiểm tra thầy thuốc trước khi chữa, tìm địa chỉ đáng tin cậy".
Lương y Vũ Quốc Trung cũng cho rằng các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn nên tìm hiểu kỹ bệnh của mình do thực thể hay do nội tiết để chọn hướng Tây y hay Đông y. Sau đó, kiên trì với một thầy thuốc nhất định. "Chớ nghe ai mách gì cũng đi theo, cũng uống thuốc, tiền mất tật mang mà tuổi để sinh con chỉ có hạn", lương y Vũ Quốc Trung khuyên.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.